Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 05/2/2025

Việt Nam
Phiên họp thứ 42: Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9.
aa
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Sáng 5/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 42. Dự kiến trong 2,5 ngày làm việc (từ ngày 5 – 7/2/2025), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung để chuẩn bị cho Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV và nhiều nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên thường kỳ thứ 42 (tháng 2/2025), phiên họp đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm mới Ất Tỵ 2025.

Phiên họp diễn ra trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, với nhiều hoạt động Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025). Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội trong thời gian nghỉ Tết đã nỗ lực, làm việc ngày đêm cả Thứ 7, Chủ nhật với tinh thần trách nhiệm cao để chuẩn bị tài liệu cho Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, với thời gian 2,5 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến vào các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết ban hành ngay để phục vụ cho việc sắp xếp tinh gọn bộ máy trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9; đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề trong chương trình công tác năm 2025.

Theo đó, thứ nhất, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và 2 dự thảo: Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và 3 dự thảo: Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn của Quốc hội; Nghị quyết của Quốc hội về số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (sửa đổi); Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của các cơ quan chuyên môn của Quốc hội.

Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội giải quyết các vấn đề phát sinh trong các quy định của pháp luật liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9.

Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với hai dự án luật: Luật Nhà giáo và Luật Hóa chất (sửa đổi); cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua một số nghị quyết để triển khai thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 và Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến họp thêm vào chiều ngày 10/2 để cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và một số nội dung cấp bách khác để trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9; một số chính sách đặc thù để triển khai nhanh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế phối hợp với các bộ, ngành và Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội chuẩn bị từ sớm, từ xa, khi có kết luận của cấp thẩm quyền và Tờ trình của Chính phủ sẽ tiến hành thẩm tra, cho ý kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

Để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp bất thường lần thứ 9 sắp tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như các bộ, ngành có liên quan tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, đóng góp ý kiến sâu sắc đối với những vấn đề lớn, những nội dung còn băn khoăn trong từng dự án luật, dự thảo nghị quyết.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, tập trung cao độ quán triệt nghiêm túc chủ trương đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định và Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật; Khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện tờ trình, báo cáo và các dự thảo luật, nghị quyết ngay sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, gửi hồ sơ, tài liệu đảm bảo thời gian đến các vị đại biểu Quốc hội theo đúng quy định.

Thời tiết ngày 5/2: Bắc Bộ trời rét đậm, sáng sớm có sương mù vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng.

Trên biển, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15- 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C; phía Nam 26- 29, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dòng người tấp nập trẩy hội chợ Viềng

Chú thích ảnh
Phiên chợ chỉ họp một lần vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 Tết Nguyên đán.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, chợ Viềng (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), phiên chợ “mua may, bán rủi” lại thu hút hàng nghìn du khách thập phương về trẩy hội, du xuân, cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa.

Từ chiều 4/2 (Mùng 7 tháng Giêng), hàng nghìn người từ nhiều địa phương đổ về chợ Viềng, phiên chợ “mua may, bán rủi” họp vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 Tết Nguyên đán hàng năm… Giữa tiết Xuân se se lạnh, những dòng người đông đúc nối tiếp nhau dạo quanh các gian hàng bán cây cảnh, sản vật nông nghiệp, dụng cụ làm nông, sản phẩm thủ công tinh xảo… để lựa chọn mua những đồ vật ưng ý, hy vọng cả năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Độc đáo Lễ hội 'rước cụ Thượng' ở Quảng Ninh

Chú thích ảnh
Cụ bà 90 tuổi phấn khởi khi được tham gia lễ rước lên miếu Tiên Công.

Lễ hội Tiên Công hay lễ “rước người” là một lễ hội độc đáo và được người dân các xã, phường của vùng đảo Hà Nam duy trì, tổ chức với quy mô khá lớn.

Lễ hội diễn ra từ ngày mùng 5 - 7 tháng Giêng hằng năm để tưởng nhớ các vị Tiên Công có công khám phá, khai khẩn, lập hòn đảo Hà Nam trù phú, thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ngày nay. Đây cũng là thời điểm để con cháu mừng thọ các cụ thượng thọ với lễ rước lên miếu Tiên Công.

Trong ngày 4/2, tại Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia miếu Tiên Công xã Cẩm La, 35 cụ thượng thọ tròn 80, 90 và 100 tuổi của 3 xã, phường Yên Hải, Phong Cốc, Phong Hải đã được rước trên võng đào ra miếu Tiên Công làm lễ tế các bậc tiên tổ.

Cụ Nguyễn Thanh Quỳnh (80 tuổi), khu 7 phường Phong Cốc chia sẻ, sự kiện hôm nay là bước ngoặt với cụ. Cụ thường xuyên tập luyện thể dục hàng chục năm nay, ăn uống và sinh hoạt lành mạnh để sức khỏe tốt. Cụ hy vọng lễ hội là nơi lan tỏa truyền thống "uống nước nhớ nguồn", tinh thần sống lạc quan để mọi người đều mạnh khỏe, thượng thọ.

Cụ Lê Đức Khánh (100 tuổi) ở xóm Cống Mương, phường Phong Hải là con cháu họ Lê - dòng họ có lịch sử lâu đời, đóng góp vào quá trình khai hoang, lập ấp trên đảo Hà Nam. Hằng năm, vào dịp lễ hội Tiên Công, con cháu dòng họ Lê cùng các dòng họ khác thực hiện nghi lễ truyền thống để tưởng nhớ công lao của tổ tiên. Qua đó, thế hệ sau hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất này, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dòng họ, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương đã góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa ở thị xã Quảng Yên.

Nhìn dòng người nô nức rước các cụ thượng, bà Bùi Thị Nghiên (89 tuổi) ở khu 1, phường Phong Hải chia sẻ, bà rất phấn khởi và hy vọng bà sẽ tiếp tục được rước lần hai ở tuổi 90.

Miếu Tiên Công là nơi thờ phụng 17 vị Tiên Công, họ là những người sống chủ yếu bằng canh tác nông nghiệp và đánh cá ven hồ, ven sông Kim Ngưu, ở thành Thăng Long và tỉnh Nam Định. Vào thế kỷ XV, họ cùng gia đình xuôi theo dòng sông Hồng, ra cửa sông Bạch Đằng, dần khám phá ra các gò đất và khai phá, quây đê, lấn biển để có được vùng đảo Hà Nam phát triển như ngày nay. Nghi thức rước các cụ thượng thọ thể hiện tinh thần "kính lão đắc thọ", nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng đảo Hà Nam, khơi dậy tinh thần sống khỏe, sống lành mạnh trong mỗi người dân, là nét văn hóa đặc sắc riêng có của địa phương này. Đặc biệt, năm 2025 là năm đầu tiên lễ hội này tổ chức rước tập thể các cụ thượng ở các xã, phường.

Ông Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch thị xã Quảng Yên cho biết, năm nay có khoảng 200 cụ ở 3 xã, phường vùng đảo Hà Nam thượng thọ ở độ tuổi 80, 90 và 100. Song, do sức khỏe nên có 35 cụ ở 3 phường được rước tập thể (Yên Hải có 16 cụ, Phong Cốc 11 cụ, Phong Hải 8 cụ). Đây dịp để người dân ôn lại truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tôn vinh những người đã đặt nền móng cho vùng đất Hà Nam phát triển. Đây cũng là một hoạt động trọng điểm của thị xã Quảng Yên hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2025, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thúc đẩy du lịch địa phương.

Lễ hội còn là minh chứng sinh động cho truyền thống tôn vinh người cao tuổi, một nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Lễ hội là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định vai trò và ý nghĩa của lễ hội trong đời sống tinh thần của người dân; cơ hội để cộng đồng gắn kết, giáo dục truyền thống và quảng bá nét đẹp văn hóa độc đáo của Quảng Ninh tới du khách.

