Tin 24h ngày 3/4/2025
![]() |
Thực hiện thủ tục hành chính. |
Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, dự kiến ngày 1/7, bộ máy chính quyền địa phương chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp, chỉ còn cấp tỉnh và cấp cơ sở.
Triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị (không tổ chức cấp huyện, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp), Bộ Nội vụ đang tập trung sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm giải quyết các vướng mắc liên quan; phân định thẩm quyền, triển khai các công việc để khi tổ chức hành chính mới đi vào vận hành bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, không có khoảng trống.
Song hành với đó, Đảng ủy Quốc hội cũng đang chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 với phạm vi là các vấn đề về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương IX quy định về chính quyền địa phương, dự kiến không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, chính quyền địa phương chỉ tổ chức thành hai cấp.
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Theo bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, dự kiến Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 5/5. Ngày 6/5, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ công bố lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, sau đó Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận nội dung này, kết hợp với các luật có liên quan, trong đó có Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Vì vậy, Luật Tổ chức chính quyền địa phương phải trình ngay vào đầu kỳ họp để đại biểu Quốc hội, người dân tham khảo thảo luận, góp ý kiến cho Hiến pháp vì hai nội dung này có liên quan chặt chẽ với nhau.
"Về thời điểm dừng hoạt động của cấp huyện, qua nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp, chúng tôi dự kiến, Hiến pháp sẽ được Quốc hội xem xét thông qua vào ngày 20-25/6. Sau đó làm cơ sở cho các luật khác thông qua như Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Dự kiến ngày 1/7 Hiến pháp có hiệu lực đồng thời với các luật," bà Nguyễn Phương Thủy cho hay.
Như vậy, bà Thủy cho rằng Quốc hội có thể phải ban hành một nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động của các cơ quan chính quyền cấp huyện, giải thể các đơn vị hành chính cấp huyện và chấm dứt hoạt động của các cơ quan chính quyền cấp huyện vào thời điểm Hiến pháp và các luật có hiệu lực.
Ngày 1/7, bộ máy chính quyền địa phương chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp
Đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đang được Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện kỹ lưỡng, chất lượng để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 11 tới đây.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết sau Hội nghị này, toàn bộ những nội dung liên quan, số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh phải sắp xếp, sáp nhập lại đã rõ, đồng thời cũng rõ được mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau khi Trung ương thông qua, ngày 16/4, sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Bộ đặt mục tiêu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội các công việc liên quan đến sáp nhập tỉnh, xã và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trước ngày 30/6. Đến thời điểm này, sẽ kết thúc toàn bộ việc sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã.
Từ ngày 1/7, khi một số nội dung trong Hiến pháp được sửa đổi và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các luật có liên quan có hiệu lực thi hành, sẽ kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện.
Dự kiến ngày 1/7, bộ máy chính quyền địa phương chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp, chỉ còn cấp tỉnh và cấp cơ sở.
"Ngày 30/8 kết thúc việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, toàn bộ hệ thống chính trị sau khi sắp xếp và tổ chức lại sẽ chính thức đi vào hoạt động đồng bộ, sau đó sẽ triển khai các việc liên quan đến đại hội," Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho hay.
