Dự và chủ trì lớp tập huấn có Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ban chỉ đạo, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 1237; về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4.

tap huan huong dan lap ban do tim kiem quy tap hai cot liet si
Quang cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có gần 400 cán bộ, nhân viên ngành chính sách thuộc 87 huyện, thị, thành trên địa bàn Quân khu 4. Trong thời gian một ngày, cán bộ tham gia tập huấn được các giáo viên của Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị và Cục Bản đồ, Bộ tổng Tham mưu hướng dẫn các nội dung về công tác rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ trên địa bàn; công tác kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ; kết luận địa bàn; hướng dẫn công tác thu thập thông tin, đối chiếu, kết luận thực địa; nội dung, quy trình, kỹ thuật lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giới thiệu hướng dẫn quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm bộ công cụ quản lý, tra cứu, hiển thị, phân tích, thống kê, báo cáo về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên nền địa hình quân sự.