Truyền thống 45 năm xây dựng và trưởng thành của Kho J250 đã khẳng định: Chủ động, sáng tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho cán bộ, nhân viên là yếu tố then chốt quyết định chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Điều đó thể hiện rõ nét trong suốt chặng đường phát triển của kho. Đặc biệt, năm 2017 lần đầu tiên kho tiếp nhận 112 xe ô tô hiện đại, cấp phát cho các đơn vị. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Đảng ủy, chỉ huy kho đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng lái xe, thợ bảo quản, nơi để xe... Với quyết tâm tiếp nhận xe an toàn, không để ảnh hưởng tới chất lượng xe mới, lãnh đạo kho đã bàn bạc, thống nhất, khắc phục khó khăn về cơ sở kho tàng, huy động lực lượng dồn dịch vật chất, trang thiết bị, ưu tiên nhà kho cho các loại xe mới tiếp nhận, không để xe nằm ngoài trời hay chỉ căng bạt che tạm; tổ chức bồi dưỡng tay nghề cho đội ngũ lái xe, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đủ khả năng vận chuyển xe mới về kho an toàn; tiến hành cấp phát chặt chẽ, đúng thủ tục, nguyên tắc được các đơn vị đánh giá cao. Đại tá Nguyễn Xuân Liễu, Chủ nhiệm kho cho biết: “Lịch sử của kho chúng tôi ngay từ những năm chiến tranh đã nỗ lực vượt khó, tiếp nhận an toàn, cấp phát đầy đủ, chu đáo, phục vụ vận chuyển xe vào chiến trường Tây Nguyên, Đông Nam Bộ; cải tiến, gia cố trang bị khí tài đạt hiệu suất cao bảo đảm tối đa tình trạng an toàn kỹ thuật cho các phương tiện ô tô, xe máy xuất kho; đồng thời tạo thói quen lao động sáng tạo, tận tình, trách nhiệm cho mọi cán bộ, nhân viên trong đơn vị”.

tiep nhan bao quan cap phat an toan chu dao

Chỉ huy kho J250 (Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật) kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi cấp phát.

Một trong những thành công khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của Kho J250 là đã đồng bộ, sửa chữa, nâng cấp 88 xe ô tô đã qua sử dụng và 9 kỳ niêm cất thành xe cấp 2, sẵn sàng cấp phát cho các đơn vị khi có lệnh. Theo Thượng tá Phạm Phát, Trưởng ban Tham mưu-Kế hoạch, các xe này khi nhận về nhiều thiết bị phi kim loại đã hư hỏng, xuống cấp do khí hậu, thời gian đòi hỏi phải sửa chữa, thay thế trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, giá cả vật tư tăng cao. Lãnh đạo kho đã phát động toàn đơn vị phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cấp xe. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục sáng kiến ra đời, ứng dụng thiết thực vào từng công đoạn nâng cấp xe đưa về cấp 2, vừa tiết kiệm ngân sách quốc phòng, vừa tăng khả năng cơ động cho các đơn vị. Đại tá Thái Xuân Quế, Chính trị viên kho J250 nhấn mạnh: Nhờ xác định đúng trọng tâm nhiệm vụ chuyên môn nên từ lãnh đạo, chỉ huy kho đến từng nhân viên, chiến sĩ đều tận tâm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Vị thế của kho cũng được nâng lên thông qua chất lượng, hiệu quả công việc và sự tin tưởng của lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật lựa chọn kho làm điểm Đại hội Đảng, Cuộc vận động 50, đăng cai tổ chức các đợt hội thao PCCC, an toàn vệ sinh lao động… Qua đó, cán bộ, nhân viên Kho J250 tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn và ngày càng trưởng thành, tự tin đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao./.