Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2017 Việt Nam đã nhập khẩu 6.111 xe ô tô nguyên chiếc và đạt giá trị kim ngạch 165 triệu USD. So với tháng 8/2017 thì con số này giảm 22% về lượng và 12,2% về giá trị.

Đáng chú ý là lượng xe ô tô nhập khẩu từ thị trường Indonesia trong tháng 9/2017 giảm mạnh, chỉ có 320 xe được nhập từ Indonesia về Việt Nam. Nếu so với tháng 8/2017 thì con số này sụt giảm tới 89,2% (tháng 8 lượng xe nhập về là 2.976 chiếc).

nguoi viet chan mua xe o to nhap khau
Theo các chuyên gia nhận định, thị trường xe nhập khẩu từ giờ đến cuối năm tiếp tục sụt giảm

Một điểm khác đặc biệt trong tháng 9 là việc Indonesia sụt giảm số lượng xe nhập vào Việt Nam đáng kể. Trong tháng 9 chỉ có 320 xe ô tô được nhập khẩu từ quốc gia này, sụt giảm rất nhiều so với con số 2.976 xe nhập về trong tháng 8.

Lý do dẫn đến lượng xe sụt giảm mạnh như vậy được cho là do thị trường ô tô Việt Nam đang trong giai đoạn "nghe ngóng", chờ đợi. Đặc biệt là với thị trường xe nhập khẩu nguyên chiếc, vì mốc thời gian ngày 1/1/2018 đã cận kề, thuế nhập khẩu nhiều mẫu xe từ các nước ASEAN đang ở mức 30% hiện nay sẽ giảm về 0%.

Trong khi đó, lượng xe nhập về trong tháng 9 từ Hoa Kỳ lại tăng 25% so với tháng trước, đạt 427 xe. Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu xe đứng thứ 3 vào Việt Nam, chỉ sau Thái Lan (2.765 xe) và Trung Quốc (1.100 xe)./.

Gia Bảo/VOV.VN