Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 13/3/2025

Việt Nam
Giá vàng tiến sát mốc 95 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước tới nay
aa
Tin 24h ngày 13/3/2025
Trưa 13/3, giá vàng SJC, vàng nhẫn, đặc biệt Vàng Rồng Thăng Long và nhẫn tròn trơn bán ra tại Bảo Tín Minh Châu là 94,90 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 95 triệu đồng/lượng, đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, tình hình địa chính trị trên thế giới cho thấy, còn nhiều căng thẳng ở một số quốc gia Trung Đông. Đặc biệt, điều đáng lo ngại là chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nên nhiều nhà đầu tư vẫn muốn giữ tài sản là vàng.

Triển vọng giá vàng còn tăng trong thời gian tới, dự báo ở đỉnh 3.000 USD/ounce có thể không còn quá xa. Từ đầu tháng 2/2024 đến nay, giá vàng đã tăng 300 USD, tương đương tăng 11,6%. Phiên trưa 13/3, giá vàng miếng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu mua vào – bán ra là 93,30 – 94,90 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 93,30 – 94,90 triệu đồng/lượng.

Tại hệ thống SJC, vàng miếng mua vào – bán ra là 92,90 – 94,40 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng bán ra so với phiên ngày 12/3. Giá vàng nhẫn giao dịch là 92,80 - 94,40 triệu đồng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng mua vào và 900.000 đồng/lượng bán ra so với phiên ngày 12/3.

Ở Phú Quý, giá vàng miếng SJC giao dịch 92,09 - 94,40 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn mua vào bán ra là 93,30 – 94,90 triệu đồng/lượng. Trong khi đầu phiên sáng 13/3, Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC là 92,50 – 94,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); nhẫn tròn Phú Quý giao dịch là 93 – 94,80 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia kinh tế bày tỏ lo ngại của các nhà đầu tư về chính sách thuế của Mỹ, cũng như hoạt động mua vào của các ngân hàng Trung ương khiến giá vàng tăng nhanh trở lại. Theo các nhà phân tích UOB, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng đang gia tăng, không chỉ từ các ngân hàng Trung ương trên thế giới để tăng dự trữ, mà còn từ các nhà đầu tư cá nhân trên toàn cầu. Phía UOB cho rằng, nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng củng cố triển vọng giá vàng chạm mức 3.000 USD/ounce năm nay.

Mới đây, Ngân hàng Citi đã nâng dự báo giá vàng trong 3 tháng tới, từ 2.800 USD lên 3.000 USD/ounce và có thể đạt mốc 3.000 USD vào cuối năm nay. “Mua vàng trong nước ở thời điểm này khá rủi ro do thị trường trong nước không liên thông quốc tế. Do vậy, rót vốn vào vàng cần xem xét kỹ, không nên ‘bỏ trứng vào một giỏ’ để có thể phân tán được rủi ro”, TS Nguyễn Trí Hiếu khuyến cáo.

Sáng 13/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 91,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Hơn 300 giáo viên bất ngờ bị truy thu 4,6 tỷ đồng tiền bảo hiểm

311 giáo viên ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa nhận thông báo truy thu 4,6 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội, trong đó tiền phạt do chậm đóng bảo hiểm là hơn 2,6 tỷ đồng.

Những ngày qua, hàng trăm giáo viên tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) bất ngờ và lo lắng trước thông báo truy thu tiền bảo hiểm trong nhiều năm. Trong đó, nhiều giáo viên nợ từ 30 – 40 triệu đồng, cá biệt có giáo viên nợ hơn 65 triệu đồng.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga, giáo viên trường THCS Nam Thanh, huyện Nam Đàn cho hay: “Tôi được báo nợ bảo hiểm xã hội hơn 40 triệu đồng, trong đó, có hơn 21 triệu đồng tiền phạt do chậm đóng bảo hiểm. Sau hơn 10 năm, chúng tôi mới được thông báo phải trả tiền lãi số tiền lớn là rất vô lý”.

Theo tìm hiểu, hơn 20 năm trước, do thiếu giáo viên, UBND các huyện ở Nghệ An phải tự tuyển dụng hợp đồng giáo viên và nhân viên trường học để đáp ứng nhu cầu giảng dạy. Các giáo viên này không được nâng bậc lương theo quy định. Năm 2006, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản chỉ đạo các sở, ngành xem xét, hướng dẫn để thực hiện nâng bậc lương.