Cũng theo Bộ trưởng Nội vụ, các việc liên quan đến Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội hoàn thành song song theo mốc như trên. Cơ cấu và tổ chức lại của Tòa án và Viện Kiểm sát, các lực lượng có liên quan cũng “chạy” theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Thông tin tại buổi gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên diễn ra tại Đà Nẵng mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết dự kiến, hệ thống tổ chức bộ máy hành chính sẽ cơ cấu lại gồm 3 cấp, gồm: Trung ương, tỉnh/thành phố và xã/phường.
Cuối tháng Ba vừa qua, đề án đã được hoàn thiện, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tờ trình, đề án hiện đang được tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 11 với thời hạn hoàn thành trước 10/4.
Theo dự kiến, trên cơ sở sắp xếp lại 63 tỉnh, thành phố hiện nay, cả nước sẽ còn 34 tỉnh, thành phố; không tổ chức hoạt động hành chính cấp huyện; và tổ chức khoảng 5.000 đơn vị hành chính cấp xã, phường.
Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính do Bộ Nội vụ soạn thảo cho thấy, có 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện sắp xếp gồm thành phố Hà Nội, thành phố Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Có 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh thực hiện sắp xếp, gồm: 4 thành phố là Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và 48 tỉnh.
Hiện cả nước có 10.035 đơn vị hành chính cấp xã. Với việc tổ chức khoảng 5.000 đơn vị hành chính cấp xã, phường thì số xã sau sáp nhập dự kiến sẽ giảm khoảng 50%, thấp hơn so với đề xuất ban đầu của Bộ Nội vụ tại dự thảo Nghị quyết là tổng số lượng xã, phường sau sắp xếp của các tỉnh, thành phố giảm tối thiểu 70% và giảm tối đa 75% so với tổng số lượng đơn vị hành chính cấp xã hiện nay trên địa bàn.
Tiêu chí sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã bám sát 6 tiêu chí đã được Bộ Chính trị xem xét, thống nhất, gồm: Diện tích tự nhiên; quy mô dân số; tiêu chí về lịch sử, truyền thống, văn hóa, tôn giáo, dân tộc; tiêu chí về địa kinh tế (trong đó đã bao gồm tiêu chí về vị trí địa lý, quy mô và trình độ phát triển kinh tế); tiêu chí về địa chính trị; tiêu chí về quốc phòng, an ninh.
Bộ Nội vụ khuyến khích đặt tên của xã, phường mới theo số thứ tự hoặc theo tên của đơn vị hành chính cấp huyện (trước sắp xếp) có gắn với số thứ tự để thuận lợi cho việc số hóa, cập nhật dữ liệu thông tin.
* Tổng thống Mỹ đã công bố áp thuế đối ứng 46% đối với 90% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố áp thuế đối ứng 46% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, cao thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vào thị trường Mỹ.
Chiều 2/4 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố áp thuế đối ứng 46% đối với 90% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, cao thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vào thị trường Mỹ, chỉ sau Campuchia (mức thuế 49% đối với 97% tổng lượng hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ).
Cũng tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan bị áp thuế 36% đối với 72% tổng lượng hàng hóa, tiếp theo là Indonesia (32%, 64%), Malaysia (24%, 47%), Philippines (17%, 34%), Singapore (10%, 10%);
Trong danh sách các quốc gia và nền kinh tế bị áp thuế lần này, đáng chú ý là Trung Quốc (34%, 67%), Liên minh châu Âu (20%, 39%), Sri Lanka (44%, 88%), Bangladesh (37%, 74%), Đài Loan (32%, 64%), Thụy Sĩ (31%, 61%), Nam Phi (30%, 60%), Pakistan (29%, 58%), Ấn Độ (26%, 52%), Hàn Quốc (25%, 50%), Nhật Bản (24%, 46%), Israel (17%, 33%).
Nhóm các nước chịu mức thuế 10% đối với 10% hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ có Vương quốc Anh, Australia, Colombia, Chile, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.
Đáng chú ý là Canada và Mexico không nằm trong danh sách bị Mỹ áp thuế đối ứng lần này.
Phản ứng trước động thái trên của Mỹ, Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Jonathan Reynolds ngày 2/4 ra tuyên bố khẳng định London vẫn kiên trì mục tiêu ký thỏa thuận kinh tế với Washington để có thể “giảm nhẹ” mức thuế 10% áp dụng đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ.
Tuyên bố của Bộ trưởng Reynolds có đoạn: “Cách tiếp cận của chúng tôi là giữ bình tĩnh và nỗ lực xây dựng thỏa thuận này, chúng tôi hy vọng sẽ giảm nhẹ tác động từ những gì đã được công bố."
