Nhiệt liệt chào mừng ông Tom Hamilton sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương giữa hai nước. Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh Việt Nam coi trong quan hệ hợp tác quốc phòng với Australia. Cho rằng tiềm năng hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước còn lớn, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này với Australia.

doi thoai chinh sach quoc phong viet nam australia lan thu 2
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp ông Tom Hamilton.

Về phần mình, ông Tom Hamilton bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng thực chất của quan hệ quốc phòng song phương Australia-Việt Nam. Theo ông Tom Hamilton, việc Australia hỗ trợ vận chuyển trang thiết bị và lực lượng khi Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan chính là một điểm nhấn trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Quyền Phó tổng thư ký Quốc phòng Australia khẳng định quân đội Australia cam kết duy trì hợp tác giúp Quân đội nhân dân Việt Nam nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Ông Tom Hamilton thông báo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch một số kết quả chính của Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 2.

* Trước đó, sáng cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và ông Tom Hamilton, đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 2.

Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh trong năm 2018, Việt Nam và Australia kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 20 năm quan hệ quốc phòng song phương, đồng thời hai nước đã nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác chiến lược hồi tháng 3-2018.

doi thoai chinh sach quoc phong viet nam australia lan thu 2
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ông Tom Hamilton đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 2.

Hai bên đánh giá các nội dung hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào thực chất và tạo được sự tin cậy lẫn nhau. Hai bên đã trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm, trong đó có các thách thức an ninh phi truyền thống, phương hướng phát triển của cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) hướng tới kỷ niệm 10 năm vào năm 2020, việc tăng cường an ninh khu vực thông qua các cơ chế của Liên hợp quốc…

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ông Tom Hamilton nhất trí trong thời gian tới quân đội Việt Nam và Australia cần tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả theo tinh thần Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng đã ký, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường hợp tác đào tạo cả về số lượng và chất lượng, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hợp tác an ninh hàng hải./.