Sắp có thêm hàng trăm nghìn người cao tuổi có lương hưu

Hiện toàn quốc có khoảng 275.000 người cao tuổi đang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu trong thời gian tới.

Tổng hợp kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, kinh phí triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi và các chính sách, chương trình, đề án liên quan đến người cao tuổi được bố trí theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Luật Người cao tuổi năm 2009 và Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Người từ đủ 80 tuổi trở lên (một số đối tượng đặc biệt được hưởng với tuổi thấp hơn) mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thì được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng với mức 360.000 đồng/tháng.

Kinh phí hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội (trong đó có người cao tuổi) theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2023 là trên 28.000 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội năm 2023 là hơn 2.400 tỷ đồng, gồm hơn 1,5 triệu người cao tuổi.

Về trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đã có 1,5 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp hằng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế; khoảng 10.000 người cao tuổi đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Đồng thời, có khoảng 1,2 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Đến nay, 14 tỉnh, thành phố nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội; 32 tỉnh, thành phố mở rộng đối tượng là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, sống cô đơn được hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo đối tượng đặc thù của tỉnh.

Để bảo đảm đời sống cho đối tượng người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội, ngày 1/7/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021, trong đó quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội là 500.000 đồng/tháng.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 2,7 triệu người cao tuổi đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trong đó có 2,2 triệu người cao tuổi đang hưởng lương hưu hằng tháng và hơn 478.000 người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Hơn 14,6 triệu người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Riêng trong năm 2023, đã có hơn 74,3 triệu lượt người cao tuổi tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí khám chữa bệnh khoảng trên 59,4 nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, hiện toàn quốc còn 275.000 người cao tuổi đang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu trong thời gian tới.

Bộ LĐTBXH cũng đánh giá, hiện nay, đời sống người cao tuổi từng bước được cải thiện, song đa số họ không có tích lũy, thu nhập thấp, một bộ phận cuộc sống phải dựa vào con cháu; nhiều trường hợp sống độc thân, cô đơn không nơi nương tựa.

Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh, tỷ trọng người cao tuổi xu hướng tăng, trong khi tỷ trọng người trong độ tuổi lao động giảm, kinh nghiệm của các nước thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội hướng tới bảo phủ toàn dân cho thấy chính sách bảo hiểm xã hội cần được thiết kế theo hướng đa tầng, hỗ trợ và bổ sung cho nhau để đảm bảo an sinh cho mọi người dân.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trợ cấp hưu trí xã hội đang được quy định tại Luật Người cao tuổi; bảo hiểm xã hội cơ bản và bảo hiểm hưu trí bổ sung đang được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước đảm bảo.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, và khả năng của ngân sách Nhà nước từng thời kỳ.

Với quy định sửa đổi lần này, Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, khi Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025, dự kiến có thêm khoảng 1,2 triệu người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng hướng tới mở rộng bảo phủ an sinh xã hội.

Nghệ An: Lại thêm một nữ lái xe đi ngược chiều trên cao tốc

Nữ lái xe ô tô đi ngược chiều đường dẫn cao tốc Quốc lộ 45 lý giải rằng đi theo chỉ dẫn của Googke map nên mới nhầm đường.

Ngày 5/2, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, đã lập biên bản xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe với nữ lái xe ô tô đi ngược chiều đường dẫn cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt.

Cụ thể, hồi 8 giờ 54 phút ngày 4/2, tại Km405 trên tuyến cao tốc QL45 - Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt (khu vực nút giao Quỳnh Lưu, Nghệ An), bà Võ Thị Thu H. (sinh năm 1982, trú tại Nghệ An) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát: 37K- 244.XX đi ngược chiều.

