quan doan 3 quan triet trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 4 khoa xii

Báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của các nghị quyết.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu những nội dung cơ bản của các nghị quyết: Nghị quyết số 04-NQ/TW về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1-11-2016 về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5-11-2016 về Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19-10-206 về Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Cùng với đó, hội nghị cũng tiến hành hướng dẫn học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và công bố quyết định khen thưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 3 về khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua cao điểm chào mừng 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.

Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 3 cũng tiến hành lựa chọn các nội dung, phương pháp, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ở đơn vị một cách phù hợp; trong đó tập trung làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp Trung ương đã xác định trong các nghị quyết, kết luận, có liên hệ sát với tình hình thực tiễn của Quân đội nói chung và của Quân đoàn 3 nói riêng. Các báo cáo viên sẽ làm rõ hơn những quan điểm chỉ đạo, công việc cần triển khai thực hiện; nhận diện và đánh giá đúng thực trạng những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên của Quân đoàn 3 “tự soi mình”, tự phê bình và đấu tranh phê bình, đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình thực hiện có hiệu quả. Qua đó, sớm đưa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả; góp phần tạo động lực, phát huy sức mạnh tổng hợp động viên cán bộ, chiến sĩ trong Quân đoàn 3, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày, từ ngày 6 đến ngày 7-1-2017.