Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 16/4/2025

Việt Nam
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
aa
Tin 24h ngày 16/4/2025
Sáng 16/4, tại tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp Trung ương và điểm cầu cấp huyện, cấp xã.

Hội nghị nhằm quán triệt các nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của văn kiện Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XIII). Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XIII) ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch, tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ truyền đạt chuyên đề 1 về "Các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng: Những điểm mới trong Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Những điểm mới trong dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Những điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị; Những điểm mới trong dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2026 - 2030”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn truyền đạt chuyên đề 2 về “Sửa đổi hiến pháp và pháp luật; Phương hướng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”.

Tiếp đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng truyền đạt chuyên đề 3 về “Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; sửa đổi bổ sung các quy định thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị sửa đổi Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 và Kết luận số 118-KL/TW, ngày 18/01/2025 của Bộ Chính trị khóa XIII về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030”. Kế hoạch triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo chương trình, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư; triển khai công tác tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 11 và kết thúc hội nghị.

Hội nghị Trung ương 11 (khóa XIII) họp từ ngày 10/4 - 12/4/2025 tại Thủ đô Hà Nội. Trung ương đánh giá, đây là hội nghị lịch sử, bàn về những quyết sách lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới của Việt Nam.

Dự kiến bình quân mỗi xã có khoảng 32 biên chế sau sắp xếp

Tin 24h ngày 16/4/2025
Chính phủ định hướng giao tổng biên chế chính quyền địa phương cấp xã cho các địa phương, dự kiến bình quân khoảng 32 biên chế/1 cấp xã.

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó nêu rõ về biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp xã.

Quy mô đơn vị hành chính cấp xã lớn hơn so với hiện nay và nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã tăng lên, do thực hiện toàn bộ nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp huyện và cấp xã hiện nay.

Theo đó, Chính phủ dự kiến trước mắt giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức của cấp huyện và cán bộ, công chức của cấp xã hiện có trước sắp xếp để bố trí cho các đơn vị hành chính cấp xã mới (sau sắp xếp).

Thực hiện việc rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản theo đúng quy định.

Bộ Nội vụ được giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan căn cứ quy mô dân số, diện tích tự nhiên, chức năng, nhiệm vụ, quvền hạn của chính quyền địa phương cấp xã làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp xã cho các địa phương.

Kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Quy định 759 cũng nêu rõ: Kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; giao chính quyền địa phương xem xét, có thể sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố; thực hiện chính sách nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mà không bố trí công tác theo quy định.

Căn cứ quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế xã hội của các đơn vị hành chính cấp xã, Chính phủ định hướng giao tổng biên chế chính quyền địa phương cấp xã cho các địa phương (dự kiến bình quân khoảng 32 biên chế/1 cấp xã).

Trên cơ sở đó, giao chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định số lượng biên chế đối với chính quyền địa phương từng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Về chế độ, chính sách, quy định nêu rõ, bảo lưu chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ hiện hưởng (nếu có) của cán bộ, công chức được bố trí làm việc tại đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp trong thời gian 6 tháng. Sau thời gian này sẽ thực hiện chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ phù hợp với quy định mới của pháp luật.

Đồng thời tiếp tục xác định thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không phải là cấp hành chính; trước mắt giữ nguyên thôn, tổ dân phố hiện có. Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu và xác định lộ trình sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, phục vụ trực tiếp đời sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế và thực hiện chuyển giao cho chính quyền cấp xã quản lý các trường THCS, tiểu học, mầm non, trạm y tế của đơn vị cấp xã mới để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại cơ sở và bảo đảm đủ trường, lớp cho học tập của học sinh trên địa bàn cấp xã.

Đối với đơn vị sự nghiệp khác, Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tinh gọn đầu mối, bảo đảm cung ứng nhiều dịch vụ công cơ bản, thiết yếu trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã, liên xã, phường.

Thời tiết hôm nay (16-4): Bắc Bộ bắt đầu có nắng nóng

Tin 24h ngày 16/4/2025
Ngày 16/4, miền Bắc trời nắng với mức nhiệt cao nhất 30-31 độ C

Thời tiết hôm nay (16-4): Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, miền Bắc trời nắng với mức nhiệt cao nhất 30-31 độ C và có xu hướng tăng nhanh và bắt đầu vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 16-4:

- Khu vực Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.