Trình bày với CSGT, bà Võ Thị Thu H. cho biết, do bản thân không biết đường và đi theo bản đồ (Google map) nên đi ngược chiều tại đường dẫn ra cao tốc.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt với số tiền 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó vào chiều 30/1, Cục CSGT cũng đã xử phạt nữ lái xe điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 14C- 366.XX, đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Thanh Hóa: Sạt lở nghiêm trọng tại bờ sông nhà Lê

Chú thích ảnh
Tại hiện trường, hàng chục m3 đất ven bờ sông bị cuốn theo dòng chảy, gây sạt lở và đang có nguy cơ uy hiếp tính mạng, tài sản của các hộ dân sinh sống ven bờ sông nhà Lê khu vực này.

Chiều 4/2, bờ sông nhà Lê (đoạn chảy qua thôn Đoài Đông, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 40 mét, gây ảnh hưởng đến đất đai và tài sản của người dân sống quanh khu vực.

Tại hiện trường, hàng chục mét khối đất ven bờ sông bị cuốn theo dòng chảy, gây sạt lở, vỡ bờ sông nhà Lê và có nguy cơ uy hiếp tính mạng, tài sản của các hộ dân sinh sống ven khu vực này.

Ông Bùi Đình Văn, thôn Đoài Đông, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương cho biết, ông đang trong nhà thì nghe tiếng động lớn, chạy ra xem thì thấy nước đổ ào về, một lúc sau nước sông đã cuốn trôi đất, gây vỡ bờ sông nhà Lê. Người dân quanh khu vực đã chạy ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn. Nếu nước cứ cuồn cuộn chảy mạnh, sạt lở lan rộng ra thì tính mạng, tài sản, đất sản xuất của người dân sẽ bị đe dọa.

Anh Nguyễn Văn Nam, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương cho biết, sạt lở bờ sông nhà Lê hiện rất nghiêm trọng, mong chính quyền sớm khắc phục tình trạng này, nếu không mùa mưa lũ, nước sẽ dâng cao sẽ làm sạt lở khu vực này, ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa của người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sông nhà Lê bị sạt lở, UBND xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương đã bố trí cán bộ theo dõi, trực hiện trường và báo lên cấp trên tìm phương án xử lý.

Theo ông Trần Ngọc Danh, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Yên, vào lúc 13 giờ 30 phút chiều 4/2, UBND xã nhận được tin báo, ngay sau đó lãnh đạo UBND xã đã cùng lực lượng chức năng xuống kiểm tra hiện trường. Sau khi xác định tình trạng sạt lở đang ngày càng nghiêm trọng, UBND xã đã giao cho lực lượng công an, dân quân, xã đội, bố trí dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, không cho người dân ra vào khu vực xảy ra sạt lở, đồng thời báo cáo cấp trên để sớm tìm biện pháp khắc phục.

Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp các ngành, cơ quan chức năng để sớm nhất khắc phục tình trạng này, ổn định đời sống nhân dân, ông Trần Ngọc Danh cho hay.

Phó Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Quảng Xương - Công ty TNHH MTV Sông Chu Nguyễn Việt Dũng cho biết, đây là đoạn sông kết nối giữa sông Hoàng và sông Lý có nhiệm vụ điều tiết nước chống hạn và phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Do nước sông Lý chảy ngược về nên gây tình trạng sạt lở. Đơn vị đang thực hiện tiêu nước sông Lý nhằm hạn chế lượng nước đổ về sông nhà Lê.

Tính đến 19 giờ tối 4/2, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục có mặt tại hiện trường để khắc phục tình trạng sạt lở.

Gỡ bỏ lệnh phạt nguội cho lái xe ô tô vượt đèn đỏ cứu người

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội vừa gỡ lệnh phạt nguội đối với anh Phạm Anh Vượng do vượt đèn đỏ để cứu người bị tai nạn giao thông. Đây là minh chứng rõ ràng cho nguyên tắc pháp luật kết hợp với thực tiễn.

Khoảng 11 giờ 50 phút ngày 25/12/2024, anh Phạm Anh Vượng (sinh năm 1988, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30G-095.xx, di chuyển trên đường Võ Chí Công. Khi ngang qua một vụ tai nạn giao thông, anh phát hiện một phụ nữ bất tỉnh trên đường. Không do dự, anh đã vượt đèn đỏ, cùng lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Điều này khiến hệ thống phạt nguội của thành phố ghi nhận và đưa phương tiện vào danh sách vi phạm. Khi tra cứu thông tin trước Tết Nguyên đán, anh mới phát hiện sự việc và chủ động liên hệ Phòng CSGT Hà Nội để trình bày.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng CSGT đã xác minh toàn bộ quá trình, làm rõ hành vi vi phạm trong bối cảnh đặc biệt. Kết quả xác định anh Vượng thực hiện hành vi vi phạm trong tình thế cấp thiết nhằm cứu người, thuộc trường hợp không bị xử phạt (theo Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính). Do đó, thông báo phạt nguội được gỡ bỏ, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho công dân.

Sự việc trên là minh chứng rõ ràng cho việc thực thi pháp luật không cứng nhắc, xét đến thực tiễn, bảo đảm quyền lợi cho những người có hành động đúng đắn. Theo quy định pháp luật, những trường hợp vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người sẽ không bị xử phạt. Điều này không chỉ bảo đảm sự công bằng trong áp dụng luật, mà còn khuyến khích tinh thần trách nhiệm của người tham gia giao thông.

Hà Nội: nhận lại xe máy sau 3 năm bị mất trộm

Sau 3 năm bị mất trộm xe máy, anh Nguyễn Minh Anh bất ngờ được Cảnh sát giao thông (CSGT) liên hệ nhận lại tài sản nhờ quá trình rà soát, xác minh hồ sơ các phương tiện bị tạm giữ.

Tối 3/1, anh Nguyễn Minh Anh (sinh năm 1990, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) để xe mô tô mang biển kiểm soát 29E2–532.xx tại sân khu tập thể trên phố Trần Khánh Dư (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì bị kẻ gian lấy trộm. Nghĩ rằng khó có thể tìm lại, anh không trình báo Công an.

Sự việc chỉ được làm sáng tỏ khi Đại úy Trần Thị Thủy Tiên (Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) rà soát hồ sơ các phương tiện bị tạm giữ quá thời hạn và mời chủ phương tiện đến làm việc.

Đại úy Trần Thị Thủy Tiên cho biết, do chủ xe khi bị mất không trình báo cơ quan Công an, nên không có thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu tang vật, việc xác minh chiếc xe nêu trên bị chiếm đoạt trái phép gặp nhiều khó khăn. Đơn vị phải phối hợp với nhiều cơ quan nghiệp vụ khác để xác minh, làm rõ.

Ngày 3/2 tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 4, sau khi hoàn tất thủ tục theo quy định, anh Nguyễn Minh A đã được nhận lại chiếc xe của mình. Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT, anh đã gửi thư cảm ơn đến Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT và Đội CSGT đường bộ số 4.

Từ sự việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo, khi xảy ra mất trộm phương tiện, người dân cần trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để cập nhật dữ liệu, phục vụ công tác xác minh. Điều này không chỉ giúp tăng khả năng tìm lại tài sản, mà còn góp phần hỗ trợ điều tra, phòng ngừa tội phạm.

SpaceX phóng 21 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo

Ngày 4/2, công ty khai phá không gian SpaceX (Mỹ) đã phóng 21 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo.

Theo SpaceX, các vệ tinh này được phóng bằng tên lửa đẩy Falcon 9 từ Căn cứ Không gian Cape Canaveral ở bang Florida vào lúc 5h15’ (giờ miền Đông) (tức 17h15 chiều 4/2 theo giờ Việt Nam), trong đó có 13 vệ tinh có khả năng kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh.

