tin nhap 20161004092813

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy Đắk Nông đã phối hợp tốt, duy trì nền nếp chế độ thông tin, trao đổi tình hình có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Nông tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới theo các hiệp định, quy chế biên giới và các văn bản ký kết giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia. Khi có vụ việc liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự trên phạm vi địa bàn biên giới của địa phương, Đảng ủy BĐBP và Tỉnh ủy Đắk Nông đã kịp thời thông tin, trao đổi, thống nhất báo cáo, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương, đối sách xử lý, giải quyết các vấn đề xảy ra trên biên giới đúng quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, không để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại.

Ngoài ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông đã quan tâm đầu tư ngân sách cho BĐBP tỉnh bảo đảm cho các hoạt động bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường các hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu các đơn vị, đồn, trạm biên phòng; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội.

Trung tướng Phạm Huy Tập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP đã cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chính quyền các địa phương, đặc biệt là nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đùm bọc, chia sẻ, xây dựng BĐBP Đắk Nông ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Trung tướng Phạm Huy Tập đề nghị, thời gian tới, Tỉnh ủy Đắk Nông tiếp tục phối hợp, thông tin trao đổi chặt chẽ, kịp thời hơn với Đảng ủy Bộ tư lệnh BĐBP. Cùng với BĐBP tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh biên giới.

tin nhap 20161004092813

Bộ tư lệnh BĐBP tặng 100 con bò giống, trị giá 1,5 tỷ đồng cho các hộ nghèo và 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 6 triệu đồng/năm cho học sinh nghèo tỉnh Đắk Nông.

Tại Hội nghị, Bộ tư lệnh BĐBP đã tặng tỉnh Đắk Nông 100 con bò giống, trị giá 1,5 tỷ đồng cho các hộ nghèo và 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 6 triệu đồng/năm (tổng trị giá 300 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo.