Ngày 31/12, thông tin từ UBND xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng đang tạm giữ 2 đối tượng xả thải trộm ra biển.

Trước đó, vào khoảng 4h30 sáng cùng ngày, người dân địa phương mật phục bắt quả tang 2 vợ chồng Hoàng Văn Thành và Hoàng Thị Huệ đang điều khiển một thuyền chở chất thải ra xả trộm vào bãi nuôi ngao.

thanh hoa dan mat phuc bat 2 vo chong do trom chat thai xuong bien
Chiếc thuyền chở chất thải bị bắt giữ

Người dân phát hiện trên thuyền có chở 14 thùng phi nhựa chứa chất tẩy rửa chế biến hải sản có màu nâu dạng lỏng, nhưng các đối tượng đã đổ xuống biển 11 thùng trước đó.

Theo ông Đỗ Xuân Liên, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho biết, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, xã đã cử lực lượng công an đến lập biên bản hiện trường và đưa các đối tượng về trụ sở UBND lấy lời khai; đồng thời, báo cáo lên Công an huyện.

thanh hoa dan mat phuc bat 2 vo chong do trom chat thai xuong bien
Đối tượng Hoàng Văn Thành tại cơ quan chức năng

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận được cơ sở chế biến hải sản Hùng Thắng thuê chở chất thải đổ trộm xuống bãi biển gần khu vực nuôi ngao của người dân.

Được biết, thời gian gần đây gần 70 hộ dân nuôi ngao ở bãi ngang xã Hải Lộc xuất hiện hiện tượng ngao chết bất thường hàng loạt, khiến người dân điêu đứng, ước tính thiệt hại gần chục tỷ đồng./.