Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24 giờ ngày 5/1/2023

Kinh tế
Tin tức trong nước, quốc tế cập nhật ngày 5/1/2023
aa
  1. FIFA ra yêu cầu đặc biệt cho Indonesia trong trận đấu với Việt Nam

LĐBĐ Thế giới yêu cầu nước chủ nhà tăng cường an ninh lên mức cao nhất cho trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam ở AFF Cup ngày 6/1.

Tối 3/1 trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã đánh bại ĐT Myanmar với tỷ số 3-0 nhờ các pha lập công của Tiến Linh, Châu Ngọc Quang cùng pha phản lưới của một cầu thủ đội khách. Kết quả này giúp thầy trò HLV Park Hang Seo giành ngồi đầu bảng B và sẽ gặp đội nhì bảng A là Indonesia ở bán kết.

Theo dự kiến, trận đấu bán kết lươt đi giữa ĐT Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 6/1. Tuy nhiên mới đây, BTC đã cho trận đấu diễn ra sớm hơn 3 tiếng, tức là lúc 16h30. Ban tổ chức giải không thông báo lý do thay đổi giờ thi đấu. Tuy nhiên theo truyền thông Indonesia, ban tổ chức muốn chế rủi ro và giảm thiểu áp lực cho lực lượng đảm bảo an toàn trận đấu trên sân Bung Karno.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trận đấu cho biết, sân Bung Karno sẽ chỉ cho phép đón 70% sức chứa, tương đương với khoảng 54.000 cổ động viên vào dự khán. Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã yêu cầu siết chặt an ninh trận đấu nói trên. FIFA cũng sẽ cử cán bộ có kinh nghiệm sang Indonesia để làm nhiệm vụ giám sát trận đấu. Còn Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng cử cán bộ an ninh sang Indonesia hỗ trợ cho Ban tổ chức trận đấu.

Đánh giá về đối thủ, HLV Park Hang Seo cho biết: "Indonesia là Á quân AFF Cup. Xem họ thi đấu, tôi thấy Indonesia có nhiều thay đổi. Đội hình của họ có thêm cầu thủ nhập tịch chất lượng, đá kỹ thuật, thể lực tốt. Indonesia sẽ là đối thủ rất khó chịu, lại được đá trên sân nhà ở trận lượt đi. Hy vọng chúng tôi có kết quả tốt trong chuyến làm khách sắp tới. Từ ngày làm HLV trưởng tuyển Việt Nam, tôi chưa bao giờ thua Indonesia. Tôi tự tin Việt Nam có thể thắng Indonesia ở bán kết".

Trận bán kết lượt đi giữa đội ĐT Việt Nam và Indonesia diễn ra vào lúc 16h30 ngày 6/1 trên SVĐ Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia).

  1. Diễn tiến mới nhất vụ Việt Á: Bắt cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Giám đốc Holdings

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan; thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1967), nguyên Chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, và Nguyễn Bạch Thùy Linh (SN 1978) Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên SNB Holdings, có hành vi lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo một số Bộ, ngành tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh Kit xét nghiệm Covid-19 để trục lợi.

Hành vi trên phạm vào tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, quy định tại Khoản 3, Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Ngày 04/01/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Thanh Thủy và Nguyễn Bạch Thùy Linh cùng về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

  1. Lai châu: Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 2.000 bao thuốc lá lậu

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép hơn 2.000 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc. Đối tượng được xác định là Phàn Phủ Quang (40 tuổi), trú tại bản Xin Chải, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ.

Trước đó, vào hồi 13h20’, ngày 03/1, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì phối hợp cùng Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu và Công an xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ làm nhiệm vụ tại địa bàn bản Mới, xã Sì Lở Lầu phát hiện nam thanh niên đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện đối tượng đang chở 5 bao tải có chứa tổng 2.070 bao thuốc lá lậu (loại thuốc lá Trung Quốc).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Quang khai nhận đã mua số thuốc lá trên ở Trung Quốc về Việt Nam để bán kiếm lời, khi đang đưa tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

  1. Từ ngày 1/7/2023: Cưỡng ép con học tập quá mức, bố mẹ có thể phải lao động công ích

Cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác… sẽ đối diện với án phạt theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Theo đó, bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 nêu rõ 16 hành vi bạo lực gia đình. Điều 3 Luật này liệt kê các hành vi bạo lực gia đình. Đáng chú ý là hành vi "cưỡng ép thành viên gia đình học tập", hành vi mới được bổ sung so với Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007.

