Với chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã thực hiện có hiệu quả việc khám, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho bệnh nhân các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Đông Bắc ở tuyến cao nhất. Đồng thời, tích cực tham gia đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và thiết lập mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ với nước ngoài…
 |
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hiện có 58 đơn vị khoa, phòng, trung tâm; gần 1.400 thầy thuốc, cán bộ và nhân viên y tế chất lượng cao với 403 bác sĩ (trong đó trên 70% có học hàm, học vị phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I). Bệnh viện có quy mô 1.300 giường bệnh kế hoạch, 2.007 giường bệnh thực kê |
 |
Bệnh viện đã thực hiện trên 12.000 dịch vụ kỹ thuật theo danh mục của Bộ Y tế; tập trung tăng mạnh các kỹ thuật nội soi, điện quang can thiệp. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được áp dụng trong điều trị bệnh tại các khoa hệ nội, hệ ngoại |
 |
Có nguồn nhân lực chất lượng cao ơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tạo được uy tín khi chất lượng khám, chữa bệnh không ngừng được nâng cao và trở thành địa chỉ “đỏ” của người dân trong, ngoài tỉnh. Nhờ đó, mỗi ngày, Bệnh viện tiếp đón 1.500-2.000 người đến khám và điều trị bệnh |
 |
Hằng năm, kết quả điều trị nội trú, ngoại trú của Bệnh viện tăng từ 105 đến 118%, quy mô khám bệnh ngoại trú tăng từ 150 đến 200% |
 |
Đáng nói, Bệnh viện đang là một trong 15 bệnh viện của Việt Nam làm chủ kỹ thuật ghép tạng, can thiệp tim mạch nội khoa và ngoại khoa; can thiệp ECMO, phẫu thuật thần kinh sọ não… |
 |
Điều trị nội khoa, kết hợp y học cổ truyền, phục hồi chức năng, dinh dưỡng và can thiệp tâm bệnh là phương pháp điều trị đang được áp dụng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhằm nâng cao chất lượng điệu trị cho người bệnh, đảm bảo an toàn và hiệu quả |
 |
nâng cao năng lực chuyên môn, hướng tới hình ảnh người cán bộ y tế chuyên nghiệp, thân thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên |
Với nhiều nỗ lực, từ năm 2010 trở lại đây, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên liên tục được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Y tế, UBND tỉnh Thái Nguyên… Năm 2020, Bệnh viện vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động được Chủ tịch nước trao tặng.
Đặc biệt, tháng 6/2022, Bệnh viện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Thainguyentv.vn