Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 7/4/2025

Việt Nam
Sáng 7/4, Chủ tịch nước Lương Cường cùng nhân dân dâng hương các Vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, sau đó đặt vòng hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong".
aa

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Tin 24h ngày 7/4/2025
Sáng 7/4 (tức 10/3 âm lịch), lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng được cử hành trang trọng tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).
Tin 24h ngày 7/4/2025
Dự lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có Chủ tịch nước Lương Cường; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng... cùng nhiều lãnh đạo địa phương, đại diện các Sở, ngành tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh thành khác về tham dự.
Tin 24h ngày 7/4/2025

Đi đầu trong khối nghi lễ dâng hương Đền Hùng là Đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội đền Hùng và vòng hoa.

Theo sau là 100 nam thanh niên tượng trưng cho 100 con Lạc cháu Hồng của truyền thuyết Mẹ Âu Cơ, tay giương cao cờ hội thể hiện sức sống mãnh liệt của con cháu các Vua Hùng.

Tin 24h ngày 7/4/2025
Tin 24h ngày 7/4/2025

Chủ tịch nước Lương Cường, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang dâng hương trong Thượng cung của Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

Trong bài chúc văn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang, Chủ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm Ất Tỵ 2025, khẳng định trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của toàn dân và ủng hộ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã chủ động ứng phó trước những biến động từ bên ngoài; tiếp tục giải quyết khó khăn phát sinh từ thực tiễn; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Việt Nam hiện có 1,35 triệu thanh niên không đi học cũng không đi làm

Ngày 06/4, Cục Thống kê, Bộ Tài chính đã công bố tình hình lao động việc làm quý I/2025.

Theo đó, trong quý I/2025, thanh niên (từ 15 - 24 tuổi) không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo là 1,35 triệu người, chiếm 10,4% tổng số thanh niên, tăng 84,4 nghìn người so với quý trước và giảm 66,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở khu vực thành thị là 8,2%; khu vực nông thôn là 11,7%; nữ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo là 11,5%; nam là 9,3%.

Lao động có việc làm quý I/2025 ước tính là 51,9 triệu người, giảm 234 nghìn người so với quý trước và tăng 532,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân của lao động quý I/2025 là 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 131 nghìn đồng so với quý IV/2024 và tăng 720 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 9,3 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 7,1 triệu đồng/tháng; thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 10,1 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 7,2 triệu đồng/tháng.

Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs bày tỏ sự hối hận vì đã lừa dối khách hàng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án lừa dối khách hàng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Tin 24h ngày 7/4/2025
Bị can Hằng tại cơ quan Công an. Ảnh: CAND

Tại cơ quan Công an, bị can Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) đã bày tỏ sự hối hận về hành vi vi phạm, lừa dối khách hàng, quảng cáo sai sự thật về kẹo rau củ Kera: "Tôi gửi lời xin lỗi đến các khách hàng đã tin tưởng mua sản phẩm kẹo rau củ Kera. Đây là những sai lầm, bài học lớn của bản thân…".

Còn Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) cũng bày tỏ sự hối hận: "Qua đây, tôi mới nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người tin tưởng mình đã mua sản phẩm...".

Trước đó, qua khám xét trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt tại phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an đã thu giữ hơn 24.000 hộp kẹo Kera và nhiều tang vật liên quan. Liên quan đến vụ án, Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) bị bắt với vai trò đồng phạm. Đặc biệt, Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Asia Life) bị bắt tạm giam về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an xác định, sản phẩm Thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies (thường được gọi là kẹo Kera) là sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty Cổ phần Asia Life sản xuất là "hàng giả" và đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt bán 135.325 hộp kẹo Kera ra thị trường trong thời gian từ ngày 12/12/2024 đến ngày 19/3/2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Tin buồn cho Hoa hậu Thùy Tiên

Sự nghiệp của Hoa hậu Thùy Tiên đã đến lúc 'sụp đổ'?

Trong những ngày qua, vụ việc liên quan về kẹo rau củ KERA và ba nhân vật gồm Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đang trở thành chủ đề nóng của mạng xã hội.

Hiện tại, Hoa hậu Thùy Tiên đã bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 15/3/2025 đến hết ngày 15/5/2025. Đồng thời, ngày 6/4, đại tá Trần Quốc Cường trao đổi ở chương trình "Việt Nam hôm nay", ông cho biết tài liệu điều tra xác định Hoa hậu Thùy Tiên này có liên quan đến vụ án.

