Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 25-8 đến ngày 23-10-2018, tập trung thực hiện mục tiêu “Năm nhất”: Tư tưởng, chính trị và đoàn kết tốt nhất; bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu tốt nhất; huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật tốt nhất; bảo đảm công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính đạt kết quả cao nhất và đẩy mạnh các hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống chất lượng cao nhất.

Để đợt thi đua cao điểm đạt được các chỉ tiêu theo từng nội dung “5 nhất”, Đảng ủy, chỉ huy và Hội đồng thi đua khen thưởng Lữ đoàn 205 còn đề ra các nhóm giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tế của đơn vị. Trong đó, xác định: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua sát tình hình nhiệm vụ. Tổ chức phát động, đăng ký thi đua chặt chẽ; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa của đợt thi đua là giải pháp then chốt. Chú trọng phát hiện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng trong toàn đơn vị. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, lấy tổ chức Đoàn Thanh niên làm nòng cốt để đẩy mạnh khí thế của phong trào.

phat dong thi 60 ngay dem hanh dong kieu mau
Toàn cảnh lễ phát động thi đua.
phat dong thi 60 ngay dem hanh dong kieu mau

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Theo Trung tá Đỗ Trọng Huấn, Phó chính ủy Lữ đoàn, đợt thi đua cao điểm “60 ngày đêm hành động kiểu mẫu” là dịp để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Lữ đoàn 205 thể hiện tình cảm, trách nhiệm, ý chí, nghị lực và tinh thần đoàn kết, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, khắc phục khó khăn, lập nhiều thành tích, đỉnh cao mới, thiết thực chào mừng 60 năm ngày truyền thống Lữ đoàn 205 Anh hùng.