TP Hồ Chí Minh: đại thụ 70-80 tuổi bất ngờ bật gốc, 6 người bị thương
Cây trong trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) bị đổ ra đường Nguyễn Văn Thủ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trời không có gió. Cây xanh đổ đè lên 9 xe máy của các phụ huynh đang đứng phía ngoài cổng trường, khiến 6 người bị thương.

Các nạn nhân gồm: Một cặp vợ chồng, trong đó người vợ đang mang thai ở tháng thứ 8 bị gãy xương đùi, người chồng bị xây xát mặt. Một cặp mẹ con, trong đó người con là học sinh (sinh năm 2010) bị gãy xương đùi, chấn thương đầu. Có hai trường hợp nữ (sinh năm 2003 và 1968) bị các chấn thương cột sống, ngực, khuỷu tay đùi.

Ghi nhận tại hiện trường, cây xanh bật gốc nằm chắn ngang đường Nguyễn Văn Thủ. Một phần đoạn đường Nguyễn Văn Thủ đã được phong toả để xử lý sự cố.

Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM cho biết, cây xanh ngã đổ là cây me tây, có tuổi thọ khoảng 70-80 năm. Nguyên nhân khiến cây ngã đổ là do phần rễ bị mục ruỗng hoàn toàn./.