Tin 24h ngày 7/4/2025
Hoa hậu Thùy Tiên được xác định 'có liên quan' đến vụ việc kẹo rau củ KERA.

Những thông tin về Hoa hậu Thùy Tiên trong việc quảng bá kẹo KERA đã gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Đến hiện tại, người đẹp tiếp tục nhận thêm một "tin buồn" mới cho sự nghiệp của chính mình.

Theo đó, một TikToker có tiếng trong làng thời trang tên T.T đã đăng tải một video trên trang cá nhân với thắc mắc "liệu rằng Dior sẽ cho bay màu danh hiệu "bạn thân thương hiệu" của Hoa hậu Thùy Tiên hay không?".

Người này nhấn mạnh rằng: "Nếu Dior tại Việt Nam vẫn còn tặng cho cô hoa hậu này danh chức "bạn thân thương hiệu", tôi sẽ là người đầu tiên viết đơn lên Dior thế giới để khiếu nại, đồng thời, tôi cũng sẽ để mẫu đơn đó cho mọi người cùng ký với tôi". TikToker T.T cho biết cô không muốn dồn ép bất kỳ ai vào đường cùng mà đang muốn "mọi thứ được trả về đúng giá trị của nó". Cô gái này nói một thương hiệu cao cấp không nên có những gương mặt đại diện vướng phải ồn ào.

Cùng với đó, nhiều khán giả đồng tình với ý kiến của TikToker T.T. Thậm chí, có một vài người còn tìm kiếm những nhãn hàng do Hoa hậu Thùy Tiên đang đại diện để "tấn công", yêu cầu ngưng hợp tác.

Có thể nói, việc Hoa hậu Thùy Tiên có liên quan đến vụ việc lần này được xem là "cú ngã ngựa" cay đắng nhất trong sự nghiệp của cô. Trong buổi làm việc trước đó với cơ quan chức năng, nàng hậu cũng thừa nhận chính mình đã có nhiều sai sót trong việc quảng bá sản phẩm này. Đồng thời, Thùy Tiên bị phạt hành chính 25 triệu đồng vì không thực hiện nghĩa vụ thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ khi cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ.

Riêng về Hằng Du Mục và Quang Linh, cả hai được xác định là thành viên thuộc Tập đoàn CER (Chị Em Rọt) - đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc sản xuất và phân phối sản phẩm KERA. Vào ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa triển khai lệnh bắt tạm giam bộ đôi vì hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại Điều 193 và Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Vụ mẹ giết con trục lợi bảo hiểm: Tận cùng tội ác

Ngày 6/4, phóng viên tìm về thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) nơi xảy ra vụ việc mẹ giết con trai để trục lợi bảo hiểm, đâu cũng nghe người dân bàn tán xôn xao, ai cũng căm uất, phẫn nộ trước người phụ nữ tàn ác.

Căn nhà nơi Tô Thị Ty Na (SN 1981, khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) cùng các con sinh sống (hiện đã bán cho người khác) nằm trong con hẻm đường Nguyễn Duy Hiệu, thị trấn Hà Lam. Ông Tô Đình T., anh cùng cha khác mẹ với Tô Thị Ty Na bần thần đứng trước nhà, mặt đỏ gay. Ông nói, tối qua khi nghe tin công an khởi tố, bắt tạm giam em gái mình vì giết con trai ruột để trục lợi bảo hiểm thì ông không tài nào chợp mắt nổi. “Không thể ngờ được nó có thể sát hại con mình để có tiền bảo hiểm. Quỷ chứ không phải người, không thể tưởng tượng nổi! Mong pháp luật trị nghiêm minh cho cháu siêu thoát”, ông Tùng nói.

Tin 24h ngày 7/4/2025
Đối tượng Tô Thị Ty Na tại cơ quan công an Ảnh: Công an Quảng Nam
Ông cho biết, Ty Na là em cùng cha khác mẹ, được mẹ ruột của ông nuôi từ khi mới 3 tháng tuổi, thương yêu như con. Vậy nhưng Na tính tình ngang bướng, chơi bời, cờ bạc không ai khuyên nhủ nổi.