- Khu vực Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

- Khu vực Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

- Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

- Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

- Khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Giá vàng miếng bất ngờ bật lên 113 triệu đồng một lượng

Tin 24h ngày 16/4/2025
Giá vàng thế giới tăng nóng đã kéo giá vàng trong nước lên mức cao chưa từng có, có nơi đẩy giá vàng miếng lên trên 113 triệu đồng một lượng.

Đầu giờ chiều ngày 16-4, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 108,5 triệu đồng/lượng mua vào và 111 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3 triệu đồng ở cả hai chiều mua- bán so với chốt phiên hôm qua.

Song đây vẫn chưa phải đỉnh cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay, bởi tại Công ty vàng bạc đá quý Sacombank- SBJ hiện treo giá mua – bán lên tới 107,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 113,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây là mức giá bán cao chưa từng có trong lịch sử của giá vàng miếng SJC.

Dù giá vàng nhẫn 9999 bất ngờ tăng lên tới 4,5 – 5 triệu đồng so với giá đóng cửa phiên gần nhất nhưng giá mua – bán loại vàng nhẫn tròn trơn vẫn mềm hơn đáng kể so với vàng miếng SJC. Cụ thể, Công ty SJC niêm yết giá mua – bán vàng nhẫn trơn ở mức 108 – 110,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, cùng là vàng 24K, nhưng vàng miếng SJC đang cao hơn vàng nhẫn tròn trơn 500.000 – 3.000.0000 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang giao dịch quanh ngưỡng 3.280 USD/ounce, tăng thêm 50 USD/ounce so với một ngày trước. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương 103 triệu đồng, thấp hơn giá vàng trong nước từ 7-10 triệu đồng/lượng. Đây là khoảng cách chênh lệch cao hiếm có trong nhiều tháng qua.

Nhiều chuyên gia tài chính cho rằng, vàng vốn là “hầm trú ẩn” truyền thống đã phát huy mạnh vai trò này trong thời gian gần đây. Không chỉ lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua ngưỡng 3.000 USD/ounce, mà giá vàng thế giới còn tăng trên 8,5% trong hai tuần vừa qua.

Giá vàng thế giới tăng nhanh trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiềm ẩn nhiều rủi ro, đẩy cao nhu cầu trú ấn tài sản của các nhà đầu tư. Trong khi đó, đồng USD đang có tháng giảm giá mạnh thứ 3 liên tiếp càng hỗ trợ đà tăng của kim loại quý màu vàng.

Nhìn trong dài hạn hơn, giá vàng được hỗ trợ bởi xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng, và việc các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cũng nhập cuộc đua mua vàng mạnh trong năm nay.

Vàng là một tài sản an toàn truyền thống, nên thường tăng giá trong môi trường toàn cầu có nhiều biến động và rủi ro như hiện nay. Ngoài ra, vàng được định giá bằng USD và không có lãi suất, nên cũng thường tăng giá khi USD giảm giá và lãi suất giảm.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng trong nước đã tăng đến 25 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng với mức lợi nhuận đạt khoảng 30%, cao gấp 6 lần so với lãi suất tiết kiệm tại 4 ngân hàng thương mại quốc doanh. Mức sinh lời quá nóng của giá vàng khiến không ít người băn khoăn liệu có nên lướt sóng vàng lúc này.

Thậm chí một nhà đầu tư có kinh nghiệm còn cho rằng, lướt sóng vàng thời điểm này rất dễ đứt tay”. Bằng chứng là các tiệm vàng đã nới rộng chênh lệch giá mua bán vàng miếng SJC so với giá vàng thế giới từ mức 3-4 triệu đồng/lượng được duy trì ổn định trong nhiều tháng qua, đến nay đã đẩy lên 7-10 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện được bố trí làm nòng cốt tại các xã mới

Tin 24h ngày 16/4/2025
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Các địa phương sẽ chuyển toàn bộ 100% biên chế cấp huyện để bố trí biên chế cấp xã, trong đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị cấp xã mới.

Giữ nguyên số lượng biên chế trong 5 năm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 03 gửi các địa phương về việc định hướng một số nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp.

Về vấn đề biên chế, các địa phương sẽ chuyển toàn bộ 100% biên chế cấp huyện để bố trí biên chế cấp xã. Trong đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp huyện hiện nay được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị cấp xã mới; có thể tăng cường cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh về cấp xã.

