* Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của báo cáo viên, thông tin nội bộ năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

tp thai nguyen cac don vi tong ket cong tac nam 2016
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cẩm Vân

Năm 2016, hoạt động của báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ, nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; từng bước đáp ứng được yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Cụ thể, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; triển khai nghiều Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng theo đúng tiến độ đề ra. Ban Tuyên giáo xã, phường và cấp uỷ cơ sở đã tổ chức được trên 1.040 buổi báo cáo với trên 124.000 lượt người nghe. Đến nay, toàn Đảng bộ thành phố đã có 51/51 đảng bộ trực thuộc thành lập Ban Tuyên giáo với trên 250 đồng chí báo cáo viên, 100% các chi bộ trực thuộc đều phân công cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo. Cùng với hoạt động tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên, năm qua, việc biên tập, xuất bản, quản lý và sử dụng cuốn Thông tin nội bộ cũng mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền của Đảng bộ thành phố. Năm 2016, đã phát hành 12 số với 2.030 cuốn/1số gồm 230 tin, 61 bài, 263 ảnh và 15 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

Tại hội nghị, đã có nhiều tham luận vào công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và xuất bản cuốn Thông tin nội bộ cũng như đóng góp vào phương hướng hoạt động trong năm 2017.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2016.

* Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, Liên hiệp Phụ nữ TP Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia; tổ chức thành công Đại hội Đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua bình xét, có gần 97% cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua.

Trong năm, Hội đã hỗ trợ xây mới 3 nhà Mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo với số tiền 60 triệu đồng; hỗ trợ đột xuất 3 hội viên bị sập nhà với số tiền 4 triệu đồng; chỉ đạo 100% cơ sở Hội thăm hỏi, tặng quà trên 400 gia đình chính sách với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Năm qua, Hội đã giúp đỡ được trên 720 phụ nữ nghèo phát triển kinh tế thông qua hỗ trợ giống, vốn và ngày công lao động với tổng số tiền trên 170 triệu đồng....

tp thai nguyen cac don vi tong ket cong tac nam 2016
Nhờ sự hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ, trong năm 2016, Hội LHPN TP Thái Nguyên đã giúp đỡ được trên 720 phụ nữ nghèo phát triển kinh tế thông qua hỗ trợ giống, vốn và ngày công lao động. Ảnh: Thu Hương

Năm 2017, Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động các hội viên thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập...

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được Trung ương Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và TP Thái Nguyên tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2016.

* Hội Đông y TP Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết công tác hội năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Hội Đông y thành phố hiện có trên 380 hội viên tham gia sinh hoạt tại 22 Hội cơ sở. Năm qua, công tác đông y được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Cụ thể: tổ chức khám chữa bệnh cho trên 79.000 lượt người, trong đó có 24.000 lượt người được chữa theo phương pháp xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu…với trị giá trên 655 triệu đồng. Hội vận động các hội viên khai thác được trên 12.600kg dược liệu các loại, chế biến gần 5.000 lít rượu thuốc; gần 4.000 lít cồn xoa bóp; 2.000kg cao đơn hoàn tán…Bên cạnh đó, Hội chú trọng công tác từ thiện nhân đạo, trong năm Hội chỉ đạo Hội Đông y các xã, phường tổ chức khám cho gần 5.000 lượt người, cấp phát thuốc miễn phí với trị giá trên 366 triệu đồng.

tp thai nguyen cac don vi tong ket cong tac nam 2016

Năm qua, Hội Đông y TP đã tổ chức khám chữa bệnh cho trên 79.000 lượt người.

Ảnh: Thu Hương

Năm 2017, Hội Đông y thành phố tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do Tỉnh hội phát động, phấn đấu thành lập 2 Hội đông y tại xã, phường; làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là khám, chữa bệnh nhân đạo. Đồng thời tiếp tục phát động phong trào trồng cây thuốc quý nhằm bảo tồn những cây dược liệu quý.

Cũng tại hội nghị, đã có 6 tập thể, 17 cá nhân được Tỉnh Hội và Thành Hội khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác đông y năm 2016./.