xay ra vu duoi nuoc thuong tam tai xa diem thuy huyen phu binh
Khu vực tìm thấy thi thể cháu Sang. Ảnh: N.Q

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 18/6, sau khi phát hiện cháu Dương Văn Sang, sinh năm 2015 không có trong nhà, gia đình anh Dương Văn Sáu đã đi tìm xung quanh khu vực vườn nhà và các gia đình hàng xóm nhưng không thấy cháu Sang; sau đó, gia đình đã tìm thấy cháu Sang bị đuối nước và đã ngưng thở tại khu ruộng ngập nước ở cửa nhà.

Được biết, khu vực cháu Sang bị đuối nước là khu ruộng canh tác của gia đình anh Sáu và một số hộ gia đình khác ở xóm Trạng, xã Điềm Thụy. Theo đại diện chính quyền xóm Trạng cho biết, trước đây, khu ruộng này người dân vẫn canh tác bình thường, nhưng từ cuối năm 2017 đến nay, khi dự án khu nhà ở xã hội Phú Bình do Công ty Thương mại và Xây dựng 379 Hà Nội triển khai xây dựng thì phần mương thoát nước của khu ruộng đã bị bồi lấp, nên khu ruộng không có lối thoát nước dẫn tới ngập úng. Mặc dù, các hộ dân và chính quyền xóm Trạng đã nhiều lần phản ánh với chính quyền xã Điềm Thụy và Công ty Thương mại và Xây dựng 379 Hà Nội về việc ruộng bị úng nước gây khó khăn trong sản xuất và sinh hoạt của nhân dân nhưng chưa được giải quyết.

Hiện, cơ quan chức năng đang vào cuộc, điều tra để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan./.