Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 23/2/2024

Xã hội
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (23/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.
aa

Gió mùa Đông Bắc tràn về, miền Bắc trời chuyển rét

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (23/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Tin 24h ngày 23/2/2024

Dự báo diễn biến không khí lạnh trên đất liền ngày 23/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3.

Từ ngày 23/2, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17-20 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Trên biển: ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7, sóng biển cao 1,0-2,5m. Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Dự báo Từ ngày 23/02 đến đêm 24/02 Phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa; Khu vực trung du và đồng bằng 17-20 độ C; Vùng núi 15-17, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: Từ ngày 23-24/02, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Giá vàng tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng

Sáng nay (23/2), giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh, với mức tăng 800.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC lên 78,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua vào - bán ra tăng lên mức 2,2 triệu đồng/lượng.

Tin 24h ngày 23/2/2024

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC 76,5 - 78,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua vào và bán ra. Giá nhẫn tròn trơn 63,5 - 64,7 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC 76,45 - 78,65 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua vào - bán ra. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá Vàng Rồng Thăng Long 64,52 - 65,62 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng.

Tại thị trường TPHCM, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 77,2 - 78,2 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn 62,8 - 63,8 triệu đồng/lượng.

Cùng với đà tăng giá, doanh nghiệp vàng đưa mức chênh lệch giá mua vào - bán ra lên 2,2 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này khiến người mua lỗ nặng ngay khi nắm giữ.

Bộ Công an đề xuất gộp giấy phép lái xe hạng B1 và B2

Bộ Công an cho biết đã nghiên cứu và nhận thấy việc phân hạng giấy phép lái xe vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là cần thiết.

Theo nội dung tại dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 6, Bộ Công an đề xuất phân hạng giấy phép lái xe, trong đó sẽ bỏ hạng A4, đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B. Theo đó, Bộ Công an cho biết đã nghiên cứu và nhận thấy việc phân hạng giấy phép lái xe vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là cần thiết. Bởi lẽ, việc này giúp nội luật hóa các quy định về phân hạng giấy phép lái xe quy định tại Công ước Viên năm 1968, đảm bảo cam kết của Việt Nam khi ký kết, gia nhập công ước.

Thêm vào đó, việc phân hạng giấy phép lái xe sẽ tạo thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập tại các nước là thành viên của Công ước Viên; không mất chi phí đổi và học để được cấp giấy phép lái xe.

Qua đó góp phần phát triển kinh tế, du lịch, thương mại, hợp tác quốc tế, đồng thời phát triển đầu tư, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện trong nước và quốc tế do có sự đồng bộ về phân hạng phương tiện và giấy phép lái xe.

Trong dự thảo mới, Bộ Công an đề xuất bỏ hạng A4 và không quy định hạng giấy phép lái xe cho người điều khiển máy kéo vì căn cứ vào kiểu loại, công dụng của phương tiện, loại phương tiện này sẽ được xếp vào nhóm xe máy chuyên dùng.

Bộ Công an đề xuất đấu giá biển số xe máy, khởi điểm 5 triệu đồng

Nhằm chuẩn bị cho Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an vừa có dự thảo báo cáo Quốc hội giải trình một số nội dung của dự luật được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 vừa qua.

Theo Bộ Công an, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe, từ ngày 15-9-2023 đến hết tháng 2-2024, ngành tổ chức đấu giá trực tuyến 15.185 biển số xe ôtô, trong đó có 14.062 biển số xe ôtô trúng đấu giá được khách hàng nộp, với số tiền gần 1.400 tỉ đồng.

Bộ Công an cho biết việc đấu giá biển số xe ôtô đáp ứng được nhu cầu của người dân, tạo sự công bằng giữa các chủ thể có nhu cầu, đồng thời khai thác tài sản công có hiệu quả, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, việc đấu giá biển số được dư luận xã hội rất quan tâm và đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, Bộ Công an cho rằng việc đấu giá hiện vẫn ở diện hẹp đó là ôtô cá nhân, chưa áp dụng rộng rãi đối với loại biển số xe ôtô khác và biển số môtô, xe gắn máy. Do vậy việc này, chưa đáp ứng hết được nguyện vọng của người dân có nhu cầu sở hữu biển số xe theo sở thích.

Bên cạnh đó, việc thí điểm đấu giá biển số xe ôtô được thực hiện đến hết tháng 7-2026, sau thời điểm này nếu có tiếp tục thực hiện phải sửa Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Do đó, Bộ Công an cho rằng thời điểm này cần luật hóa quy định trên vào dự luật, nhằm phù hợp với các quy định hiện hành về việc cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe, đáp ứng mục tiêu công dân số, Chính phủ số theo đề án 06 của Chính phủ. Trong đó, Bộ Công an đề xuất mở rộng đối tượng đấu giá biển số xe, bao gồm biển số ôtô, môtô, xe gắn máy. Chỉ trừ biển số xe cấp cho xe thuộc tài sản công, xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại cơ quan đó.

