Đến dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư QUTƯ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Thượng tướng Trương Quang Khánh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam: Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; lãnh đạo TCHC có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm TCHC; Trung tướng Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC và các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy TCHC.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lê Hữu Đức, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

cuc van tai tong cuc hau can don nhan bang khen cua thu tuong chinh phu
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Diễn văn buổi lễ do Thiếu tướng Nguyễn Văn Điều, Cục trưởng Cục Vận tải trình bày, đã ôn chặng đường vẻ vang của ngành vận tải quân sự (VTQS): Trước yêu cầu của cách mạng, ngày 18-6-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 50/SL, thành lập 12 cục trực thuộc Bộ Quốc phòng, trong đó có Cục Vận tải. Suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Vận tải nói riêng, ngành VTQS nói chung luôn thấm nhuần sâu sắc và thực hiện triệt để lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Phải coi công tác Vận tải là một chiến dịch quan trọng. Ta phải cố gắng làm sao thắng cho được chiến dịch đó để mở đầu cho các chiến dịch khác”.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bộ đội Vận tải (BĐVT) có mặt trên khắp các chiến trường, vượt qua muôn vàn hy sinh, gian khổ, anh dũng, mưu trí, sáng tạo, sử dụng linh hoạt các hình thức vận tải, từ thô sơ đến hiện đại, trên cả đường bộ, đường thủy và đường không để phục vụ chiến đấu và chiến đấu. Công tác VTQS là nhịp cầu nối liền hậu phương với tiền tuyến; vận chuyển hàng triệu lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm triệu tấn vật chất hậu cần, binh khí kỹ thuật từ hậu phương ra tiền tuyến, đến các chiến trường, đến tận tay mỗi chiến sĩ để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù, cùng với quân và dân cả nước lập nên những chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Giành được hòa bình, ngành VTQS tiếp tục đi đầu trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh; tổ chức thu hồi hàng hóa, chiến lợi phẩm trên các chiến trường, tuyến vận tải; giải tỏa cảng biển, vận chuyển bộ đội, tù binh; giúp đỡ chính quyền các cấp vận chuyển hàng kinh tế phục vụ xây dựng và phát triển đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, với phương châm xây dựng ngành VTQS “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, làm nòng cốt để phát huy sức mạnh tổng hợp của vận tải nhân dân, hệ thống tổ chức VTQS từng bước được kiện toàn ở cả 3 cấp: chiến lược, chiến dịch và chiến thuật với sự phát triển vượt bậc; diện mạo các đơn vị vận tải thay đổi theo hướng chính quy, hiện đại; năng lực chỉ huy, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ vận tải, khả năng cơ động đáp ứng cho các nhiệm vụ vận chuyển của BĐVT được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

cuc van tai tong cuc hau can don nhan bang khen cua thu tuong chinh phu
Thượng tướng Trần Đơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Cục Vận tải.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Trần Đơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Cục Vận tải. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn ghi nhận và biểu dương những thành đặc biệt xuất sắc của ngành VTQS trong suốt 70 năm qua. Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh, những chiến công tiêu biểu của Bộ đội Vận tải đã trở thành niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thượng tướng Trần Đơn mong rằng, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành VTQS sẽ nối tiếp truyền thống của Bộ đội Vận tải anh hùng, không ngừng lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành VTQS quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược của Đảng, QUTƯ, Bộ Quốc phòng; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành VTQS có phẩm chất chính trị tốt, trình độ, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề nghị toàn ngành tập trung nâng cao năng lực vận tải, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, nhất là nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu, cứu hộ cứu nạn. Tổ chức xây dựng, điều chỉnh thế trận vận tải ở cả 3 cấp chiến lược, chiến dịch, chiến thuật liên hoàn, vững chắc, gắn với thế trận khu vực phòng thủ và thế trận giao thông vận tải của cả nước, bảo đảm lực lượng vận tải mạnh, cơ động nhanh ở các cấp, các khu vực, các vùng miền trong cả nước, phù hợp với chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và phương án tác chiến ở từng cấp. Quan tâm xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD; chú trọng sự đoàn kết, thống nhất nội bộ cũng như gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật bộ đội, thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua “Bộ đội Hậu cần là theo lời Bác Hồ dạy”, các phong trào thi đua ngành, tạo thành sức mạnh tổng hợp, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.