Trước mắt các địa phương sẽ giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã để bố trí làm việc tại cấp xã và thực hiện việc rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản theo đúng quy định.

Theo dự kiến biên chế bình quân của mỗi cấp xã khoảng 32 biên chế (không bao gồm khối đảng, đoàn thể). Trong đó, HĐND cấp xã 3 biên chế, UBND 3 biên chế, còn lại là các phòng và tương đương.

Dừng sử dụng người hoạt động không chuyên trách

Về định hướng sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã mới, căn cứ vào điều kiện thực tiễn và tiêu chuẩn, năng lực cán bộ, công chức, viên chức của cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã hiện nay, ban thường vụ, UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã khi được bố trí vào các chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị hành chính cấp xã mới tiếp tục giữ phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng trong thời gian 6 tháng từ ngày có quyết định, sau đó thực hiện theo quy định mới của Chính phủ.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã giữ nguyên (không sắp xếp), địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế để xem xét quyết định số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cho phù hợp hoặc không tổ chức các phòng chuyên môn (trừ các Ban của HĐND hiện có). Thay vào đó sẽ phân công công chức chuyên môn trực tiếp đảm nhiệm các vị trí việc làm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp xã mới.

Với đơn vị hành chính cấp xã không sắp xếp, dự kiến số lượng biên chế mỗi xã không quá 40 cán bộ, công chức. Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã áp dụng như đối với cấp huyện hiện nay.

Với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ cấp xã áp dụng tiêu chuẩn trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm đối với công chức, viên chức từ cấp huyện trở lên theo quy định của Chính phủ.

Cũng theo công văn này, đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố hiện nay sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách từ ngày 1/8/2025.

Giao chính quyền địa phương xem xét, có thể sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố và thực hiện chế độ, chính sách đối với các trường hợp không bố trí công tác theo quy định.

Sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, Chính phủ sẽ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu và hướng dẫn theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân.

Cô gái bị xử phạt vì chia sẻ thông tin đánh bạc lên mạng xã hội để nhận tiền công

Tin 24h ngày 16/4/2025
Một cô gái bị xử phạt hành chính sau khi chia sẻ thông tin về trang web đánh bạc trực tuyến trên mạng xã hội Facebook để nhận tiền công.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa xử phạt 7,5 triệu đồng đối với 1 trường hợp có hành vi sử dụng mạng xã hội facebook cung cấp, chia sẻ thông tin đánh bạc, phục vụ đánh bạc trên không gian mạng.

Trước đó, qua rà soát nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phát hiện Đ.T.L.T. (sinh năm 2005, trú tại Tp.Cẩm Phả) sử dụng tài khoản Facebook "Đ.L.T" đăng tải bài viết với nội dung cung cấp, chia sẻ thông tin đánh bạc, phục vụ đánh bạc.

Quá trình làm việc, Đ.T.L.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và khai nhận vào khoảng tháng 3/2025, Đ.T.L.T được một người phụ nữ (kết bạn qua Facebook) thuê chia sẻ các thông tin về trang web đánh bạc trực tuyến trên mạng xã hội và hứa hẹn trả tiền công.

Công việc của Đ.T.L.T. là gửi hình ảnh cá nhân của mình cho người này, sau đó họ sẽ cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh gắn với các thông tin liên quan đến trang web đánh bạc trực tuyến rồi gửi lại cho Đ.T.L.T, kèm theo nội dung bài đăng, đường link.

Đồng thời yêu cầu Đ.T.L.T. đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình để nhiều người biết đến game đánh bạc trực tuyến này nhằm thu hút nhiều người chơi tham gia.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 1/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Đ.T.L.T. về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook cung cấp, chia sẻ thông tin đánh bạc, phục vụ đánh bạc trên không gian mạng.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghe lời dụ dỗ của các đối tượng thực hiện hành vi đăng tải, chia sẻ, cung cấp thông tin đánh bạc, phục vụ đánh bạc hoặc quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm trên không gian mạng.

Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội kiểm tra hàng loạt thực phẩm, sữa bị tố “quảng cáo nổ”

Tin 24h ngày 16/4/2025
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra sản phẩm được quảng cáo “chữa bệnh tự kỷ” và “100 gr sữa bột bằng 20 lít sữa tươi”.