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, quy định, đối với hành vi "cưỡng ép thành viên gia đình học tập" hay "cưỡng ép quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng; cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi...", người vi phạm có thể phải thực hiện công việc phục vụ cộng đồng. Đây là biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình mới được bổ sung tại Luật này.

Điều 33 nêu rõ, công việc phục vụ cộng đồng gồm: Tham gia trồng, chăm sóc cây xanh ở khu vực công cộng; sửa chữa, làm sạch đường làng, ngõ xóm, đường phố, ngõ phố, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc công trình công cộng khác; tham gia công việc khác nhằm cải thiện môi trường sống và cảnh quan của cộng đồng. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định và tổ chức cho người thực hiện một trong các hành vi bạo lực gia đình sau thực hiện công việc phục vụ cộng đồng.

Danh mục công việc phục vụ cộng đồng sẽ do Chủ tịch UBND cấp xã công nhận trên cơ sở thảo luận, quyết định của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Chủ tịch UBND cấp xã nơi người có hành vi bạo lực gia đình cư trú quyết định và tổ chức cho người có hành vi bạo lực gia đình thực hiện công việc phục vụ cộng đồng.

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 còn nghiêm cấm "Hành hạ, đánh đập, ngược đãi, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng; Lăng mạ, chì chiết hoặc cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; Cưỡng ép chứng kiến bạo lực với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; Bỏ mặc, không quan tâm; không chăm sóc, nuôi dưỡng thành viên gia đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng, người khuyết tật, người cao tuổi, người không có khả năng tự chăm sóc; không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em; Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; Ngăn cản thành viên gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội lành mạnh, hợp pháp hoặc hành vi khác để cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý; Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong gia đình giữa cha, mẹ và con; ông, bà và cháu; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau; Cưỡng ép trình diễn khiêu dâm, nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm, kích thích bạo lực; Cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật…

  1. TP Hồ Chí Minh: Khởi tố Giám đốc trung tâm đăng kiểm không biết đọc, biết viết

Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết, liên quan vụ giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-17D không biết đọc, biết viết, đơn vị đã khởi tố 10 người liên quan về tội Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ.

Trong số 10 người bị khởi tố, có 9 người bị tạm giam bao gồm: Nguyễn Thanh Phong (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty An Phát), Hồ Hữu Tài (52 tuổi, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-17D), Trần Thanh Vinh (51 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm 50-17D), Đinh Thành Trung (30 tuổi, nhân viên) và 5 đăng kiểm viên khác bao gồm: Phan Hữu Minh (28 tuổi); Phạm Công Danh (49 tuổi); Lê Tấn Thiện (26 tuổi); Nguyễn Trung Tín (28 tuổi); Dương Minh Khánh (28 tuổi). Riêng vợ của Nguyễn Thanh Phong là thủ quỹ Tào Huyên Thanh được tại ngoại do còn phải nuôi con nhỏ.

Theo cơ quan công an, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-17D Hồ Hữu Tài là đối tượng không biết chữ và không đi học. Việc ông Tài trở thành Giám đốc trung tâm là do những năm qua, Nguyễn Thanh Phong lâm vào cảnh nợ nần. Trong đó, Hồ Hữu Tài là một trong số chủ nợ chính của Phong. Bởi vậy, Phong sắp xếp cho ông Tài trở thành giám đốc để trả nợ dần. Do không biết chữ, ông Tài giao lại hết công việc cho Phó Giám đốc Trần Thanh Vinh.

Lực lượng chức năng cho biết, Phong và Tài có chủ trương để các đăng kiểm viên nhận hối lộ rồi bỏ qua lỗi vi phạm. Ngoài ra, đơn vị đăng kiểm này còn cấp giấy chứng nhận cho hơn 100 phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật cho một trung tâm đào tạo sát hạch lái xe

  1. Trình Quốc hội phê chuẩn các ông Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng

Chiều 5/1, sau khi công bố kết quả phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng đối với các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hai nhân sự được Thủ tướng trình là ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường và ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải phòng.