Na lấy chồng và sinh được 4 người con (3 trai, 1 gái). Năm 2019 người chồng của Ty Na mất vì mắc bệnh hiểm nghèo. Năm 2021, con trai út (sinh năm 2019 mất), đến đầu năm 2023, con trai kế út (sinh năm 2017) cũng qua đời. Cả 2 cháu bé cùng bị cho là tử vong sau khi ngã vào xô nước. Trước kia người chồng còn sống hành nghề vận tải nên kinh tế khấm khá. Chồng mất, Na cũng không có công việc gì, thường xuyên vắng nhà, bỏ bê con cái. Khi được người nhà khuyên bảo thì Na bỏ ngoài tai, thậm chí cãi, đánh lại. “Biết nó chơi bời, cờ bạc, bỏ bê con cái, nhưng tôi thật không ngờ nó tàn nhẫn, độc ác đến thế!”, ông Tùng nói.

Ông Tùng lấy vợ và sống ở trong Nam, nhưng hai năm nay ông về ở tại ngôi nhà của Ty Na để chăm sóc các cháu. Ngôi nhà này Na cũng đã bán nhưng người chủ mới thương tình cho mấy chú cháu ở nhờ. “Nghe đâu nó nhận tiền bảo hiểm cả chục tỷ đồng, rồi tiền bán nhà, bán xe ô tô nó cũng ôm đi. Cũng chỉ vì chơi bời, cờ bạc!”, ông Tùng chua xót.

Còn người cha ruột của Tô Thị Ty Na là ông Tô Đình L. không khỏi ám ảnh, mất ngủ. Ông cho hay, từ khi lấy chồng, Na ít về nhà, ít tiếp xúc với gia đình. Bản thân ông không thể tưởng tượng được con gái mình lại gây ra chuyện tày đình, nhẫn tâm sát hại con ruột như vậy. “Tôi nghe mà thấy nổi da gà, không thể tưởng tượng được. Vì Na nó không ở với vợ chồng tôi nên cũng không rõ lúc xảy ra sự việc như thế nào. Nhưng nay sự việc rõ ràng rồi thì ai có tội thì sẽ bị trị tội”, ông L. nói.

Suốt từ khuya 5/4 khi Công an tỉnh Quảng Nam chính thức công bố việc khởi tố, bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về tội giết người, cả con phố hoang mang, bàn tán. Dù trước đó có tin đồn về việc này nhưng mọi người đều hy vọng đó chỉ là tin đồn, đợi tin chính thức từ cơ quan chức năng. Ông V., hàng xóm cùng khu phố cho hay, Na thường xuyên vắng nhà, ít khi gặp và cũng ít tiếp xúc, chuyện trò. “Chỉ thương mấy đứa nhỏ! Mình cũng làm cha làm mẹ, sinh con ra nhỡ con nó đau ốm đã xót lòng mà người mẹ nào lại nỡ giết con như vậy, chỉ có quỷ đội lốt người”, ông V, nói.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Hải - Khối phố trưởng khối phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình nơi Tô Thị Ty Na sinh sống nói rằng người dân địa phương thực sự sốc và phẫn uất với người mẹ vô lương tâm này.

“Lâu nay trước cái chết của 2 cháu bé con của bà Na, người dân ở đây đã đồn đoán râm ran, nhiều người đặt câu hỏi sao xảy ra 2 cái chết trùng lặp như vậy? Giờ nghe tin chính thức từ công an vẫn không khỏi sốc! Người dân rất hoan nghênh công an đã điều tra làm rõ trắng đen sự việc, không bỏ lọt tội phạm. Thực sự việc giết con để trục lợi bảo hiểm của bà Na quá là tàn nhẫn, không thể chấp nhận được” , ông Hải nói.

Tiếp tục mở rộng điều tra

Theo nhiều người dân, khi nghe tin con trai út của Tô Thị Ty Na là cháu Nguyễn Văn Hiếu (SN 2018) mất năm 2021 do ngã vào thùng nước ai cũng xót xa, nghĩ đó là rủi ro, số phận của cháu. Nhưng đến đầu năm 2023 thì cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) tử vong với nguyên nhân tương tự khiến nhiều người đặt nghi vấn. Thời điểm đó, bà Trần Thị Bích T. (cô ruột cháu bé) đã trình báo để công an vào cuộc điều tra. Theo bà T, khi cháu Hiếu mất thì bà không nghĩ đó là rủi ro nhưng đến cháu Hoàng mất cũng với lý do tương tự là rơi vào thùng nước, thấy trùng hợp quá nên lúc ấy bà mới trình báo công an làm rõ. Tuy nhiên theo bà T, sau đó công an huyện Thăng Bình cho rằng cháu bị ngạt nước nên tử vong.

Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ việc xảy ra từ năm 2023 và Công an huyện Thăng Bình vào cuộc điều tra nhưng tại thời điểm đó Công an huyện không kết luận được. Vừa qua, qua quá trình rà soát, Công an tỉnh đã rút các hồ sơ vụ việc lên để nghiên cứu, tiếp tục xử lý.

Trước mắt, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh đã xác định Tô Thị Ty Na đã gây ra cái chết của người con trai kế út (cháu Nguyễn Văn Hoàng, SN 2017). Về cái chết của người con trai út, đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang mở rộng điều tra để xác định cụ thể.

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật có thể bị hạn chế xuất hiện, cấm không cho quảng cáo

Chiều ngày 06/4, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2025, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình thông tin về trách nhiệm của người nổi tiếng, nghệ sĩ với sản phẩm đại diện quảng cáo.

Theo ông Lê Hải Bình, trong bối cảnh nhiều người nổi tiếng tham gia quảng cáo trên mạng xã hội, Bộ đang tiến hành sửa đổi Luật Quảng cáo. Trong đó, dự kiến bổ sung một số điều cụ thể liên quan tới người nổi tiếng, nghệ sĩ tham gia quảng cáo. Đáng chú ý, mỗi người tham gia quảng cáo phải chịu trách nhiệm trước luật pháp nói chung và Luật Quảng cáo nói riêng liên quan tới sản phẩm mình quảng cáo. Bên cạnh đó, phải chịu trách nhiệm, có xác minh, minh bạch cụ thể về sản phẩm mà mình quảng cáo.

"Với những người nổi tiếng quảng cáo sai, chúng tôi dự định tăng chế tài liên quan đến mức xử phạt hoặc cấm không cho quảng cáo, thậm chí có biện pháp hạn chế hoạt động nghệ thuật và hạn chế xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội". Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho biết.

Ông Lê Hải Bình đề nghị cần nâng cao nhận thức của người dân để có khả năng đánh giá thật/giả về nội dung quảng cáo. Đồng thời, cần nâng cao nhận thức của người nổi tiếng, người tham gia nghệ thuật để họ hiểu, nếu tham gia quảng cáo không thận trọng, họ có khả năng phải đánh đổi cả uy tín và sự yêu mến của công chúng.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 13/4/2025

Sau ba ngày (10 -12/4) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc chiều 12/4.

Tin 24h ngày 12/4/2025

Trần Mai Thúy Vy đăng quang quán quân Cuộc thi sắc đẹp quốc tế năm 2025.

Tin 24h ngày 11/4/2025

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm để trao đổi về các vấn đề kinh tế - thương mại song phương, ngày 10/4 (giờ địa phương) Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã có các cuộc làm việc tốt đẹp với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.

Tin 24h ngày 10/4/2025

Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tin 24h ngày 9/4/2025

* Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Myanmar, về nước an toàn

Tin bài khác

Tin 24h ngày 8/4/2025

Tin 24h ngày 8/4/2025

TP Hồ Chí Minh: Diễn tập bắn pháo đại bác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Tin 24h ngày 06/4/2025

Tin 24h ngày 06/4/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, diễn biến thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (6-7/4)
Tin 24h ngày 5/4/2025

Tin 24h ngày 5/4/2025

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chia sẻ về "cuộc điện đàm rất hiệu quả" với Tổng Bí thư Tô Lâm
Tin 24h ngày 4/4/2025

Tin 24h ngày 4/4/2025

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Khamtay Siphandone theo nghi thức Quốc tang từ 4-5/4/2025.
Tin 24h ngày 3/4/2025

Tin 24h ngày 3/4/2025

* Dự kiến ngày 1/7, chính quyền địa phương chuyển sang mô hình 2 cấp
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographics] Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

[Infographics] Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn, phù hợp với quá trình phát triển trong giai đoạn mới; nhằm nâng cao ...
[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn  tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

(Theo Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, hệ thống cơ quan Thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả)
[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

Chè là cây trồng mũi nhọn và cũng là thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên đang có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết chuyên đề của ...
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...