Thầy Nguyễn Văn Thuấn - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Đây là năm thứ ba nhà trường tổ chức gói bánh chưng và mổ heo để tặng cho học sinh và phụ huynh ăn tết. Năm nay nhà trường đã chuẩn bị hơn 600kg nếp để gói 400 chiếc bánh chưng tặng cho học sinh trong trường. Ngoài ra, từ đầu năm các thầy cô giáo đã nuôi heo để tết này đã thịt 2 con cho các gia đình phụ huynh trên địa bàn đón tết."

“Với việc cả thầy và trò cùng ngồi gói bánh chưng đã giúp học sinh hiểu được những nét văn hóa đất nước mình. Giá trị cao hơn là tình thầy trò, phụ huynh và nhà trường được gắn kết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao…”, thầy Thuấn cho biết thêm.

Chùm ảnh thầy cô "cắm bản" gói bánh chưng cho học sinh ăn tết

thay co cam ban goi banh chung mo heo cho hoc sinh an tet
Những bạn học sinh nữ thì phụ rửa lá gói bánh
thay co cam ban goi banh chung mo heo cho hoc sinh an tet
Các bạn học sinh nam chuẩn bị củi để nấu bánh chưng
thay co cam ban goi banh chung mo heo cho hoc sinh an tet
Một số phụ huynh chuẩn bị dây lạt để cột bánh chưng cho các em học sinh
thay co cam ban goi banh chung mo heo cho hoc sinh an tet
Với sự hướng dẫn của các thầy cô, các bạn học sinh đã tự những chiếc gói bánh chưng cho gia đình ăn tết
thay co cam ban goi banh chung mo heo cho hoc sinh an tet
Nhà trường đã huy động hàng trăm kg nếp để gói hơn 400 chiếc bánh tặng học sinh ăn tết
thay co cam ban goi banh chung mo heo cho hoc sinh an tet
Đây là năm thứ 3 mà các thầy cô giáo được tự tay gói bánh chưng để tặng học sinh nghèo
thay co cam ban goi banh chung mo heo cho hoc sinh an tet
Một số em học sinh cũng đã gói cho mình những chiếc bánh vuông để dành ăn tết cùng các thầy cô "cắm bản"
thay co cam ban goi banh chung mo heo cho hoc sinh an tet
Hơn 400 cái bánh chưng được thầy, trò trường Krong chung tay gói
thay co cam ban goi banh chung mo heo cho hoc sinh an tet
Các em vừa thưởng thức văn nghệ và ăn bánh chưng do chính tay mình làm