Sau đó, Quốc hội tiến hành quy trình phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng với các ông Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang và công bố kết quả ngay trong chiều nay.

Ông Trần Hồng Hà sinh ngày 19/04/1963; quê quán ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tổ chức, Khai thác khoáng sản. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội Khoá XIV. Ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường từ 4/2016 cho đến nay.

Ông Trần Lưu Quang sinh ngày 30/08/1967; quê quán ở phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông Quang có thời gian dài gắn bó với tỉnh Tây Ninh và từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. Ngày 27/2/2019, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Tháng 5/2021, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 cho đến nay.

  1. Việt Nam 'nội địa hóa' phi công với giá 4 tỷ đồng

Cục Hàng không Việt Nam vừa cấp giấy chứng nhận phê chuẩn cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không mức 1 (ATO1) cho Trường Phi công Bay Việt. Với giấy chứng nhận này, trường Bay Việt được phép đào tạo thực hành bay cho học viên phi công.

Bên cạnh đó, Trường Bay Việt cũng chính thức khánh thành cơ sở tại sân bay Rạch Giá (Kiên Giang). Đây sẽ là sân bay căn cứ để các học viên phi công học bay thực hành. Khoá học thực hành đầu tiên với 12 học viên cũng vừa được khai giảng. Hiện trường đào tạo này đã trang bị 2 máy bay huấn luyện TECNAM P2008 JC phục vụ công tác đào tạo thực hành cho học viên phi công.

Như vậy, từ nay Việt Nam chính thức có trường đào tạo phi công một cách đầy đủ, từ lý thuyết tới thực hành đều thực hiện trong nước, cấp bằng phi công cơ bản, thay vì lâu nay chỉ đào tạo được lý thuyết còn phần thực hành học viên phải ra nước ngoài học. Với quá trình “nội địa hoá” này, chi phí học để trở thành phi công của các học viên sẽ giảm được một phần so với trước.

Hiện chi phí để một học viên lấy được bằng phi công cơ bản tốn 2 - 2,5 tỷ đồng, thời gian học 2 năm. Trong đó, khóa học lý thuyết trong nước hết hơn 100 triệu đồng; chi phí học huấn luyện bay ở nước ngoài khoảng 1,8 - 2 tỷ đồng (học ở Mỹ khoảng 63.000 USD/khóa, New Zealand khoảng 70.000 USD/khóa…). Sau đó về Việt Nam học phối hợp tổ bay trên buồng lái, chi phí thêm khoảng 100 triệu đồng. Các chi phí trên không bao gồm tiền ăn ở, đi lại của học viên.

Với việc đào tạo toàn bộ trong nước (cả lý thuyết và thực hành) để có được bằng phi công cơ bản, học viên sẽ tiết kiệm được phần chi phí ăn ở, đi lại so với khi còn phải ra nước ngoài học thực hành. Riêng phần học phí vẫn cơ bản không có nhiều thay đổi.

Sau khi học viên hoàn thành khóa học, Cục Hàng không Việt Nam sẽ trực tiếp tổ chức sát hạch, học viên đạt sẽ được cơ quan này cấp bằng phi công cơ bản, thay vì lâu nay học viên sẽ được nhà chức trách nước ngoài cấp bằng phi công cơ bản, sau đó về nước làm việc Cục Hàng không Việt Nam chỉ công nhận bằng đó.

Để ngồi được lên buồng lái máy bay, sau khi có bằng phi công cơ bản, học viên cần chi thêm khoảng 1,5 - 1,6 tỷ đồng học chuyển loại (đa phần hãng hàng không đài thọ chi phí chuyển loại). Tổng chi phí học cho một phi công tới khi lái được máy bay khoảng 4 tỷ đồng (không gồm ăn ở, đi lại).

  1. Miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại, miền Trung mưa lớn

Từ 5/1, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, miền Trung có mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 5/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và Tây Nguyên đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo, từ đêm 5 - 7/1, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ chiều và đêm 7/1, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên giảm dần.

Khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Bình Thuận và Tây Nguyên từ 19 giờ ngày 5/1 đến 13 giờ ngày 7/1 có lượng mưa từ 30 - 70 mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực Đà Nẵng đến Quảng Nam từ 19 giờ ngày 5/1 - đến 13 giờ ngày 7/1 lượng mưa từ 40 - 80mm, có nơi trên 100mm.

Từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận từ 19 giờ ngày 5/1 đến 13 giờ ngày 7/1 có lượng mưa từ 100 - 150mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, từ đêm 5 - 6/1, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 50mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  1. Hôm nay, Quốc hội khai mạc kỳ họp bất thường lần 2

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể vào sáng nay 5/1 và dự kiến bế mạc vào ngày 9/1/2023. Các đại biểu họp tập trung tại Nhà Quốc hội (Hà Nội). Phiên khai mạc bắt đầu vào 8h và được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước theo dõi.

Việc tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Đây là dự án dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 4 cuối năm 2022 nhưng sau đó Quốc hội quyết định lùi lại để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 03 Nghị quyết:

- Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050.

- Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc,

nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

- Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.

Một nội dung quan trọng khác, Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội./.

Tin mới hơn

Tin tức 24h ngày 21/7/2024

Ngày 21.7, ông Nguyễn Bá Cẩn - quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ việc bệnh nhân bị tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Sở đã yêu cầu bệnh viện này báo cáo vụ việc. “Hiện bệnh viện đã có báo cáo, tuy nhiên, Sở vẫn đang yêu cầu Giám đốc bệnh viện vào cuộc để làm rõ sự việc này hơn” - ông Cẩn cho hay.

Tin 24h ngày 20/7/2024

Theo thông cáo đăng tải trên nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, Cuba sẽ để tang chính thức tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 6 giờ ngày 20/7 (giờ địa phương) tới 24 giờ ngày 21/7, trong khi nghi thức quốc tang sẽ diễn ra trong cả ngày 22/7.

Sẽ có 4 ngân hàng được mua vàng theo mức giá do NHNN xác định

Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định dừng đấu thầu vàng; đồng thời sắp triển khai phương án bình ổn thay thế. Ngày 29/5, ông Phạm Quang Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có cuộc trao đổi với báo giới xung quan vấn đề này.

Thực hiện ngay việc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 213/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024

Giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần; Hoàn thành nghị định mới về cải cách tiền lương... sẽ là những chính sách có hiệu lực nổi bật trong tháng 5/2024.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 27/4/2024

Tin 24h ngày 27/4/2024

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
"Không được ép buộc mua bảo hiểm kèm sản phẩm của ngân hàng"

"Không được ép buộc mua bảo hiểm kèm sản phẩm của ngân hàng"

(Dân trí) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm và xử lý nghiêm vi phạm; không được ép buộc
Giá vàng SJC đổ xô mọi kỷ lục, áp sát 82 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng SJC đổ xô mọi kỷ lục, áp sát 82 triệu đồng mỗi lượng

Diễn biến bùng nổ của giá vàng thế giới tiếp tục ảnh hưởng tích cực tới thị trường trong nước. Hiện giá vàng SJC đã lên mức 81,8 triệu đồng mỗi lượng, cao nhất từ trước đến nay.
Giá vàng sáng 26/2 tăng 300.000 đồng/lượng

Giá vàng sáng 26/2 tăng 300.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 26/2 tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần qua.
Phát triển ngành Xây dựng theo hướng hiện đại

Phát triển ngành Xây dựng theo hướng hiện đại

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 16/2/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...
[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua để lại hậu quả thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Bắc nói chung và tỉnh Thái ...
[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, tiếp ...
[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

Cảnh sắc Bản Tèn vào mùa lúa chín luôn là điều gì đó khiến nhiều người nhất định phải chinh phục trong hành trình du lịch vùng cao. Vẻ đẹp thơ mộng, bình yên của ...
Tự hào cờ đỏ sao vàng

Tự hào cờ đỏ sao vàng

Lá cờ nền đỏ với ngôi sao vàng 5 cánh luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng, là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phấn đấu, ...
[Infographic] Thái Nguyên: Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

[Infographic] Thái Nguyên: Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ...
[Photo] Trào lưu “mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc”: Lan tỏa tình yêu nước

[Photo] Trào lưu “mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc”: Lan tỏa tình yêu nước

Những ngày gần đây, trào lưu "mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc" đang gây “sốt” trên mạng xã hội. Những hình ảnh, clip về mái nhà rực rỡ với cờ đỏ sao ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc