Tại cuộc hội đàm, Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng và Đại tá Kăn-thong Súc-lương-khăm đã thông báo cho nhau về tình hình quân đội mỗi nước trong thời gian qua. Hai bên cũng giới thiệu cho nhau về lịch sử hình thành, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Pháp luật, Bộ Quốc phòng Lào. Nhấn mạnh đây là chuyến thăm và làm việc đầu tiên tại Việt Nam của Đại tá Kăn-thong Súc-lương-khăm, Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng cho rằng, chuyến thăm đánh dấu một mốc quan trọng trong hợp tác giữa Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Pháp luật, Bộ Quốc phòng Lào.

quan doi viet nam va lao thuc day hop tac trong linh vuc phap che
Hai đoàn đại biểu Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Pháp luật, Bộ Quốc phòng Lào chụp ảnh chung.

Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng và Đại tá Kăn-thong Súc-lương-khăm thống nhất cho rằng trong thời gian tới, Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Pháp luật, Bộ Quốc phòng Lào cần đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau hơn nữa trong việc xây dựng pháp luật về quân sự, quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước.