Ngày 22/11, Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Tại đây, Đoàn kiểm tra đã công bố kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế tại Đà Nẵng.

tai san tham nhung phai duoc thu hoi de tra lai cho nhan dan
Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, thay mặt Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng công bố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế.

Theo đó, thông qua kiểm tra để đánh giá kết quả thu hồi các tài sản thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, những khó khăn vướng mắc, các biện pháp thu hồi tài sản tham, khắc phục tối đa những thiệt hại đối với nhà nước và cá nhân. Nội dung kiểm tra tập trung về công tác chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án án hình sự về tham nhũng kinh tế, công tác phối hợp về thu hồi tài sản tham nhũng, việc giải quyết khiếu nại tố cáo về công tác này kể từ ngày 1/1/2013 đến 30/9/2018.

tai san tham nhung phai duoc thu hoi de tra lai cho nhan dan
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu phải thu hồi tài sản trả lại cho nhân dân.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, 5 năm qua, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố Đà Nẵng định kỳ họp hàng quý, chỉ đạo các cơ quan tư pháp phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi hành án, đặc biệt là các vụ án có điều kiện thi hành phải giải quyết theo luật định. Nhờ đó, công tác giải quyết án và thu hồi tài sản được thực hiện khá tốt, tỉ lệ thu hồi cao, nhiều vụ việc thu hồi 100%, không để xảy ra đơn thư khiếu nại tố cáo.

Tổng số tiền, tài sản đã phát hiện áp dụng thu giữ tạm giữ hoặc kê biên phong tỏa từ các vụ án trong giai đoạn điều tra là hơn 7,6 tỷ đồng, 2 nhà đất cùng nhiều tài sản khác; Thu hồi từ các vụ án trong giai đoạn xét xử là gần 70 tỷ đồng, 2 lô đất và tài sản gắn liền trên đất. Tổng số tiền thu hồi trong giai đoạn thi hành án dân sự theo các bản án quyết định hình sự về tham nhũng là gần 4.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản tham nhũng còn gặp nhiều khó khăn, nhiều vụ việc không có điều kiện thi hành, chưa giải quyết dứt điểm. Trong Bộ luật Hình sự còn thiếu những tội phạm mà trong đó tham nhũng ẩn nấp như hành vi làm giàu bất chính, nhận quà biếu có giá trị lớn. Các quy định pháp luật về kê khai, kiểm soát tài sản hiện hành còn hình thức, chưa đủ cơ sở làm căn cứ xác minh thu hồi tài sản tham nhũng.

Người phải thi hành án luôn tìm cách để tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án nên việc thi hành án kéo dài. Đương sự có tài sản nhưng giá trị rất thấp hoặc do cơ quan thi hành án dân sự không có quyền điều tra, chứng minh nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có. Khó khăn nhất là trong quá trình thi hành vụ án Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh còn nhiều vướng mắc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đánh giá: Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã triển khai đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng. Ban Thi hành án dân sự thành phố do Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng Ban Chỉ đạo đã thường xuyên họp chỉ đạo, giải quyết khó khăn vướng mắc.

Công tác phối hợp giữa các ngành nội chính khá chặt chẽ. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các thành viên của Đoàn công tác không làm ảnh hưởng đến công việc bình thường của thành phố. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Đoàn Kiểm tra. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu thành phố Đà Nẵng khẩn trương báo cáo việc thi hành án vụ án Phạm Công Danh về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, mục đích của công tác kiểm tra nhằm đánh giá đúng tình hình thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế; làm rõ những hạn chế, khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Từ đó, tìm ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong thời gian tới. Thông qua công tác kiểm tra để tìm ra những sơ hở, bất cập trong chính sách pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng.

tai san tham nhung phai duoc thu hoi de tra lai cho nhan dan
Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng báo cáo tại buổi làm việc.

Qua đó, kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định cho phù hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện; tăng cường hiệu quả công tác thu hồi tài sản của cơ quan chức năng, khắc phục tối đa thiệt hại cho Nhà nước và cá nhân. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định phải thu hồi tài sản tham nhũng trả lại cho nhân dân.

“Tài sản giá trị bị chiếm đoạt bất hợp pháp này phải được thu hồi trả lại cho nhân dân. Công lý phải được thực thi đến cùng, tức là phải xử lý những đối tượng, những con người có hành vi tham nhũng nhưng đồng thời tài sản chiếm đoạt phải được thu hồi trả lại cho nhân dân nên công tác thu hồi tài sản do tham nhũng có ý nghĩa rất lớn”- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, Trung ương đang tiếp tục xử lý vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") và xử lý tài sản liên quan đến Vũ "nhôm". Phó Thủ tướng cho rằng, kết quả thu hồi tài sản tham nhũng tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua là tốt nhưng những vụ án tới đây, tài sản thu hồi là rất lớn, tài sản của nhân dân phải trả lại cho nhân dân./.