[Photo] Chạy đua với thời gian để truy vết, khoanh vùng triệt để, xét nghiệm kịp thời
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức tập huấn lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.
[Photo] Chạy đua với thời gian để truy vết, khoanh vùng triệt để, xét nghiệm kịp thời

Để đảm bảo bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng sớm nhất, kiểm soát yếu tố dịch tễ, trong 2 ngày 4 và 5/11, ngành y tế huy động gần 500 cán bộ, y tế tham gia lấy trên 117.000 mẫu tại 8 phường là: Trung Thành, Phú Xá, Tân Thịnh, Hương Sơn, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Quang Trung và Tích Lương.

[Photo] Chạy đua với thời gian để truy vết, khoanh vùng triệt để, xét nghiệm kịp thời
[Photo] Chạy đua với thời gian để truy vết, khoanh vùng triệt để, xét nghiệm kịp thời
[Photo] Chạy đua với thời gian để truy vết, khoanh vùng triệt để, xét nghiệm kịp thời
[Photo] Chạy đua với thời gian để truy vết, khoanh vùng triệt để, xét nghiệm kịp thời
Chạy đua với thời gian, với áp lực và nguy cơ cao lây nhiễm virus SARS-CoV-2; song, các y, bác sĩ Khoa Miễn dịch – Di truyền phân tử, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vẫn khẩn trương, miệt mài làm việc để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm.
[Photo] Chạy đua với thời gian để truy vết, khoanh vùng triệt để, xét nghiệm kịp thời

Tại khu vực này, Bệnh viện hạn chế tối đa người ra vào, bởi rủi ro lây nhiễm cao và khó lường trước; nhất là với những mầm bệnh mới và có những sự biến đổi, diễn biến bất thường. Do đó, mọi quy định về phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt.

[Photo] Chạy đua với thời gian để truy vết, khoanh vùng triệt để, xét nghiệm kịp thời
[Photo] Chạy đua với thời gian để truy vết, khoanh vùng triệt để, xét nghiệm kịp thời
Công tác phun khử khuẩn được thực hiện thường xuyên tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
[Photo] Chạy đua với thời gian để truy vết, khoanh vùng triệt để, xét nghiệm kịp thời