Tại huyện Nam Đàn, năm 2011, nhiều giáo viên được nâng bậc lương, trong đó có giáo viên được nâng từ 1-4 bậc lương mà không truy lĩnh tiền lương. Tuy nhiên, các giáo viên không được thông báo để đóng bù tiền bảo hiểm cho khoản nâng bậc.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đàn có văn bản gửi các trường học trên địa bàn có giáo viên từng được nâng bậc lương kiểu “nhảy cóc” nói trên để truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, có 311 giáo viên bị truy thu với số tiền 4,6 tỷ đồng, trong đó tiền nợ gốc là hơn 1,9 tỷ đồng và tiền phạt do chậm đóng bảo hiểm hơn 2,6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đình Ngọc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đàn cho biết, năm 2011, UBND huyện Nam Đàn có quyết định cho lao động trong các cơ sở giáo dục vào biên chế được truy lĩnh bậc lương. Thời điểm này, lẽ ra các cơ sở giáo dục phải làm việc với phòng tài chính để có kinh phí giải quyết, đồng thời yêu cầu người lao động làm thủ tục hồ sơ gửi bảo hiểm xã hội huyện để giải quyết, nhưng họ không làm.

Theo ông Ngọc, bảo hiểm xã hội huyện không có trách nhiệm phải thông báo cho các cơ sở giáo dục. Theo luật bảo hiểm xã hội, để giải quyết chế độ hưu trí và các chế độ liên quan khác thì phải truy thu mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Một lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn cho biết, đang đề nghị bảo hiểm xã hội huyện rà soát cụ thể từng giáo viên bị truy thu bảo hiểm để báo cáo Thường trực Huyện ủy, tìm phương án giải quyết.

Giá xăng dầu tiếp đà tuột dốc, có loại về dưới 18.000 đồng/lít

Tin 24h ngày 13/3/2025
Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (13/3) được điều chỉnh giảm lần thứ 3 liên tiếp, có loại xuống dưới 18.000 đồng/lít. Giá xăng RON 95 cũng giảm mạnh.

Hôm nay (13/3), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ với các mặt hàng xăng dầu. Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

So với 7 ngày trước, trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng RON 95 (loại phổ biến trên thị trường) giảm 760 đồng/lít, giá bán ra là 19.640 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 cũng được điều chỉnh hạ 680 đồng/lít, giá bán ra xuống 19.280 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 440 đồng/lít, giá bán về mức 17.890 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích và không chi sử dụng từ Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 6/3), giá xăng RON 95 giảm 710 đồng/lít, giá bán ra là 20.400 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 cũng được điều chỉnh hạ 690 đồng/lít, giá bán ra xuống 19.960 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 620 đồng/lít, giá bán về mức 18.330 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng RON 95 trong nước đã giảm lần thứ 3 liên tiếp. Hiện giá nhiên liệu này ở mức thấp nhất hơn 3 năm qua.

Liên quan đến xăng dầu, dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu đã có 8 lần lấy ý kiến các doanh nghiệp, chuyên gia, bộ ngành trong 1 năm qua. Thế nhưng đến nay nghị định này vẫn chưa thể ban hành.

Theo các chuyên gia, cần sớm ban hành nghị định mới về kinh doanh xăng dầu để đảm bảo công khai, minh bạch trong điều hành, tạo sự đồng thuận của xã hội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong thời gian tới.

Thời gian gần đây, hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu như Xuyên Việt Oil, Hải Hà Petro và Thiên Minh Đức bị phát hiện vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.

Điều này cho thấy kinh doanh xăng dầu vẫn tồn tại nhiều bất cập về chính sách cũng như năng lực của các doanh nghiệp. Do đó, cần cấp bách ban hành nghị định kinh doanh xăng dầu mới để bịt “lỗ hổng”, minh bạch thị trường.

Xử lý nghiêm vi phạm đối với xe 4 bánh gắn động cơ ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin 24h ngày 13/3/2025
Xử lý nghiêm vi phạm đối với xe 4 bánh gắn động cơ ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Xây dựng vừa có công văn gửi Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ.