Theo Tổng thống Trump, Anh sẽ nằm trong số các quốc gia phải đối mặt với mức thuế quan thấp nhất đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ, trong khi hàng chục quốc gia khác phải đối mặt với những mức thuế cao hơn.
Tuy nhiên, quan chức Chính phủ Anh cũng nêu rõ: “Chúng tôi có nhiều công cụ… và chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động." London “sẽ tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp của Vương quốc Anh” để “đánh giá tác động của bất kỳ bước đi nào tiếp theo mà chúng tôi thực hiện."
Cũng trong ngày 2/4, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã lên tiếng chỉ trích mức thuế mới của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ EU là “sai lầm," nhưng cảnh báo thương chiến sẽ chỉ làm phương Tây suy yếu.
Người đứng đầu Chính phủ Italy viết: “Việc Mỹ công bố các mức thuế quan đối với EU là biện pháp mà tôi cho là sai lầm và không phù hợp với bất kỳ bên nào. Chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để đạt được thỏa thuận với Mỹ nhằm ngăn chặn một cuộc chiến thương mại chắc chắn sẽ làm phương Tây suy yếu theo hướng có lợi cho các bên tham gia khác trên toàn cầu."
Từ Sydney, Thủ tướng Anthony Albanese lên tiếng khẳng định chính sách thuế quan thương mại của Tổng thống Mỹ đối với đồng minh thân cận Australia là “hoàn toàn không có cơ sở," không phải là “hành động của một người bạn” và sẽ thay đổi nhận thức về mối quan hệ song phương.
Tuy vậy, ông Albanese khẳng định Australia sẽ không áp thuế trả đũa đối với Mỹ.
Trong khi đó, Nhà Trắng cùng ngày xác nhận “mức thuế 10% sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 00h01 ngày 5/4 (11h01 cùng ngày theo giờ Hà Nội), trong khi những mức thuế cao hơn đối với các đối tác khác nhau sẽ bắt đầu từ có hiệu lực từ 00h01 ngày 9/4 (11h01 cùng ngày theo giờ Hà Nội)”.
* Chứng khoán lao dốc, giá vàng lập đỉnh sau biểu thuế quan mới của Mỹ
![]() |
Thị trường châu Á - Thái Bình Dương lao dốc mạnh sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp mức thuế quan trả đũa mạnh đối với hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Phát biểu tại Vườn Hồng Nhà Trắng ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đây là một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ khi ông công bố loạt chính sách thuế mới.
"Ngày 2/4 sẽ mãi mãi được ghi nhớ là ngày ngành công nghiệp Mỹ được tái sinh. Trong nhiều thập kỷ, đất nước chúng ta đã bị lợi dụng bởi cả các đồng minh lẫn đối thủ," ông Trump tuyên bố.
Theo số liệu từ Reuters, mức thuế mới của Mỹ đối với một số quốc gia và khu vực bao gồm: Trung Quốc (34%), Liên minh châu Âu (20%), Nhật Bản (24%), Hàn Quốc (25%), Thụy Sĩ (31%), Anh (10%), Malaysia (24%), Ấn Độ (26%), Brazil (10%), Indonesia (32%), Việt Nam (46%), Singapore (10%), Ukraine (10%), Venezuela (15%).
Ông Trump nhấn mạnh rằng các quốc gia muốn được miễn trừ khỏi chính sách thuế đối ứng của Mỹ cần phải thay đổi chính sách thương mại của mình. "Hãy chấm dứt thuế quan, dỡ bỏ các rào cản, ngừng thao túng tiền tệ và bắt đầu mua hàng chục tỷ USD hàng hóa của Mỹ", ông tuyên bố.
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương phiên sáng ngày 3/4 đang ngay lập tức phản ứng với thông tin này. Hầu hết các chỉ số đều giảm mạnh, trong đó chỉ số Nikkei 225 chuẩn giảm 2,68%, thu hẹp mức giảm hơn 4% khi mở cửa, trong khi chỉ số Topix giảm 2,97%, cũng thu hẹp mức giảm hơn 4% đầu phiên.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,16% trong phiên giao dịch đầu ngày trong khi CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 0,48%.
Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 1,29%, thu hẹp mức giảm từ hơn 3% đầu tiên, trong khi Kosdaq vốn hóa nhỏ giảm 0,61%.
Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 1,17%.
Giá vàng đạt mức cao kỷ lục và đang giao dịch ở mức 3.153,92 USD một ounce tính đến 9:53 sáng theo giờ Singapore, khi các nhà đầu tư đổ xô vào kim loại quý này.
Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh
Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến đợt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump công bố loạt thuế quan mới, với mức thuế khởi điểm ít nhất 10% và có thể cao hơn đối với một số quốc gia. Điều này làm dấy lên nguy cơ bùng phát cuộc chiến thương mại toàn cầu, đe dọa ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ.
