Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, Chủ nhiệm Phòng không toàn quân chủ trì khai mạc diễn tập. Cùng dự còn có đại biểu đại diện Cục Quân huấn-Bộ Tổng Tham mưu; Cục Phòng không lục quân; đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 1 và lực lượng phòng không lục quân thuộc các quân khu, quân đoàn và Quân chủng Hải quân.

quan chung phong khong khong quan dien tap chien thuat ban dan that ten lua phong khong tam thap

Lãnh đạo Quân chủng Phòng không – Không quân và các đại biểu tham dự khai mạc diễn tập.

quan chung phong khong khong quan dien tap chien thuat ban dan that ten lua phong khong tam thap
Quan sát phát hiện mục tiêu trên không.
quan chung phong khong khong quan dien tap chien thuat ban dan that ten lua phong khong tam thap
Mục tiêu bị hạ.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 21 đến 23-11, 16 đơn vị tham gia sẽ thực hiện nội dung bắn đơn, bắn đôi trong đội hình tiểu đội "Bắn đuổi mục tiêu trong công sự". Đối với nội dung bắn đơn có 1 xạ thủ là chiến sĩ và 1 xạ thủ là trung đội trưởng. Căn cứ vào kết quả bắn đơn, ban chỉ đạo diễn tập sẽ chỉ định đơn vị có thành tích tốt nhất để bắn hiệp đồng.

Phát biểu khai mạc diễn tập, Trung tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của các lực lượng và đề nghị: Các đơn vị tham gia diễn tập cần quán triệt nghiêm túc mục đích, yêu cầu, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, thực hiện đúng kế hoạch, quy chế, quy trình và quy định trong thực hành bắn đạn thật; tổ chức chặt chẽ, đánh giá trung thực, khách quan, đúng thực chất trình độ của các đơn vị; chấp hành nghiêm kỷ luật, đảm bảo bí mật an toàn tuyệt đối trước, trong và sau diễn tập; xây dựng tinh thần đoàn kết, khiêm tốn, cầu thị, học tập lẫn nhau giữa các đơn vị…