Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng tham mưu trưởng, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn dự khai mạc và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Trung tướng Ngô Quý Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu.

bo tong tham muu tap huan nghiep vu nganh cuu ho cuu nan toan quan nam 2019
Toàn cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian 3 ngày, 230 đồng chí là cán bộ chỉ huy, nhân viên ngành cứu hộ - cứu nạn các quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng được tập huấn các nội dung: Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định về Phòng thủ dân sự và hướng dẫn chi trả tìm kiếm cứu nạn theo Thông tư 92/TT-BTC của Bộ Tài chính; hướng dẫn mẫu kế hoạch ứng phó với các thảm họa, sự cố cứu nạn, cứu sập; quy trình xử lý tình huống sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; lý luận chung về công tác ứng phó sự cố tràn dầu; những vấn đề chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển và tham quan thực hành xử lý tình huống ứng phó sự cố tràn dầu, phòng cháy chữa cháy...

bo tong tham muu tap huan nghiep vu nganh cuu ho cuu nan toan quan nam 2019
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh phát biểu khai mạc tập huấn.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh yêu cầu: Quân chủng Hải quân tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm tốt về hội trường, thao trường...cho lớp tập huấn; Cục Cứu hộ - Cứu nạn chủ trì phối kết hợp chặt chẽ với Quân chủng Hải quân, tổ chức tập huấn chặt chẽ, chu đáo, an toàn về mọi mặt; các giảng viên, hướng dẫn viên chuẩn bị bài giảng, tài liệu, hướng dẫn, nội dung thao diễn thiết thực và hiệu quả; các cán bộ tham gia tập huấn chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và quy định của lớp tập huấn, nghiêm túc, tự giác trong học tập...