Theo đó, giá khởi điểm của một biển số ôtô đưa ra đấu giá không thấp hơn 40 triệu đồng; giá khởi điểm một biển số môtô, xe gắn máy đưa ra đấu giá không thấp hơn 5 triệu đồng; bước giá bằng 10% giá khởi điểm.

Nữ sinh lớp 12 tử vong cùng bạn trai trọng thương trong nhà nghỉ ở Đắk Lắk

Ngày 23/2, trao đổi với PV, Thượng tá Phạm Văn Lân - Trưởng Công an huyện M'Đrắk (Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nữ sinh lớp 12 tử vong trong nhà nghỉ, còn bạn trai bị trọng thương đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Vụ việc đang được công an điều tra.

Trước đó, vào khoảng 12h trưa 22/2, ông Nguyễn Tất H. (SN 1967), chủ nhà nghỉ S.P. (ở xã Ea Riêng, huyện M'Đrắk) bất ngờ phát hiện anh T.Đ.P. (SN 1995, trú tại thôn 2, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) và chị T.N.Y.N. (SN 2006, trú thôn 3, xã Ea M'Lay, huyện M'Đrắk) có nhiều vết thương trên người.

Ngay sau đó Công an xã Ea Riêng đã đưa 2 người trên đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện M'Đrắk. Tuy nhiên, chị N. đã tử vong, còn anh P. chuyển đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Ông Phạm Vĩnh Hồng - Chủ tịch UBND xã Ea Riêng cũng xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. "Cặp đôi này là tình nhân của nhau, nữ sinh N. đang là học sinh lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn huyện M'Đrắk", ông Hồng cho hay.

Quảng Ngãi: Thợ lặn nỗ lực tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trên tàu cá va chạm với tàu hàng

Trưa 23-2, Thượng tá Lê Mỹ Sơn, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng giữa tàu hàng và tàu cá khiến 2 ngư dân mất tích, 1 người tử và 6 người bị thương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Cảng vụ hàng hải tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lực lượng, phương tiện nỗ lực tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trên biển.

Tin 24h ngày 23/2/2024

"Hiện lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã điều động tàu, thợ lặn phối hợp với ngư dân địa phương đang tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân mất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy 2 ngư dân", Thướng tá Lê Mỹ Sơn nói.

Trước đó, tàu cá mang số hiệu QNg 11126TS (dài 14,5m, công suất 350 CV) do ông Nguyễn Đảm (46 tuổi, ngụ thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) làm chủ. Đến 6 giờ 30 phút sáng 23-2, khi tàu đang trở về bờ, cách bờ khoảng 5 hải lý thì va chạm với tàu hàng Trung Thắng 568 của Công ty CP dịch vụ thương mại xây dựng Minh Long (địa chỉ ở tỉnh Nam Định). Hậu quả vụ tai nạn khiến tàu cá bị chìm, toàn bộ 9 ngư dân bị rơi xuống biển.

Phát hiện vụ việc, các tàu cá ngư dân địa phương đã ứng cứu, vớt được 7 ngư dân đưa vào bờ cấp cứu, 2 ngư dân còn lại gồm ông Phan Văn Thành và Nguyễn Thành (ngụ ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) vẫn đang mất tích. 7 ngư dân được cứu vớt đều bị thương, trong đó có 1 ngư dân tử vong do vết thương quá nặng.

Hòa Bình: Uống nước ngọt ở cổng trường, 4 học sinh tiểu học nhập viện

Ngày 23/2, thông tin từ UBND xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc bốn học sinh trường Tiểu học và THCS xã Bao La nghi bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

"Sự việc xảy ra vào chiều tối 22/2 với bốn học sinh khối 4 và khối 5. Qua lời kể của bạn học, các em có biểu hiện bị đau bụng, nôn mửa khi uống một loại nước ngọt được bán ở cổng trường", lãnh đạo UBND xã Bao La cho biết. Ngay sau sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Châu đã chỉ đạo Ban Giám hiệu nhà trường kiểm tra và có báo cáo. Đồng thời, yêu cầu nhà trường khẩn trương thăm hỏi động viên học sinh cùng gia đình. Hiện, có một học sinh đã ổn định sức khỏe và được về nhà. Còn ba học sinh bị nặng hơn đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Huế: Lừa chạy án để chiếm đoạt tài sản

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Phước Trọng Nhân (SN 1996, trú tại huyện A Lưới) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin 24h ngày 23/2/2024
Đối tượng Trần Phước Trọng Nhân tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào cuối tháng 1/2024, thông qua mạng xã hội, Nhân đọc được thông tin một người quen trước đó có hành vi vi phạm pháp luật và bị lực lượng Công an tạm giữ để điều tra. Nhân đã chủ động liên hệ với người nhà đối tượng vi phạm pháp luật, rồi đưa ra thông tin gian dối rằng mình có mối quan hệ với các cơ quan chức năng có thể giúp đỡ xin giảm án cho đối tượng. Tin lời Nhân, người nhà đối tượng đã đưa cho Nhân số tiền 500 triệu đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, Nhân không có khả năng xin giảm án, mục đích đưa ra thông tin gian dối là để chiếm đoạt số tiền trên để tiêu xài cá nhân, mua xe ô tô và trả các khoản tiền nợ trước đó. Do sợ bị phát hiện và tố giác với cơ quan chức năng, Nhân đã mang xe ô tô của mình đi cầm cố lấy 200 triệu để chuyển trả cho người nhà đối tượng nhằm che đậy hành vi vi phạm pháp luật. Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh vụ việc, bắt giữ đối tượng Trần Phước Trọng Nhân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Thông chốt kiểm tra nồng độ cồn, đánh gãy tay CSGT

Ngày 23-2, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Vũ Nhật Quang, 44 tuổi, ngụ phường 2, TP Bảo Lộc để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 21-2, Nguyễn Vũ Nhật Quang chạy xe máy trên đường Huỳnh Thúc Kháng theo hướng từ Quốc lộ 20 vào đường Phan Đình Phùng (TP Bảo Lộc).

Tổ công tác thuộc Đội CSGT – Trật tự Công an TP Bảo Lộc cùng lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm nhiệm vụ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn đã yêu cầu Quang dừng xe để kiểm tra nhưng Quang không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác đã giao Thượng úy Đoàn Nhật Hà, cán bộ Đội CSGT – Trật tự Công an thành phố và Trung úy Nguyễn Minh Trung, cán bộ Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dùng xe mô tô chuyên dụng bám theo yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng Quang vẫn không chấp hành.

Khi đến trước cổng nhà trên đường Mạc Đĩnh Chi, Quang bảo người thân dắt xe vào trong nhà để trốn tránh. Lúc này, Thượng úy Hà đã dùng tay giữ chiếc xe máy vi phạm thì bị Quang sử dụng thanh sắt đánh vào tay.

Cú đánh mạnh khiến Thượng úy Hà bị gãy xương trụ cẳng tay trái. Thượng úy Hà được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, sau đó chuyển về TP Hồ Chí Minh điều trị. Sau khi tấn công Thượng úy Hà, Quang dắt xe máy vào nhà rồi khóa trái cửa, tắt điện chống đối các yêu cầu của lực lượng làm nhiệm vụ. Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc đã huy động lực lượng nghiệp vụ đến hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Nguyễn Vũ Nhật Quang là 0,378mg/lít khí thở.

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An khiến 2 người thương vong

Chiều 23/2, thông tin từ Trạm CSGT Diễn Châu (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, trên Quốc lộ 1A xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 23/2 trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc.

Vào thời điểm trên, chiếc xe tô tô con BKS 37A-763.xx (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng Vinh – Hà Nội, khi qua địa bàn xã Nghi Quang thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo của Tập đoàn Xi măng The Visai.

Cùng lúc đó, xe khách chưa rõ biển số của nhà xe T.T đâm vào đuôi xe đầu kéo. Cú tông mạnh khiến xe đầu kéo chắn ngang quốc lộ. Xe khách hư hỏng nặng phần đầu. Vụ tai nạn làm xe con bẹp dúm đầu, tài xế tử vong tại chỗ. Một người khác (chưa rõ danh tính) ngồi trên xe con bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên tuyến đường bị ách tắc cục bộ, kéo dài khoảng 500 m. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Cơ cấu tổ chức của Cục Thuế từ ngày 01/3/2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế theo mô hình mới từ ngày 01/3/2025.

Cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước từ 01/03/2025

Ngày 26/02/2025, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 385/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực từ 01/03/2025.

Tin 24h ngày 27/2/2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tin 24h ngày 26/2/2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm một số Thứ trưởng của các bộ gồm: Bộ Tài chính, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin 24h ngày 16/2/2025

Theo Quyết định số 01/2025/QĐ-TTg, từ ngày 18-2-2025, hàng nhập khẩu giá trị dưới một triệu đồng qua chuyển phát nhanh sẽ không còn được miễn thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng (VAT).

Tin bài khác

Tin 24h ngày 15/2/2025

Tin 24h ngày 15/2/2025

Sáng nay 15/2, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Tin 24h ngày 11/2/2025

Tin 24h ngày 11/2/2025

UBND TP Hà Nội giao Công an thành phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ nam shipper bị tài xế xe Lexus đánh tới tấp.
Tin 24h ngày 10/2/2025

Tin 24h ngày 10/2/2025

Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo tổ chức bộ máy mới, hoàn thành trước ngày 15/02/2025, bảo đảm đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2025.
Tin 24h ngày 3/2/2025

Tin 24h ngày 3/2/2025

Ngày này cách đây đúng 95 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử dân tộc, bắt đầu hành trình dẫn dắt cách mạng, đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Sự kiện lịch sử này cũng đặt nền móng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển ngày nay.
Tin 24h ngày 29/1/2025

Tin 24h ngày 29/1/2025

Thời tiết ngày 29/1 (mùng 1 Tết): Thuận lợi để du Xuân, chúc Tết.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...