Sáng 28-11, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã chủ trì phối hợp với Binh đoàn 18 và một số đơn vị tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đường không năm 2017. Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN về dự phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Thiếu tướng Bùi Anh Chung, Phó tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập.

quan chung phong khong khong quan dien tap tim kiem cuu nan duong khong
Máy bay của Binh đoàn 18 thực hành cứu nạn phi công bị nạn.

Cuộc diễn tập tiến hành với 2 phần là thực hành vận hành cơ chế và phần thực binh. Tình huống TKCN được giả định là một chiếc máy huấn luyện bay đường dài, máy bay hỏng hệ thống thủy lực, không điều khiển được, sau đó mất liên lạc. Hai phi công trên máy bay đã nhảy dù vào khu vực địa hình phức tạp. Nhận nhiệm vụ Quân chủng PK-KQ chỉ đạo Sư đoàn 371 điều máy bay trực thăng của Trung đoàn 916 phối hợp máy bay của Công ty bay trực thăng miền Bắc (Binh đoàn 18) cất cánh đến khu vực máy bay mất liên lạc làm nhiệm vụ tìm kiếm phi công bị nạn. Các lực lượng tại chỗ của quân đội, công an, cơ quan, chính quyền địa phương cũng nhanh chóng được thông báo phối hợp tham gia cùng với lực lượng TKCN mặt đất của Quân chủng PK-KQ triển khai các biện pháp TKCN trong khu vực máy bay mất liên lạc. Sau khi xác định vị trí phi công, lực lượng TKCN đường không tiến hành thả khói đánh dấu vị trí, tọa độ, báo cáo Sở chỉ huy. Máy bay của Trung đoàn 916 phối hợp chặt chẽ với máy bay của Công ty bay trực thăng miền Bắc tìm kiến, cấp cứu 2 phi công đã nhảy dù tại hiện trường lên máy bay, đưa về tuyến chăm sóc sức khỏe kịp thời...

quan chung phong khong khong quan dien tap tim kiem cuu nan duong khong
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh phát biểu bế mạc diễn tập.

Sau gần 2 giờ thực hành diễn tập, Quân chủng PK-KQ phối hợp với Binh đoàn 18 và chính quyền, đơn vị, địa phương đã tổ chức hiệp đồng chặt chẽ thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua diễn tập đã nâng cao năng lực chỉ huy điều hành TKCN đường không, tổ chức lực lượng, phương tiện TKCN, khả năng sẵn sàng lực hiện nhiệm vụ TKCN của các lực lượng. Diễn tập là dịp đã đánh giá khách quan kết quả huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, trang thiết bị TKCN đường không. Căn cứ kết quả diễn tập, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã quyết định tặng bằng khen, giấy khen cho 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

quan chung phong khong khong quan dien tap tim kiem cuu nan duong khong
Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu bế mạc diễn tập, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập của các lực lượng tham gia và khẳng định: TKCN đường không là nhiệm vụ quan trọng không tách rời trong nhiệm vụ bay của Quân chủng PK-KQ. Qua diễn tập nâng cao trình độ, khẳng định khả năng TKCN của Quân đội, Quân chủng PK-KQ và các lực lượng tham gia, có ý nghĩa thiết thực nhằm chủ động, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời thể hiện trách nhiệm quốc tế của quân đội ta trong công tác TKCN đường không. Kết quả cuộc diễn tập thể hiện rõ sự tích cực, chủ động của Quân chủng PK-KQ, Binh đoàn 18 và các đơn vị tham gia trong công tác huấn luyện, luyện tập phương án TKCN đường không. Từ kết quả của cuộc diễn tập, các đơn vị cần rút kinh nghiệm về những kết quả đạt được, bổ sung, hoàn thiện phương án TKCN đường không sát với thực tế, dự báo được các tình huống xảy ra, nhận định đánh giá đúng tình hình, xác định rõ mục tiêu tìm kiếm, tổ chức lực lượng, phương tiện chặt chẽ, TKCN có hiệu quả khi có tình huống xảy ra...