Hợp đồng tương lai gắn với chỉ số Dow Jones giảm 918 điểm, tương đương 2,2%. Mức sụt giảm còn mạnh hơn đối với S&P 500 khi các hợp đồng tương lai mất 3,2%. Đặc biệt, hợp đồng tương lai Nasdaq-100 chịu tổn thất nặng nề nhất với mức giảm lên tới 4.1%.
Cổ phiếu của các tập đoàn đa quốc gia đồng loạt sụt giảm. Cụ thể, Nike giảm 7%, Apple mất 6%. Nhóm doanh nghiệp chuyên bán hàng nhập khẩu chịu tác động nặng nề nhất: cổ phiếu Five Below giảm 11%, Gap lao dốc 12%. Đồng thời, nhóm công nghệ cũng chìm trong sắc đỏ, với Nvidia mất 4% và Tesla giảm 5%.
Nhiều chuyên gia nhận định, diễn biến mới khiến tâm lý tiêu cực phủ bóng thị trường.
"Nó đã tạo ra tâm lý tiêu cực về tương lai, làm chậm mọi thứ lại", John Luke Tyner, nhà phân tích thu nhập cố định tại Aptus Capital Advisors ở Fairhope, Alabama cho biết.
Jay Hatfield, CEO tại Infrastructure Capital Advisors, chia sẻ thẳng thắn: "Đây là kịch bản tồi tệ nhất mà thị trường mong đợi và điều đó đủ để khiến kinh tế Hoa Kỳ rơi vào suy thoái. Đó là lý do tại sao triển vọng tương lai lại yếu như vậy".
Các nhà phân tích Mỹ cũng dự đoán các đối tác thương mại sẽ phản ứng bằng các biện pháp đối phó và điều này có thể dẫn đến giá cả tăng cao cho các mặt hàng, từ xe đạp đến rượu vang.
"Chúng tôi chỉ có một mặt của câu chuyện. Mặt khác của câu chuyện là cách các quốc gia khác phản ứng với những gì chúng tôi đang làm", ông Walter Todd, giám đốc đầu tư tại Greenwood Capital ở Greenwood, Nam Carolina trả lời phỏng vấn của Reuters. "Sau đó, sẽ là việc thị trường tiếp nhận và phản ứng với những gì đang được nói bây giờ".
* Tăng gần 500 đồng, giá xăng RON95-III lên sát ngưỡng 21.000 đồng mỗi lít
Từ 15 giờ ngày 3/4, giá xăng E5 RON92 tăng 341 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 495 đồng/lít. Ngoài ra, dầu diesel tăng 261 đồng/lít; dầu hỏa tăng 211 đồng/lít và dầu mazut tăng 124 đồng/kg.
Các mặt hàng xăng dầu cùng đi lên từ 15 giờ ngày hôm nay (3/4) trong khi quỹ bình ổn vẫn được giữ nguyên, không trích lập.
Theo quyết định của liên bộ Công Thương-Tài chính, giá xăng E5RON92 có mức trần là 20.373 đồng/lít, tăng 341 đồng/lít so với giá hiện hành; xăng RON95-III giá mới là 20.919 đồng/lít, tăng 495 đồng/lít so với giá hiện hành.
Cũng trong kỳ điều hành này, dầu diesel tăng 261 đồng/lít, lên mức 18.478 đồng/lít; dầu hỏa cộng 211 đồng/lít, giá mới là 18.735 đồng/lít và dầu mazut tăng 124 đồng, lên mức 17.026 đồng/kg.
Trong kỳ điều hành này liên bộ không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu. Về phía Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.082 tỷ đồng, không thay đổi so với kỳ công bố gần nhất.
Đây là lần tăng thứ 3 liên tiếp của giá xăng, gần đây nhất (ngày 27/3), mặt hàng xăng E5 RON92 tăng 337 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 337 đồng/lít, dầu diesel tăng 324 đồng, dầu hỏa tăng 406 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut giảm 53 đồng/kg.
Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu sẽ rút ngắn từ 10 ngày xuống 7 ngày, được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.
Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kế trước đó. Nếu ngày thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.
* Myanmar: 5 ngày sau động đất, các tòa nhà tiếp tục đổ sập
Dư chấn kéo dài đang gây khó khăn lớn cho lực lượng cứu hộ tại Myanmar, khi nhiều công trình vẫn tiếp tục sụp đổ.
Năm ngày sau trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại Myanmar hôm 28/3, tình hình tại nhiều khu vực vẫn rất nguy hiểm. Các tòa nhà bị hư hại nặng tiếp tục đổ sập do dư chấn, gây thêm rủi ro cho lực lượng cứu hộ trong nỗ lực tìm kiếm người sống sót và thi thể các nạn nhân.
Theo chính quyền quân sự Myanmar, tính đến ngày 2/4, số người thiệt mạng đã tăng lên gần 2.900 người, hơn 4.600 người bị thương và hơn 370 người vẫn còn mất tích. Trong số 18 trận động đất mạnh từng ghi nhận ở nước này, đây là trận lớn thứ hai kể từ năm 1912.
Tại thành phố Mandalay – nơi gần tâm chấn, hai khách sạn đã bất ngờ sụp đổ vào đêm 31/3, chỉ vài ngày sau khi người dân quay lại khu vực. Những diễn biến này khiến người dân thêm lo ngại, trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo nhiều tòa nhà có kết cấu yếu vẫn có nguy cơ tiếp tục sụp đổ.
