Tăng cường giám sát đối với các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu
Tăng cường giám sát đối với các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu.

Trước những biến động của thị trường xăng, dầu, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng xấu đối với đời sống người dân. Chỉ tính riêng đợt cao điểm từ ngày 8 đến 14/11/2022, Cục Quản lý thị trường Thái Nguyên đã tiến hành giám sát đối với 188 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu. Qua giám sát cho thấy, chỉ có 40 cửa hàng hoạt động bình thường, còn lại 148 cửa hàng xảy ra tình trạng hết xăng hoặc dầu, hoặc hết cả xăng và dầu. Nhưng không có cửa hàng nào đầu cơ, găm hàng. Cùng với các giải pháp đảm bảo cung ứng, ngành chức năng khuyến cáo người dân nắm bắt thông tin đầy đủ, chính xác, không tích trữ xăng, dầu gây nguy cơ cháy nổ; đồng thời chủ động thích ứng với tình trạng thiếu hụt xăng, dầu hiện nay.