SpaceX hôm qua phóng thành công vệ tinh thông tin Telstar 19 Vantage tại căn cứ không quân Cape Canaveral ở bang Florida, Mỹ. Với trọng lượng 7.076 kg, đây là vệ tinh thông tin lớn nhất từng được xây dựng từ trước tới nay, theo Space News.

Telstar 19 Vantage được phóng lên bằng tên lửa đẩy Falcon 9 Block 5, dòng tên lửa có thể tái sử dụng 10 lần mà CEO Elon Musk gọi là "phiên bản cuối cùng" của Falcon 9.

Gần 33 phút sau khi rời bệ phóng, vệ tinh được triển khai và đi vào quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh. Trong khi đó, tầng một của tên lửa đã tách ra và hạ cánh thành công xuống con tàu tự lái mang tên "Of Course I Still Love You" trên Đại Tây Dương.

Telstar 19 Vantage là vệ tinh thông tin băng thông rộng. Khi đi vào hoạt động, nó sẽ cung các cấp dịch vụ kết nối như Internet cho khách hàng ở châu Mỹ, bao gồm các cơ sở cố định trên đất liền như cửa hàng, văn phòng và các phương tiện di động như tàu thuyền, máy bay.