Cũng theo SpaceX, các vệ tinh trên sẽ cung cấp Internet băng thông rộng tốc độ cao đến những địa điểm mà việc truy cập không được tin cậy, tốn kém hoặc hoàn toàn không khả dụng.

Hàn Quốc “đóng băng” trong luồng gió lạnh từ Bắc Cực

Chú thích ảnh
Tuyết rơi dày tại Seoul, Hàn Quốc ngày 5/1/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tính đến 8 giờ sáng 5/2, không khí lạnh đã tràn sâu vào đất liền Hàn Quốc, khiến nhiệt độ giảm mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được là -24,1 độ C tại Seoraksan, và cao nhất khoảng -5 độ C tại Busan, thấp hơn khoảng 1 độ so với một ngày trước đó.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết, làn sóng lạnh mạnh vào đầu tháng 2 là do không khí lạnh từ Bắc Cực di chuyển xuống khu vực Bán đảo Triều Tiên. Gió Tây Bắc mạnh hình thành giữa áp thấp ở phía Bắc và áp cao ở phía Tây, liên tục đẩy không khí lạnh từ Bắc Cực xuống lục địa.

Cảnh báo về đợt không khí lạnh có hiệu lực ở phía Đông Bắc thủ đô Seoul, Đông Bắc Gyeonggi, Gangwon, Bắc Chungcheong và phía bắc Gyeongbuk, trong khi khuyến cáo về đợt không khí lạnh có hiệu lực ở Nam Chungcheong và Honam.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa không khí lạnh và không khí ấm từ vùng biển tiếp tục tạo ra những đám mây tuyết dày trên Biển Tây Hàn Quốc. Tại Sunchang, Jeollabuk-do, tuyết đã tích tụ hơn 30cm, với cảnh báo tuyết rơi dày có hiệu lực ở khu vực ven biển Jeollabuk-do, Jeollanam-do và Jeju.

KMA cảnh báo đợt lạnh này sẽ kéo dài đến cuối tuần, do đó người dân cần cẩn thận với các bệnh liên quan đến cảm lạnh và tê cóng. Ngoài ra, tuyết ở khu vực phía Tây dự kiến sẽ rơi trong thời gian dài, với lượng tuyết rơi dày và nhẹ xen kẽ cho đến cuối tuần, do đó cần có biện pháp phòng ngừa để tránh thiệt hại./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 21/3/2025

Hà Nội: Đề nghị không đỗ xe, tập trung đông người ở khu vực tòa nhà “Hàm Cá Mập”

Tin 24h ngày 20/3/2025

* Bộ Giáo dục và Đào tạo không thay đổi thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Kế hoạch về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ngày 20/3/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã ban hành Công văn số 43-CV/BCĐ (Công văn số 43-CV/BCĐ) về Kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tin 24h ngày 19/3/2025

Giá vàng 19/3: Thế giới lập đỉnh mới, trong nước sắp chạm 100 triệu đồng/lượng

Tin 24h ngày 18/3/2025

Theo dự báo, đến ngày 19/3, phía Tây Bắc Bộ trời nắng, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 28-34 độ C.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 17/3/2025

Tin 24h ngày 17/3/2025

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến một số nội dung về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Điểm sự kiện từ ngày 10/3 đến ngày 16/3/2025

Điểm sự kiện từ ngày 10/3 đến ngày 16/3/2025

Từ ngày 10/3 đến ngày 16/3/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 16/3/2025

Tin 24h ngày 16/3/2025

Thời tiết ngày 16/3: Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại
Tin 24h ngày 15/3/2025

Tin 24h ngày 15/3/2025

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn
Tin 24h 14/3/2025

Tin 24h 14/3/2025

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/3, Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Theo dự báo, Bắc Bộ sẽ có không khí lạnh vào ngày mai. Trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...