Ngày 12/3, cơ quan chức năng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tại các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Thường Xuân, Cẩm Thủy, Hoằng Hóa, Nông Cống. Kết quả xét nghiệm, các mẫu tại xã Định Bình, Định Thành (huyện Yên Định) dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra, tại xã Thiệu Vũ (vùng uy hiếp) cũng xuất hiện lợn chết buộc cơ quan chức năng phải tiêu hủy.

tiep tuc phat hien 3 xa o thanh hoa co dich ta lon chau phi
Dịch tả lợn châu Phi vẫn đang tiếp tục lây lan. (Ảnh: VnEconomy).

Như vậy, tính đến ngày 13/3, chỉ sau 20 ngày xuất hiện tại Thanh Hóa, dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng ra 10 xã của 2 huyện Yên Định và Thiệu Hóa. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy 664 con lợn với tổng trọng lượng 30.701 kg.

Thanh Hóa được xác định là tỉnh cửa ngõ ngăn dịch lây lan vào phía nam. Ông Đặng Văn Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết, cả hệ thống chính quyền đã vào cuộc quyết liệt để đảm bảo phòng chống dịch nhưng vẫn phải lưu thông. Tuy nhiên, không vì mục đích lưu thông mà xem nhẹ phòng chống dịch./.