Trước đó, ngày 24/2, Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Sở Xây dựng) có công văn gửi các doanh nghiệp (chủ yếu ở TP Vũng Tàu và Côn Đảo) đang thí điểm kinh doanh vận tải loại hình này đề nghị thực hiện nghiêm Nghị định 165 của Chính phủ và Thông tư 36 của Bộ Giao thông - Vận tải quy định mới về tổ chức giao thông đối với xe bốn bánh có gắn động cơ.

heo Sở Xây dựng, Nghị định 165 của Chính phủ quy định từ 15/2/2025, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/h, đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ là 50km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông,

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn tồn tại trường hợp các doanh nghiệp cố tình sử dụng phương tiện bốn bánh có gắn động cơ không tuân thủ tổ chức giao thông theo Nghị định 165, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây ùn tắc giao thông.

Do đó, để đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách, Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời gửi thông tin kết quả xử lý về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Miền Bắc sắp đón nắng nóng

Tin 24h ngày 13/3/2025
Dự báo từ tháng 4, không khí lạnh xu hướng giảm dần, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở Tây Bắc Bộ sau đó lan dần sang các khu vực khác.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong tháng 3 vẫn xuất hiện các đợt không khí lạnh gây ra những đợt rét ngắn, tuy nhiên cường độ không quá mạnh. Sau đó, Đông Bắc Bộ tái diễn tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và nồm ẩm.

Sang tháng 4, khu vực Tây Bắc Bộ có thể nắng nóng cục bộ, đồng thời nắng nóng cũng xuất hiện tại Bắc và Trung Trung Bộ.

Nam Bộ nắng nóng xuất hiện nhiều ngày trong tháng 3 và còn kéo dài sang tháng 4 trước khi gió mùa tây nam xuất hiện trở lại từ giữa tháng 5.

Theo bà Trần Thị Chúc - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, những ngày cuối tháng 2 và 10 ngày đầu tháng 3, miền Đông Nam Bộ và các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Sơn La xuất hiện nắng nóng cục bộ, với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến 35-37°C, Yên Châu (Sơn La) trên 38,3°C vào ngày 3/3.

Hiện nay, sau khi không khí lạnh suy yếu, khu Tây Bắc tái diễn tình trạng nắng nóng cục bộ, nhiệt độ dự báo có nơi vượt ngưỡng 35°C.

Trong 20 ngày cuối tháng 3, nắng nóng tiếp tục xuất hiện tại Nam Bộ (tập trung ở các tỉnh miền Đông) và xuất hiện cục bộ ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên. Sang tháng 4, hoạt động của không khí lạnh suy giảm dần, nắng nóng xu hướng gia tăng hơn trên các khu vực.

Trong bản tin dự báo thời tiết cả nước từ tháng 3 đến tháng 8, trung tâm khí tượng cho biết, trong tháng 3-4, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ. Cường độ nắng nóng khả năng ít gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Từ tháng 5, nắng nóng ở Bắc Bộ lan dần sang phía Đông, Trung Bộ nắng nóng có thể gia tăng.

"Nắng nóng diện rộng ở Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng chấm dứt từ tháng 6/2025. Từ tháng 6-8, nắng nóng còn duy trì ở Bắc Bộ và Trung Bộ", cơ quan khí tượng nhận định.

Tháng 6 năm nay nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, từ tháng 7-8 cao hơn 0,5-1°C.

Triệt phá đường dây rửa tiền tới 30 tỷ đồng/ngày cho công ty cờ bạc

Tin 24h ngày 13/3/2025
Nhóm đối tượng bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp (SN 1998, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) qua Campuchia làm việc cho một công ty tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Nhiệm vụ hằng ngày của đối tượng là chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc.

Trong thời gian làm việc cho công ty trên, Lê Văn Điệp quen một người đàn ông tên “Billy”, cổ đông lớn của công ty cờ bạc này. Người tên “Billy” đặt vấn đề với Điệp để hợp tác làm ăn. Hình thức là Điệp về Việt Nam giúp “Billy” rửa tiền thu được từ hoạt động đánh bạc. Tiền công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Để thực hiện hành vi này, Lê Văn Điệp rủ thêm Phan Thị Bé (SN 1996, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng tham gia. Tỉ lệ ăn chia là Điệp 3 phần, Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng.

Ngày 14/11/2024, Lê Văn Điệp rời Campuchia về Hà Tĩnh gặp Phan Thị Bé để rửa tiền cho người đàn ông tên “Billy”. Công việc của hai người này là tìm người ở Việt Nam, mở tài khoản tại các ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy” đang ở Campuchia.

Ngày 16/2/2025, Lê Văn Điệp từ tỉnh Hà Tĩnh đến căn nhà do Phan Thị Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt để thực hiện hành vi phạm tội cùng 21 người khác. Công việc của nhóm người trên là thuê người mở tài khoản tại các ngân hàng sau đó bàn giao mật khẩu cho Phan Thị Bé. Bé gửi cho Điệp, Điệp chuyển cho người tên “Billy” qua ứng dụng Telegram. Hằng ngày, phía người của “Billy” sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này.

Ngay khi chuyển tiền, “Billy” nhắn vào nhóm Telegram một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code, yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này.

Ngày 12/3, Cảnh sát hình sự Lâm Đồng đã phối hợp Công an phường 11, TP Đà Lạt bắt giữ Lê Văn Điệp, Phan Thị Bé và nhóm người liên quan.

Lê Văn Điệp khai nhận đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hằng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 tỷ đến 30 tỷ đồng.

Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

Truy tố đại gia Lã Quang Bình đưa hối lộ gây thiệt hại ngàn tỉ

Tin 24h ngày 13/3/2025
Đại gia Lã Quang Bình, Chủ tịch Công ty ECPAY sử dụng 64 công ty để vay vốn ngân hàng, gây thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) cùng 35 bị can khác về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, đưa, nhận hối lộ.

Trong đó, bị can Lã Quang Bình bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ. Bị can Đào Hoàng Thắng, cựu Giám đốc chi nhánh một ngân hàng bị truy tố tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, để có tiền trả nợ cho khoản vay 1.000 tỉ đồng của Công ty ECPAY tại ngân hàng, chi trả cho các hoạt động khác của công ty và trả nợ các cá nhân, tổ chức tín dụng khác, từ tháng 5-2021 đến tháng 2-2023, Lã Quang Bình đã sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948 tỉ đồng. Ngoài ra, để có tiền cho Lã Quang Bình cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính và sử dụng mục đích cá nhân, các bị can là cán bộ ngân hàng như Phạm Như Hà, Vương Thị Bích Ngọc đã móc nối với bị can Nguyễn Hoài Anh sử dụng 2 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 137,5 tỉ đồng. Tổng số tiền ngân hàng bị thiệt hại là hơn 1.086 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, hành vi của các bị can đã làm trái các quy định về cho vay. Ngoài hành vi vi phạm quy định về ngân hàng, các bị can trong vụ án còn có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đưa hối lộ, nhận hối lộ.

Bị can Đào Hoàng Thắng biết các công ty của Lã Quang Bình không đủ điều kiện để được cấp tín dụng nhưng vẫn ủy quyền cho cấp dưới phê duyệt cấp tín dụng, giải ngân trái quy định. Hậu quả là các khoản vay của Lã Quang Bình đều bị quá hạn trả nợ và không có khả năng thanh toán.

Tại thời điểm khởi tố vụ án, tổng dư nợ của 64 công ty của Lã Quang Bình tại ngân hàng là hơn 2.189 tỉ đồng; trong đó 41 công ty không có tài sản đảm bảo.

Cơ quan tiến hành tố tụng còn làm rõ, ngoài hành vi trên, Đào Hoàng Thắng còn nhận của Lã Quang Bình, Lã Thị Phương Liên (em gái Lã Quang Bình) 200.000 cổ phiếu EIN (tương đương 2 tỉ đồng tại thời điểm nhận cổ phiếu).

Tổng dư nợ của 66 công ty tại ngân hàng là hơn 2.386 tỉ đồng, trong đó: 25 công ty có tài sản bảo đảm, 41 công ty không có tài sản bảo đảm. Đối chiếu giữa tổng dư nợ và tổng giá trị tài sản thế chấp đã được định giá, CQĐT xác định thiệt hại là hơn 1.086 tỉ đồng.

Phá cửa cuốn, giải cứu bà cụ mắc kẹt trong đám cháy

Tin 24h ngày 13/3/2025

Trong ngôi nhà bị bốc cháy, 6 người qua lối thoát nạn khẩn cấp phía sau sang các hộ gia đình lân cận, còn 1 người bị mắc kẹt bên trong...

Chiều 13-3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại nhà một hộ dân nằm trên đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả.

Trước đó, vào 2 giờ 40 phút ngày 13-3, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được thông tin vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà nằm trên đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả.

Thời điểm ngọn lửa bùng phát, trong nhà có 7 người. 6 người vội chạy qua lối thoát nạn khẩn cấp phía sau sang các hộ gia đình lân cận, còn 1 người bị mắc kẹt bên trong, khói lửa bao trùm đe doạ tính mạng. Nạn nhân được xác định là bà Bùi Thị T. (SN 1955).

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH điều động 2 xe chữa cháy cùng 9 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát PCCC - CNCH khẩn trương triển khai lực lượng, phá cửa cuốn để vào bên trong nhà đưa người mắc kẹt ra ngoài an toàn, đồng thời phun nước dập tắt đám cháy, ngăn chặn không cho ngọn lửa lan sang các hộ dân liền kề. Đến 3 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 27/4/2025

* Sáng nay (27/4) tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tin 24h ngày 26/4/2025

Miền Bắc hửng nắng trước khi đón không khí lạnh yếu

Tin 24h ngày 25/4/2025

Sau 2 lần tổng hợp luyện, tối ngày 25/4, trên tuyến đường Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM sẽ diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chuẩn bị cho đại lễ 30/4 sắp tới.

Tin 24h ngày 24/4/2025

Chủ tịch nước Lương Cường đến Viêng Chăn, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Lào.

Tin 24h ngày 23/4/2025

* Danh sách 12 loại sữa được xác định là hàng giả

Tin bài khác

Tin 24h ngày 22/4/2025

Tin 24h ngày 22/4/2025

Ngày 22/4, cả nước nắng nóng, chiều tối có mưa
Tin 24h ngày 21/4/2025

Tin 24h ngày 21/4/2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 năm 2025.
Tin 24h ngày 20/4/2025

Tin 24h ngày 20/4/2025

Chỉ đạo mới nhất về tổ chức chính quyền 2 cấp
Tin 24h ngày 19/4/2025

Tin 24h ngày 19/4/2025

Bộ Y tế cho biết, hầu hết các tỉnh có số mắc tăng nằm ở khu vực phía Bắc. Độ tuổi mắc bệnh đã bắt đầu có sự thay đổi theo nhóm tuổi sau thời điểm hạn kết thúc chiến dịch tiêm vaccine.
Tin 24h ngày 18/4/2025

Tin 24h ngày 18/4/2025

Một cán bộ Công an Quảng Ninh hy sinh khi triệt phá đường dây ma túy lớn
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

Tối 26/4, tại Quảng trường Vạn Xuân, TP Phổ Yên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2025 với chủ đề “Trải nghiệm xứ Trà đậm đà ...
Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Ngày 26-4, tại Khu Du lịch Hồ Núi Cốc, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với UBND ...
[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), những ngày này, khắp các tuyến phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái ...
[Photo] Giao lưu võ thuật Việt Nam - Triều Tiên và Khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia

[Photo] Giao lưu võ thuật Việt Nam - Triều Tiên và Khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia

Tại Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên, Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ...
[Photo] Độc đáo quy trình làm trà ướp hoa sói

[Photo] Độc đáo quy trình làm trà ướp hoa sói

Với mong muốn đa dạng các sản phẩm trà, bên cạnh các sản phẩm trà truyền thống, người dân trồng và chế biến chè Thái Nguyên đã học hỏi kinh nghiệm, sáng tạo và đưa ...
[Photo] Khởi công gói thầu số 2 - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Công II giai đoạn 2

[Photo] Khởi công gói thầu số 2 - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Công II giai đoạn 2

Ngày 19/4, Tổng Công ty Viglacera - CTCP tổ chức Lễ khởi công gói thầu số 2 - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) ...
[Photo] Những hình ảnh tại Lễ khởi công Dự án khu công nghiệp Yên Bình 3

[Photo] Những hình ảnh tại Lễ khởi công Dự án khu công nghiệp Yên Bình 3

Sáng ngày 19/4/2025, tại huyện Phú Bình diễn ra Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 3. Đây là một trong ...