Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Phù Mỹ vừa kết thúc điều tra, chuyển VKS nhân dân huyện Phù Mỹ đề nghị truy tố Lê Văn Vĩ (SN 1997, trú thôn 10, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) về tội trộm cắp tài sản.

trom bi phat hien rut dao doa dam chu nha
Đối tượng Lê Văn Vĩ.

Theo kết quả điều tra, tối 18/12/2016, Lê Văn Vĩ đến thôn Vạn Thiết, xã Mỹ Châu uống rượu cùng với bạn là Nguyễn Thế Mỹ (SN 1994) tới khuya thì nghỉ. Vĩ rủ Mỹ về nhà ở xã Mỹ Thắng ngủ cho vui. Vĩ điều khiển xe máy BKS: 77X5-2851 chở Mỹ. Trên đường đi do xe bị hết xăng, Vĩ bảo Mỹ đi bộ về Mỹ Thắng trước, còn hắn về sau.

Lúc 1h ngày 19/12, trong lúc dắt xe đi ngang qua nhà ông Phan Văn Lượm (SN 1956, trú thôn Phú Hà, xã Mỹ Đức), thấy nhà không đóng cửa, Vĩ để xe ngoài đường bê tông rồi đột nhập vào bên trong, lẻn vào phòng ngủ của chị Trần Thị Mỹ Chi (SN 1994, con dâu của ông Lượm) lấy trộm một chiếc điện thoại hiệu LV mobel rồi tẩu thoát.

Ngay sau đó, Vĩ đến vào nhà ông Nguyễn Văn Lâm (SN 1956, trú cùng thôn với ông Lượm) để trộm tài sản nhưng chưa lấy được gì thì bị ông Lâm phát hiện tri hô và giữ xe máy lại. Vĩ rút con dao bấm mang sẵn trong người ra dọa đâm ông Lam nhưng không lấy được xe nên bỏ đi. Buổi sáng, Vĩ quay lại xin xe thì bị người dân bắt giao cho công an.

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Vĩ đột nhập vào nhà ông Trương Văn Thành (SN 1971, trú thôn Mỹ Trang, xã Mỹ Châu) lấy trộm một số tài sản thì bị bắt. TAND huyện Phù Mỹ xử phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi mãn hạn tù về địa phương hơn 1 tháng, Vĩ tiếp tục đi trộm thì bị tóm./.