Triển vọng kinh doanh bất động sản tại Thái Nguyên
Hội nghị triển vọng kinh doanh bất động sản tại Thái Nguyên.

Thái Nguyên hiện có nhiều dự án đầu tư kinh doanh bất động sản do Nhà đầu tư tư nhân thực hiện; bất động sản công nghiệp có nguồn cung khá; bất động sản nghỉ dưỡng tập trung các dự án lớn ở khu vực Hồ Núi Cốc nhưng đa phần chưa triển khai. Bên cạnh đó còn có Bất động sản là quyền sử dụng đất do Nhà nước đấu giá tại các dự án KDC; bất động sản là nhà, đất do người dân tự giao dịch hoặc thông qua môi giới. Thái Nguyên hiện có 3 Sàn giao dịch bất động sản và 1 Câu lạc bộ Bất động sản. Từ cuối năm 2022 đến nay, tình hình kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn; các DN hoạt động trong lĩnh vực này khó tiếp cận nguồn vốn; đa số dự án đang triển khai đều ở tình trạng “chờ đợi” tháo gỡ vướng mắc về các thủ tục pháp lý dự án.

Đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã chia sẻ cách làm hay của các doanh nghiệp, địa phương trong nước để hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản vượt khó; đồng thời thông tin về những phân khúc bất động sản có xu hướng phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Hiệp Hội Bất động sản cũng đề nghị các doanh nghiệp chủ động phối hợp với chính quyền bám sát vào các điều luật, quy định để vận dụng vào thực tiễn nhằm giải quyết các khó khăn trước mắt. Các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được Hiệp Hội Bất động sản Việt Nam tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng, trình Chính phủ và Quốc hội nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh bất động sản trong nước nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng.