Đợt thi đua cao điểm nhằm mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi cho cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh; khẳng định và làm nổi bật ý nghĩa sự kiện lịch sử Ngày Toàn quốc kháng chiến của dân tộc. Thông qua thi đua làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng trong LLVT tỉnh tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta nói chung, nhân dân và LLVT tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Từ đó có nhận thức, động cơ quyết tâm thi đua đúng đắn, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng LLVT tỉnh, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

thi dua cao diem chao mung ky niem 70 nam ngay toan quoc khang chien
Các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh ký giao ước thi đua

Đợt thi đua diễn ra trong thời gian 70 ngày (từ ngày 10/10 đến 19/10/2016), trong đó, tập trung vào thực hiện tốt nội dung “Ba nhất” là: Ý chí, trách nhiệm cao nhất; hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị năm 2016; dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất.

Tại Lễ phát động Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức ký giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị.

Buổi sáng cùng ngày, Ban CHQS thành phố Thái Nguyên cũng đã phát động thi đua cao điểm “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng”. Tại buổi lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ toàn LLVT thành phố cũng đã đặt ra mục tiêu phấn đấu thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kiểm tra cuối năm đạt kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 70% khá, giỏi; 100% cán bộ, nhân viên đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2016./.