thi truong o to myanmar dan dau khu vuc dong nam a

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội ô tô ASEAN, ngành công nghiệp ô tô Philippines tăng trưởng 17,4% trong 2 tháng đầu năm 2017 - mức tăng trưởng nhanh thứ hai ở khu vực. Vị trí quán quân thuộc về Myanmar với mức tăng trưởng 35,9%.

Đáng chú ý là Philippines đã trở thành thị trường xe hơi phát triển nhanh thứ hai tại Đông Nam Á vào những tháng đầu năm 2017, sau khi liên tục đứng ở vị trí thứ 3 trong năm 2016.

Riêng trong tháng 2 , Philippines tụt xuống vị trí thứ 5 do doanh số tiêu thụ ô tô giảm, trong khi các nước khác như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Myanamar tăng trưởng nhanh hơn. Tính chung toàn thị trường Đông Nam Á đã ghi nhận doanh số bán xe hơi tăng 9% với tổng số 507.072 chiếc được bán ra trong 2 tháng đầu năm 2017, so với con số 464.997 chiếc cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, thị trường xe máy Philippines lại để mất vị trí dẫn đầu khu vực về tăng trưởng doanh thu tính đến cuối tháng 2/2017.

Theo số liệu của Hiệp hội ô tô ASEAN, doanh số xe máy và xe tay ga của Philippines đã bị Singapore vượt. Trong khi đó, thị trường xe máy Philippine đã để mất vị thế là thị trường phát triển nhanh nhất trong khu vực về tăng trưởng doanh thu tính đến cuối tháng 2. Doanh số bán hàng của “Đảo quốc Sư tử” tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Philippines chỉ tăng 10%.

Nhìn chung, tổng doanh số bán xe máy trong khu vực đã giảm 2,7% trong hai tháng đầu năm 2017 xuống còn 1,49 triệu chiếc, so với mức 1,53 triệu chiếc của năm 2016. Về sản lượng, tổng số xe hơi sản xuất trong khu vực trong tháng 1 và tháng 2/2017 đạt 22.651 chiếc, trong khi xe máy đạt 200.997 chiếc.

Gia Bảo

Theo Phil Star