Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 08/2/2025

Việt Nam
Hàng triệu người cao tuổi được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2025
aa

Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đánh dấu bước cải cách quan khi bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội, góp phần xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, mở rộng quyền lợi cho người lao động và người cao tuổi.

Khoảng trống 8 triệu người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp

Ông Phạm Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), cho rằng, Luật BHXH sửa đổi năm 2024 đã thể chế hóa 25 nội dung quan trọng trong Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Những thay đổi này giúp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với 5 nhóm mới, bổ sung chế độ thai sản vào bảo hiểm xã hội tự nguyện và tạo điều kiện để nhiều người lao động có cơ hội nghỉ hưu đúng tuổi, ngay cả khi tham gia bảo hiểm xã hội muộn.

Thống kê cho thấy, hiện nay, khoảng 8 triệu người cao tuổi chưa có lương hưu, trợ cấp hằng tháng, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đặt mục tiêu bao phủ toàn bộ nhóm đối tượng này, hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân.

Ông Phạm Trường Giang cũng cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Nếu như năm 2025, trung bình 6 người trong độ tuổi lao động (15-59 tuổi) hỗ trợ 1 người ngoài độ tuổi lao động, thì đến năm 2055, con số này sẽ giảm xuống còn 2 người. Điều này đặt ra thách thức lớn về cân đối quỹ bảo hiểm xã hội.

"Đến 2055, để duy trì mức hưởng như hiện nay chỉ có 2 cách: Con cháu phải đóng bảo hiểm xã hội với mức gấp 3 lần hiện nay; cải cách để nhóm này có mức hưởng phù hợp, giảm gánh nặng thế hệ tương lai" ông Phạm Trường Giang cho biêt.

Thêm tầng trợ cấp

Một trong những điểm nổi bật của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 là bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội nhằm đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người cao tuổi gồm: Giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, một số nhóm đối tượng đặc biệt có thể hưởng từ 70 tuổi; Tăng mức trợ cấp lên 500.000 đồng/người/tháng từ 1/7/2025; Cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu.

Dự kiến, khoảng 1,2 triệu người từ 75 tuổi trở lên sẽ được hưởng chính sách này ngay khi luật có hiệu lực. Bên cạnh đó, nhóm người từ 60 đến dưới 75 tuổi, không có lương hưu nhưng từng tham gia bảo hiểm xã hội, cũng sẽ được nhận trợ cấp tùy theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội.

Để được hưởng chế độ này, người lao động cần đáp ứng điều kiện không nhận bảo hiểm xã hội một lần, không bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu hưởng trợ cấp hằng tháng.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 không chỉ mở rộng diện bao phủ mà còn đảm bảo an sinh xã hội bền vững, giúp hàng triệu người cao tuổi có cuộc sống ổn định hơn trong tương lai.

Thời tiết ngày 8/2: Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 8/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.

Ở Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C, ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-16 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 5-7 m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 4-6 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 5-7 m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-15 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất 12-15 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất 12-15 độ C; riêng vùng núi 10-12 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Phía Bắc trời rét đậm, phía Nam trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11-13 độ C, phía Nam 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 17-20 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Lật xe khách tại Phú Yên khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Sáng 8/2, ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) xác nhận, trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn huyện vừa xảy ra vụ lật xe khách khiến 3 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 8/2, xe khách biển kiểm soát 50H-35547 đang chạy theo tuyến Đà Nẵng - Đà Lạt, đến đoạn quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu thì bị lật khiến 3 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương.

Sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng thị xã Sông Cầu và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên có mặt điều tiết giao thông, cứu nạn cứu hộ. Nhiều xe chuyên dụng như y tế, cứu hộ cũng được điều động đến hiện trường.

Đến 6 giờ 8/2, công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang triển khai.

Động đất độ lớn 3.7 tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trưa 8/2, một trận động đất có độ lớn 3.7 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; không gây thương vong về người và tài sản.

Cụ thể, trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 01 phút 42 giây (giờ Hà Nội) trưa 8/2, có tọa độ 14.924 độ Vĩ Bắc, 108.158 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Động đất tại khu vực huyện Kon Plông được các chuyên gia nhận định là động đất kích thích; xảy ra thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh cho biết, khu vực tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Kon Plông nói riêng, thuộc đới đứt gãy nhỏ. Các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá 5.0. Mức độ động đất tại khu vực này dù xảy ra nhiều nhưng chưa đến mức cảnh báo rủi ro.

