day manh xay dung don vi van tai chinh quy an toan hieu qua
Ban tổ chức biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Trong 10 năm qua, phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” đã hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đề ra, đạt được những bước phát triển vững mạnh cả chiều sâu và chiều rộng, đi vào nền nếp; tạo động lực to lớn xây dựng ngành vận tải quân sự ngày một chính quy, hiện đại, phát triển vững chắc. Các đơn vị vận tải trong toàn quân ngày một chính quy, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ vận chuyển trong mọi tình huống. Cán bộ, chiến sĩ luôn có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cao trong bảo đảm an toàn đơn vị và an toàn giao thông. Đặc biệt, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, các đơn vị luôn chấp hành nghiêm mệnh lệnh của trên, sử dụng phương tiện hợp lý, bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất...

Trong 10 năm qua, các đơn vị vận tải trong toàn quân đã vận chuyển hơn 13 triệu tấn hàng hóa các loại, gần 14 triệu lượt người… Tiêu biểu trong thực hiện phong trào là các đơn vị: Ở khối quân khu: Quân khu 1, 2, 4, 7; khối quân đoàn: Quân đoàn 4, 2, 3; khối quân chủng, binh chủng: Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân, Binh chủng Công binh…; khối tổng cục: Tổng cục Chính trị, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần…; khối học viện, nhà trường: Học viện Hậu cần, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân…

Tổng cục Hậu cần đã tổ chức phúc tra kết quả 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” tại 13 đơn vị trong toàn quân và đánh giá: Các đơn vị được phúc tra hoàn thành tốt nội dung, chương trình, đạt tiêu chuẩn đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” loại giỏi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận tập trung làm rõ những thành tích đạt được, nguyên nhân và biện pháp khắc phục những hạn chế tồn tại và phương hướng thực hiện phong trào thi đua trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, các đơn vị vận tải trong toàn quân đã vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, đạt nhiều thành tích nổi bật. Trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua; trong thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo hiệu quả và an toàn tuyệt đối; tích cực thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50; tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện sát với thực tế…

Nhân dịp này, Tổng cục Hậu cần đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” trong 10 năm qua.