Những ngày qua, chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Đồi Xanh, tại xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang tháo dỡ các hạng mục thuộc bức tường sai phép. Theo chỉ đạo của tỉnh Khánh Hòa, việc tháo dỡ sẽ phải hoàn tất trước mùa mưa năm nay.

thao do buc tuong khong lo sai phep o khanh hoa truoc ngay 209
Chủ đầu tư đang tự tháo dỡ bức tường sai phép.

Dự án khu biệt thự Đồi Xanh do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư, được cấp phép xây dựng tháng 10/2017. Chủ đầu tư đã tự ý thay đổi giải pháp thiết kế, mở rộng phạm vi san nền đến giáp khu dân cư và điều chỉnh cao độ san nền. Một bức tường chắn dài đến 160m, cao từ 6- 12m được dựng lên sát nhà người dân, uy hiếp an toàn của khu dân cư phía dưới. Sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc, đầu năm 2019, UBND tỉnh Khánh Hòa chính thức ban hành quyết định cưỡng chế, buộc Công ty Đồi Xanh tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

thao do buc tuong khong lo sai phep o khanh hoa truoc ngay 209
Ngoài tháo dỡ bức tường, chủ đầu tư còn phải tháo dỡ các biệt thự xây dựng sai phép.

Sau một thời gian trì hoãn, mới đây, chủ đầu tư đã chấp thuận tháo dỡ. Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc đã di dời 11 hộ dân có nhà sát bức tường đến Ký túc xá sinh viên để ở tạm; đồng thời, niêm phong, bảo quản tài sản cho người dân. Ngoài việc tháo dỡ bức tường sai phép, Chủ đầu tư còn phải tháo dỡ 6 căn biệt thự xây dựng trái phép ở phía trên.

Ông Lê Văn Dẻ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc tháo dỡ đang thực hiện khẩn trương để người dân sớm trở về nhà, ổn định cuộc sống và đảm bảo an toàn cho khu dân cư trong mùa mưa, lũ.

“Việc kiên quyết thực hiện quyết định tháo dỡ đã được thực hiện. Cam kết của chủ đầu tư đến ngày 20/9, trước mùa mưa, toàn bộ bức tường xây dựng trái phép, theo phương án tháo dỡ là xong. Sở đã bố trí 11 hộ dân về Ký túc xá sinh viên từ khi bắt đầu tháo dỡ, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra khi tháo dỡ bức tường”, ông Lê Văn Dẻ cho biết./.