Viện Vật lý Địa cầu thường xuyên thông báo về động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này; đồng thời, các cán bộ thuộc Viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện Kon Plông.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo, khi xảy ra động đất, người dân nên bám chặt vào một khung cửa hoặc chui xuống gầm bàn trong trường hợp ở tòa nhà có kết cấu vững chắc. Nếu ở ngoài trời, người dân cần tránh xa các đường dây điện, cột điện, nên chạy tới vùng đất trống. Nếu đang lái xe, người dân cố gắng đỗ vào bên đường và dừng lại.

Cánh giác trước chiêu trò lập fanpage, tài khoản giả gài bẫy khách đặt phòng

Chú thích ảnh

Gần đây, vụ việc khách đặt phòng qua fanpage có tích xanh tại khu nghỉ dưỡng tại Ninh Bình mất hơn một tỷ đồng gây xôn xao và cảnh báo tới dư luận các chiêu trò tinh vi lập fanpage giả, tài khoản doanh nghiệp 'ma' gài bẫy khách.

Lừa đảo tinh vi

Theo trình báo của bà T (ở Hải Phòng) mới đây, bà đặt phòng ở resort Minawa Kênh Gà ở Ninh Bình cho 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ từ 31/1 tới 3/2. Sau khi nhắn tin và được tư vấn trên trang fanpage của khu nghỉ dưỡng, bà T chốt phòng và chuyển khoản tiền cọc cho khu nghỉ dưỡng 6,5 triệu đồng/2 phòng.

Không lâu sau đó, nhân viên tư vấn xưng danh khu nghỉ dưỡng báo lại khách đã gửi chuyển khoản sai nội dung. Nội dung chuyển khoản phải là mã đặt phòng, nếu khách chuyển sai nội dung, hệ thống không đọc được và không giữ được phòng đặt.

Sau nhiều lần liên tiếp khách chuyển khoản đều bị báo sai nội dung. Những lần tiếp theo, nhân viên tư vấn giục khách chuyển cọc sớm trong thời gian khuyến mại và sao chép mã do "khu nghỉ dưỡng" cấp vào nội dung chuyển khoản để phòng kế toán xác nhận, hoàn trả tiền cọc ban đầu. Bà T nhập mã chuyển 39,5 triệu đồng; 125,6 triệu đồng; 379,6 triệu đồng và 485,6 triệu đồng. Tổng số tiền đã chuyển lên tới hơn 1 tỷ đồng. Cuối cùng, không thể liên lạc được với khu nghỉ dưỡng, bà T mới biết đã bị lừa và báo công an.

Về sự việc này, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh về vụ lừa đảo, Sở Du lịch Ninh Bình đã cử phòng chức năng đến làm việc với khu nghỉ dưỡng liên quan để hướng dẫn xử lý và thông báo cho du khách biết.

Theo ông Mạnh, trước Tết Nguyên đán 2025, khu nghỉ dưỡng này đã từng bị các đối tượng xấu mạo danh, tạo trang web và fanpage facebook giả mạo, có giao diện giống như trang chính thức của khu nghỉ dưỡng để thực hiện hành vi lừa đảo. Sở thường xuyên khuyến cáo các khu, điểm du lịch, khách sạn, homestay trên địa bàn tỉnh về việc cảnh giác với các hành vi lừa đảo nhằm bảo vệ du khách khỏi bị lợi dụng.

Về hình thức lừa đảo này, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, Tư vấn, Phát triển công nghệ và Hợp tác Quốc tế (Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia), Giám đốc Công nghệ Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam (NCS) cho biết: "Hình thức lừa đảo này không phải là mới. Một người bạn của tôi trong lĩnh vực công nghệ thông tin cuối năm 2024 cũng bị lừa tương tự khi đặt phòng qua mạng tại Ninh Bình".

“Sau khi chuyển khoản, đối tượng bảo bị lỗi và gửi đường link yêu cầu đăng nhập. Nghi ngờ, người bạn gọi lại kiểm tra, đối tượng còn thách thức: 'Cô bị lừa rồi, không lấy lại được tiền đâu'. Điều đó cho thấy, người có kinh nghiệm cũng bị lừa. Đối tượng lừa đảo trên mạng có kịch bản và phân vai cụ thể...”, ông Vũ Ngọc Sơn chia sẻ.