Cục An toàn thực phẩm vừa có Văn bản số 754/ATTP-NĐTP gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ.

Theo đó, trên phương tiện truyền thông, sản phẩm thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ được phản ánh có dấu hiệu “thổi phồng” công dụng thành “thần dược” chữa bệnh tự kỷ vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm có Văn bản số 741/ATTP-NĐTT gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về việc kiểm tra cơ sở trên địa bàn.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm nhận được phản ánh trên báo chí về việc sản phẩm sữa Hikid quảng cáo vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm. Công ty nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm này tại Việt Nam nằm trên địa bàn Hà Nội.

Theo bài viết này, một clip quảng cáo sữa Hikid so sánh trực tiếp với sữa tươi, cụ thể là “100gr Hikid bằng 20 lít sữa tươi”.

Chính vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi quảng cáo sản phẩm vi phạm đã nêu trong bài viết.

Trước đó, như Báo Hànộimới đã đưa tin, ngay sau khi Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất quy mô lớn sữa bột giả chuyên sản xuất sữa cho bà bầu, trẻ nhỏ, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý an toàn thực phẩm Đà Nẵng về việc rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến các cơ sở sản xuất, buôn bán sữa giả.

Cục An toàn thực phẩm cũng khẳng định, hằng năm đều xây dựng và ban hành kế hoạch hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm làm cơ sở cho các bộ ngành, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch của mình; phối hợp liên ngành để xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai sự thật, lừa dối người tiêu dùng.

Ngoài ra, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất tăng chế tài xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với các nhóm hành vi hay vi phạm./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 14/5/2025

Quốc hội bàn nội dung liên quan cán bộ, công chức và tổ chức chính quyền địa phương

Tin 24h ngày 13/5/2025

Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Nội dung trên tại Nghị quyết 124/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2025 đã được Chính phủ ban hành.

Tin 24h ngày 12/5/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus.

Điểm sự kiện từ ngày 5/5 đến ngày 11/5/2025

Từ ngày 5/5 đến ngày 11/5/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.

Tin 24h ngày 11/5/2025

* Công điện của Thủ tướng về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, biên chế giáo viên.

Tin bài khác

Chuyện trồng rau ở Trường Sa

Chuyện trồng rau ở Trường Sa

Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thiếu nước ngọt, thiếu nguồn đất màu, lại thường xuyên bị ảnh hưởng bởi độ mặn cao và gió lớn, công tác tăng gia sản xuất trên đảo tưởng chừng sẽ rất khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Trường Sa luôn tìm tòi sáng tạo, tích cực tăng gia sản xuất, bảo đảm khẩu phần rau xanh trong bữa ăn của bộ đội.
Tin 24h ngày 10/5/2025

Tin 24h ngày 10/5/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố đường bay thẳng Hà Nội - Moskva tại Liên bang Nga.
Tin 24h ngày 9/5/2025

Tin 24h ngày 9/5/2025

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945) diễn ra trên Quảng trường Đỏ lúc 10h (giờ Mátxcơva, tức 14h, giờ Hà Nội) với sự tham gia của hơn 9.000 quân nhân, 70 hệ thống vũ khí và máy bay.
Tin 24h ngày 8/5/2025

Tin 24h ngày 8/5/2025

TikToker Lê Việt Hùng bị bắt
Tin 24h ngày 7/5/2025

Tin 24h ngày 7/5/2025

71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

Thời gian qua, chương trình "Bình dân học AI" đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao ...
[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

Sáng ngày 30/4, nhiều địa điểm ở TP Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động hưởng ứng không khí của Đại lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước.
[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

Tối ngày 28/4, Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025' đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên).
[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

Tối 26/4, tại Quảng trường Vạn Xuân, TP Phổ Yên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2025 với chủ đề “Trải nghiệm xứ Trà đậm đà ...
"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

Ngày 27/4, Gameshow “Sau giờ tan ca” năm 2025 dành cho công nhân, người lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức ghi hình và sẽ phát sóng số 5 trong Tháng Công nhân năm 2025. ...
Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Ngày 26-4, tại Khu Du lịch Hồ Núi Cốc, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với UBND ...
[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), những ngày này, khắp các tuyến phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái ...