Thúc đẩy kết nối cung cầu sản phẩm ocop
Tuần lễ trưng bày, giới thiệu sản phẩm các hợp tác xã.

Với quy mô 50 gian hàng, quy tụ nhiều sản phẩm đặc trưng của các HTX, địa phương trên cả nước, như: Chè, cá thính, thịt chua, mật ong, nấm hương, trái cây các loại, tuần lễ trưng bày, giới thiệu sản phẩm các hợp tác xã của 28 tỉnh, thành là dịp để những doanh nghiệp, hợp tác xã được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, quảng bá, sản phẩm, mang sản phẩm của đơn vị đến gần hơn với người tiêu dùng.

Chị Nguyễn Thị Huyền - Giám đốc HTX Nông nghiệp Huyền Hân, TP Thái Nguyên Thái Nguyên cho biết: "Hiện nay khâu quảng bá của đơn vị vẫn còn hạn chế, chính vì thế đây cũng là một cơ hội rất tốt để cho đơn vị có dịp đưa sản phẩm ra thị trường giới thiệu cho bạn bè cũng như là tất cả những khách hàng Thái Nguyên có cơ hội tiếp xúc với những cái sản phẩm nông nghiệp an toàn, cũng như là xúc tiến thương mại trong dịp Tết Nguyên Đán này được tốt hơn".

Bà Nguyễn Thị Hải - Huyện Võ Nhai cho biết: "Qua chương trình hội chợ như thế này thì chúng tôi là người phụ nữ trong gia đình thì sẽ đến hội chợ biết được nhiều sản phẩm của các hợp tác xã có nguồn gốc và có xuất xứ rõ ràng nên là sẽ phân biệt đượchàng chất lượng để mua về phục vụ cho gia đình".

Thúc đẩy kết nối cung cầu sản phẩm ocop

Cũng tại đây, đại diện các nhà phân phối, siêu thị đã trao đổi kinh nghiệm, giải pháp hỗ trợ HTX đưa sản phẩm vào những kênh phân phối lớn, quảng bá sản phẩm, đồng thời tiếp cận và thêm cơ hội được hợp tác với nhiều hợp tác xã trong liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc siêu thị Aloha, Thái Nguyên cho biết: "Qua hội chợ chúng tôi kết nối thêm các sản phẩm ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng như là các vừa tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã, cũng như là giới thiệu được những sản phẩm có chất lượng tốt đến người tiêu dùng ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên".

Hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết vùng, kết nối cung - cầu với các tỉnh, thành phố trong cả nước vừa mang lại lợi ích cho các bên, vừa bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho thị trường, vừa hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của tỉnh tiếp cận với các kênh phân phối bán lẻ hiện đại, hướng đến sự phát triển bền vững và chuyên nghiệp hơn.