Cần sự tỉnh táo kiểm tra thông tin

Để tránh lừa đảo trên mạng, theo các chuyên gia an ninh mạng, người dân thật sự tỉnh táo khi tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội. Sau Tết, để chuẩn bị cho gia đình đi du lịch Sa Pa (Lào Cai), chị Kiều Trang (Hà Nội) lên mạng xã hội tìm kiếm. Do có nhu cầu đi nghỉ dưỡng tại Sa Pa, chị Trang gõ từ khóa "homestay ở Sa Pa".

Ngay lập tức kết quả ra hàng loạt trang Fanpage của các homestay tại điểm đến. Chị Trang chọn một trang Fanpage có lượng tương tác cao nhất với hơn 11.000 lượt thích và theo dõi. Dù nhắn qua chat lúc muộn, nhưng nhân viên tư vấn vẫn trả lời chi tiết và đưa ra mức giá khá rẻ. Nhân viên tư vấn còn hối thúc nên chốt sớm vì hạng phòng này hết nhanh. Khách phải cọc 70% tiền, khách sạn mới giữ chỗ.

Tuy nhiên, trước thông tin về lừa đảo, chị Trang tra cứu trên Google về số hotline của homestay lại xuất hiện một số điện thoại khác. Liên hệ với số điện thoại này, nhân viên tư vấn khẳng định trang Fanpage nơi chị Trang định đặt phòng là giả mạo...

Trên một số diễn đàn du lịch, các nhân viên saller (tư vấn bán hàng) cũng cảnh báo hàng loạt địa phương phát triển du lịch như Lào Cai, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang… thông báo tình trạng giả mạo trên các fanpage trên mạng xã hội. “Để kiểm tra thông tin, khách hàng nên gọi điện thoại kiểm tra thông tin. Các trang giả mạo này vẫn công khai số điện thoại để khách gọi, tuy nhiên đây chỉ là số điện thoại gọi được một chiều. Khách gọi không bao giờ có người bắt máy và chỉ các đối tượng gọi được cho khách. Chắc chắn nhất, du khách gọi vào số hotline số cố định để kiểm tra và tư vấn”, chị Mai Lan, quản lý homestay tại Tuyên Quang chia sẻ.

Trong khi đó, chia sẻ cách phòng tránh trên mạng xã hội, chị Bích Thuỷ hướng dẫn cách kiểm tra các fanpage thật và giả bằng cách bằng cách xem lịch sử của trang. Theo đó, người dùng ấn vào nút “about”, “see all” và tìm vào mục “history”.

Từ góc độ chuyên gia an ninh mạng, ông Vũ Ngọc Sơn cho rằng: "Lừa đảo qua mạng như vụ đặt phòng ở Ninh Bình ngày càng nhiều, bởi việc tìm kiếm, chuyển khoản dễ dàng. Đối tượng đánh trúng tâm lý giá rẻ, giá khuyến mại trong khoảng thời gian ngắn. Nếu khách hàng không đặt sẽ lỡ mất cơ hội, nhất là dịp cao điểm du lịch".

Liên quan dấu hiệu fanpage giả có tích xanh, ông Vũ Ngọc Sơn cho biết: "Đối tượng lừa đảo có kịch bản, phân vai mua like ảo, tạo bình luận tin tưởng cho người dùng...".

Để phòng chống lừa đảo dịch vụ đặt phòng, ông Vũ Ngọc Sơn cho rằng, khách hàng phải kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, nhất là kiểm tra chéo qua số điện thoại khác. Đồng thời, khách hàng có quyền nghi ngờ về giá cả khi thấy quá thấp so với giá mặt bằng chung.

"Khi chuyển khoản, khách hàng cũng phải luôn để ý khi thấy tên tài khoản nhận và khu du lịch không trùng khớp nhau. Hiện nay, đối tượng lừa đảo dùng số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp nhiều bởi vừa tạo niềm tin cho khách hàng, nhưng quan trọng hơn là số tài khoản này khi chuyển khoản không phải xác thực sinh trắc học. Các số tài khoản doanh nghiệp 'ma' này hiện nay mua bán dễ dàng trên mạng. Do đó, để tránh bị lừa đảo, người dùng phải thật sự tỉnh táo, kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền", ông Vũ Ngọc Sơn đánh giá.

Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bói toán, giải hạn online

Ngày 7/2, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đầu Xuân năm mới, lợi dụng nhu cầu giải hạn, cầu may và tín ngưỡng, tâm linh của người dân, tình trạng lừa đảo trực tuyến, nhất là lừa đảo tâm linh trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp.