Lực lượng cứu hộ từ nhiều nước đã có mặt tại Myanmar. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), các đội tìm kiếm và cứu nạn quốc tế đang hỗ trợ tích cực tại miền Trung – khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất. Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C đang cản trở nghiêm trọng công tác cứu hộ.
Trong ngày 2/4, Đội cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam đã phối hợp với lực lượng cứu hộ Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ giải cứu thành công một nam thanh niên 26 tuổi mắc kẹt trong khách sạn Aye Chan Thar tại thủ đô Nay Pyi Taw. Trước đó, một phụ nữ 62 tuổi cũng đã được đưa ra khỏi đống đổ nát tại đây. Những cuộc giải cứu hiếm hoi đã mang lại tia hy vọng trong tình cảnh tang thương.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp ở cấp độ cao nhất, đồng thời kêu gọi khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 8 triệu USD để hỗ trợ người dân và ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại Myanmar trong vòng 30 ngày tới.
Không chỉ gây thiệt hại lớn tại Myanmar, trận động đất cũng ảnh hưởng tới các khu vực lân cận. Tại Bangkok (Thái Lan), cách tâm chấn khoảng 1.300 km, một công trình 30 tầng của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước đã sập do rung chấn mạnh. Ít nhất 13 người, chủ yếu là công nhân xây dựng, đã thiệt mạng; 9 người bị thương và hơn 70 người vẫn còn mắc kẹt. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã tới thăm các gia đình nạn nhân và cam kết hỗ trợ toàn diện.
* Nhật Bản: Động đất có độ lớn 6,2 tại thành phố Nishinoomote
Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 2/4, một trận động đất có độ lớn 6,2 đã làm rung chuyển khu vực phía Đông Bắc của thành phố Nishinoomote, thuộc tỉnh Kagoshima, Nhật Bản.
Theo USGS, động đất xảy ra lúc 23h03 giờ địa phương, tức 21h03 theo giờ Việt Nam. Tâm chấn ở độ sâu 26km.
Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.
Trận động đất trên xảy ra trong bối cảnh Nhật Bản đang cảnh báo siêu động đất ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương sẽ tạo ra các đợt sóng thần tàn phá và gây thiệt hại kinh tế.
Nhật Bản là một trong những nước dễ xảy ra động đất nhất thế giới với sắc xuất dự báo có tới 80% khả năng xảy ra một trận động đất có cường độ từ 8-9 dọc theo rãnh Nankai.
Rãnh Nankai nằm ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc phía Tây Nam Nhật Bản và dài khoảng 900 km. Rãnh được hình thành do mảng kiến tạo Philippines (gồm phần thạch quyển đại dương nằm dưới đáy biển Philippines) đang chìm xuống dưới mảng kiến tạo Á-Âu. Các biến dạng kiến tạo tích tụ sẽ gây ra siêu động đất sau mỗi 100-150 năm.
* Thời tiết ngày 3/4: Bắc Bộ trời hửng nắng, Nam Bộ chiều tối có mưa dông
![]() |
Bắc Bộ trời hửng nắng. |
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/4, Bắc Bộ trưa và chiều hửng nắng. Nam Bộ có mưa, mưa dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.
Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.
Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.
Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam ngày có mây, trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam 29-31 độ C.
Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.
Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C./.
Tin mới hơn

Tin 24h ngày 9/4/2025

Tin 24h ngày 8/4/2025

Tin 24h ngày 7/4/2025

Tin 24h ngày 06/4/2025
Tin bài khác

Tin 24h ngày 5/4/2025

Tin 24h ngày 4/4/2025

Tin 24h ngày 02/4/2025

Tin 24h ngày 1/4/2025

Tin 24h ngày 31/3/2025
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/032025/13/00/croped/medium/133-thuc-day-tang-truong-kinh-te-nam-202520250313000707.webp?rt=202504111025?250313095032)
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025
![[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/15/22/croped/medium/infor-phat-trien-nang-luc-so-0120250215222055.webp?rt=202504111025?250221082752)
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025
![[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/07/16/croped/medium/dsc0036820250207165212.webp?rt=202504111025?250207062727)
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025
![[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/30/09/croped/medium/nghi-quyet-1820241230091637.webp?rt=202504111025?250221082907)