Các đối tượng thường sử dụng những chiêu trò tâm lý, đánh vào sự nhẹ dạ, cả tin, mê tín dị đoan và niềm tin mù quáng của một bộ phận người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được đơn của một phụ nữ trú tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tố giác một đối tượng ở thành phố Thanh Hóa đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng thông qua bói toán và trục vong, giải hạn.

Xác định đây là vụ án lừa đảo tâm linh có thủ đoạn tinh vi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian tập trung điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 6/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Trịnh Phương Mai, sinh năm 1988, trú tại phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa là đối tượng đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của khách hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn coi bói, trục vong, giải hạn online.

Tại cơ quan Công an, Trịnh Phương Mai khai nhận, đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name “Triệu Phương Mai” để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn. Khoảng tháng 4/2024, chị Đ.T.T.O. ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã vào bình luận và có nhờ Mai xem bói. Lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin của chị O., Mai đã bịa ra các câu chuyện tâm linh không có thật nhằm thao túng tâm lý khiến chị O. lo sợ, phải làm các thủ tục giải hạn.

Tuy nhiên, sau khi làm lễ, để tiếp tục lấy tiền của nạn nhân, Trịnh Phương Mai đã đưa ra nhiều thông tin và lý do khác nhau, như: trong khi làm lễ thấy có vong nhi theo nên cần tiếp tục làm lễ để vong đi; quá trình làm lễ do nạn nhân ăn thịt chưng mắm tép nên lễ không thành, hoặc đưa ra một số hình ảnh về các vụ tai nạn giao thông rồi nói chị O. có điềm xấu, đi lại phải cẩn thận khiến nạn nhân hoang mang lo lắng và tiếp tục chuyển tiền để làm lễ giải hạn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chị Đ.T.T.O. đã nhiều lần chuyển tiền cho Trịnh Phương Mai, trong đó lần ít nhất là 25 triệu đồng, nhiều nhất là 54 triệu đồng. Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2024 đến khi bị bắt, Trịnh Phương Mai đã dụ dỗ, buộc chị O. chuyển số tiền hơn 1 tỷ đồng để cúng giải hạn, giải bùa, giải vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an Thanh Hóa phát đi thông báo ai là nạn nhân của đối tượng Trịnh Phương Mai hãy liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, số điện thoại 02373.858.252 để được giải quyết.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, phân biệt rõ tín ngưỡng chân chính với mê tín dị đoan, không nên quá mù quáng tin vào hình thức bói toán, giải hạn, trục vong. Khi có nhu cầu tâm linh, chỉ nên lựa chọn và tìm đến những cơ sở thờ tự hợp pháp, tránh những cơ sở tự phát, nhất là việc xem bói, giải hạn, trừ vong trên mạng xã hội.

Các đối tượng thường lợi dụng những vấn đề tâm linh chưa thể lý giải được rồi đưa ra những lời “phán” chung chung dễ gây hoang mang như: “Bạn đang có hạn lớn”, “Duyên âm theo quấy phá”; “Sắp có công việc trắc trở”, “Gia đình đang có vong theo”, “Năm nay là năm hạn cần làm lễ giải hạn kẻo gặp đại hạn”…, từ đó đưa ra những lời đường mật để dụ dỗ nạn nhân bỏ tiền ra để làm lễ giải hạn.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác và tỉnh táo trước các thủ đoạn lợi dụng vấn đề tâm linh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đừng tự biến mình trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tâm linh, khiến bản thân và gia đình vừa mất tiền, mất thời gian, vừa rước thêm lo lắng, bất an.

Hà Nội: Thủ kho câu kết với người nước ngoài để vận chuyển ma tuý

Chú thích ảnh
Đối tượng Quảng và tang vật vụ án.

Ngày 7/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) đã hoàn thành kết luận điều tra truy tố đối tượng Tạ Công Quảng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2024, đối tượng Tạ Công Quảng (sinh năm 1998, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được một người bạn giới thiệu làm quản lý kho cho một đơn vị vận chuyển hàng ở nước ngoài có chi nhánh đặt tại Việt Nam.

Quảng thường xuyên sử dụng mạng xã hội Telegram để liên lạc với người đàn ông ngoại quốc tên “Bun Bun”, nhưng không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể. Dù chưa gặp mặt, nhưng “Bun Bun” đặt vấn đề thuê Quảng nhận các túi ma túy đá, ketamine, nước vui, cocaine về cất giấu tại phòng trọ do Quảng quản lý và khi có cơ hội sẽ tiêu thụ.

Khi nhận “hàng” xong, Quảng có nhiệm vụ cân chia, đóng gói ma túy theo yêu cầu “Bun Bun”, sau đó trực tiếp đi giao hàng hoặc thuê "xe ôm" công nghệ để chuyển các đơn hàng bên trong giấu ma túy giao cho khách. Nếu bán được 1 kg ketamine hoặc cocaine, Quảng sẽ được trả công 1 triệu đồng; bán được 1 gói "nước vui" hoặc 1 viên ma tuý kẹo thì được trả công 10.000 đồng/gói/viên.

Quảng mở một tài khoản tại ngân hàng để thuận tiện cho đối tượng người nước ngoài thanh toán tiền công cho mình. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Quảng thuê nhiều địa điểm làm nơi cất giấu ma túy.

Ngày 25/5/2024, Quảng thuê phòng tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) rồi báo lại cho “Bun Bun”. Ngày 1/6/2024, “Bun Bun” nhắn tin qua Telegram, thông báo tối cùng ngày sẽ có người mang ma túy đến địa chỉ trên. Đúng hẹn, khoảng 20 giờ cùng ngày, Quảng nhận chiếc túi du lịch màu đen do "Bun Bun" chuyển đến và kiểm tra thấy bên trong có nhiều loại ma túy.

Theo chỉ đạo của “Bun Bun”, Quảng lên mạng xã hội đặt mua các lọ nhựa, tem mác của bột rau má, đậu xanh, cốt dừa, túi giấy, hộp bìa giấy, túi nilon, máy ép nhiệt. Sáng 2/6/2024, Quảng nhận các đồ vật trên và mang lên cất tại phòng trọ. Trong chuyến hàng này, Quảng đã nhiều lần chuẩn bị ma túy theo chỉ đạo của “Bun Bun” và thuê "xe ôm" công nghệ đi giao cho khách.

Chiều 6/6/2024, khi đối tượng chuẩn bị cất giấu ma túy vào va ly để mang đến nơi ở mới thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua điều tra cho thấy, Quảng đã mua bán trái phép 10.974,24 gam ketamine; 1.022,77 gam cocaine; 198,36 gam methamphetamine; 3.558,28 gam ma tuý loại methamphetamine, ma túy loại MDMA và ma túy loại ketamine; 1.395,41 gam ma tuý loại methamphetamine, ma tuý loại MDMA, ma tuý loại ketamine và ma tuý loại nimetazepam.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã hoàn thành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Tạ Công Quảng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

“Cơn bão” cúm mùa càn quét nước Mỹ

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Mùa cúm 2024-2025 đang tàn phá nước Mỹ với tốc độ đáng báo động. Theo số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố ngày 7/2, nước này đã ghi nhận ít nhất 24 triệu ca mắc bệnh, 310.000 ca nhập viện điều trị và 13.000 ca tử vong do cảm cúm.

Những con số này đánh dấu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, ngang bằng với đỉnh điểm của đại dịch cúm lợn năm 2009.

Trong tuần kết thúc vào ngày 1/2, CDC ghi nhận 10 trường hợp tử vong ở trẻ em liên quan cảm cúm, nâng tổng số ca tử vong ở trẻ em trong mùa này lên con số 57. Bên cạnh đó, hơn 48.000 bệnh nhân đã nhập viện do cảm cúm chỉ riêng trong tuần qua. Tình trạng dịch bệnh càng trở nên nghiêm trọng khi hơn 45 bang và khu vực báo cáo mức độ hoạt động của cảm cúm ở mức “cao hoặc rất cao”, trong khi số ca khám cấp cứu liên quan đến cảm cúm trên toàn quốc cũng đạt mức “rất cao”.

Sự bùng phát của bệnh không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống y tế mà còn tác động mạnh đến giáo dục. Một số trường học trên khắp nước Mỹ đã buộc phải hủy lớp học hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan, khi mà các bệnh đường hô hấp, trong đó có cảm cúm, đang tăng vọt.

Đáng chú ý, CDC cũng ghi nhận một trường hợp nhiễm virus cúm A (H1N2) biến thể ở người trong tuần này. Đây là ca nhiễm virus cúm biến thể đầu tiên được báo cáo trong mùa 2024-2025 tại Mỹ, cho thấy thêm một thách thức mới trong cuộc chiến kiểm soát dịch cúm.

Không chỉ phải chống chọi virus gây dịch cúm, nước Mỹ còn đang đối mặt làn sóng lây nhiễm của một loạt virus khác như norovirus (virus gây nôn mửa và tiêu chảy), virus gây bệnh COVID-19 và virus hợp bào hô hấp (RSV). Sự chồng chéo của các loại virus này đã góp phần làm tăng thêm gánh nặng cho hệ thống y tế và các cơ sở chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc.

Trước tình hình này, CDC khuyến cáo tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên tiêm vaccine ngừa cúm hằng năm. Đây được coi là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng nghiêm trọng.

Rêu sa mạc có thể mở đường cho sự sống trên Sao Hỏa

Chú thích ảnh
Khả năng chịu nhiệt của loài rêu sa mạc Syntrichia caninervis. Ảnh: XIEG

Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc vừa giải mã thành công cơ chế chịu lạnh của Syntrichia caninervis - một loài rêu sa mạc có khả năng sống sót trong điều kiện khắc nghiệt và thậm chí có thể đóng vai trò quan trọng trong công cuộc “cải tạo Sao Hỏa” trong tương lai.

Nghiên cứu trên do Viện Sinh thái và Địa lý Tân Cương, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, thực hiện và đã được công bố trên tạp chí Plant, Cell & Environment ngày 7/2.

Syntrichia caninervis được biết đến với khả năng chịu khô hạn, nhiệt độ đóng băng và bức xạ gamma. Trước đây, Syntrichia caninervis đã chứng minh có thể sống sót trong điều kiện mô phỏng trên Sao Hỏa, làm dấy lên kỳ vọng về việc ứng dụng loài rêu này trong các sứ mệnh ngoài không gian.

Để tìm hiểu cách rêu thích nghi với cái lạnh, nhóm nghiên cứu đã tiến hành giải trình tự RNA trên các mẫu rêu được ngậm nước và đặt trong môi trường có nhiệt độ 4 độ C và -4 độ C. Họ theo dõi biểu hiện gene theo thời gian để xác định các cơ chế phản ứng với stress lạnh.

Kết quả cho thấy các cơ chế quan trọng như chuyển hóa đường và năng lượng; chuyển hóa lipid và cơ chế chống oxy hóa.

Đặc biệt, hầu hết các gene liên quan đến quang hợp đều hoạt động mạnh hơn khi nhiệt độ giảm, cho thấy loài rêu này có thể tự điều chỉnh quá trình trao đổi chất để sinh tồn trong môi trường lạnh giá.

Phát hiện đáng chú ý nhất trong nghiên cứu là vai trò của nhóm gene A-5 DREB, đặc biệt là ScDREBA5, với cơ chế tự điều hòa hoạt động gấp 1.000 lần khi gặp lạnh. Theo các nhà khoa học, đây có thể là “chìa khóa” giúp loài rêu này sống sót trong điều kiện đóng băng.

Tiến sĩ Li Xiaoshuang, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Nghiên cứu này không chỉ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về cơ chế chịu lạnh của Syntrichia caninervis, mà còn cung cấp những dữ liệu quan trọng để phát triển các giống cây trồng có thể chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt"./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 21/3/2025

Hà Nội: Đề nghị không đỗ xe, tập trung đông người ở khu vực tòa nhà “Hàm Cá Mập”

Tin 24h ngày 20/3/2025

* Bộ Giáo dục và Đào tạo không thay đổi thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Kế hoạch về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ngày 20/3/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã ban hành Công văn số 43-CV/BCĐ (Công văn số 43-CV/BCĐ) về Kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tin 24h ngày 19/3/2025

Giá vàng 19/3: Thế giới lập đỉnh mới, trong nước sắp chạm 100 triệu đồng/lượng

Tin 24h ngày 18/3/2025

Theo dự báo, đến ngày 19/3, phía Tây Bắc Bộ trời nắng, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 28-34 độ C.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 17/3/2025

Tin 24h ngày 17/3/2025

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến một số nội dung về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Điểm sự kiện từ ngày 10/3 đến ngày 16/3/2025

Điểm sự kiện từ ngày 10/3 đến ngày 16/3/2025

Từ ngày 10/3 đến ngày 16/3/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 16/3/2025

Tin 24h ngày 16/3/2025

Thời tiết ngày 16/3: Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại
Tin 24h ngày 15/3/2025

Tin 24h ngày 15/3/2025

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn
Tin 24h 14/3/2025

Tin 24h 14/3/2025

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/3, Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Theo dự báo, Bắc Bộ sẽ có không khí lạnh vào ngày mai. Trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...