Sáng 7/4, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (CHKQT TSN) cho biết, vào 21h tối qua, các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM đã thực hiện thành công ca mổ, nối cổ tay cho cháu bé. Theo đó, cổ tay gần như bị đứt lìa của cháu bé đã được nối lại xương và các vi mạch máu.

Trước đó, như đã đưa tin, chiều ngày 6/4, cháu bé theo mẹ tới CHKQT TSN làm thủ tục trên chuyến bay BL350 từ TPHCM đi Đồng Hới (Quảng Bình).

noi thanh cong co tay chau be bi thang cuon san bay can dut

Trẻ em chạy nhảy trong lúc người nhà làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sau khi hoàn thành thủ tục, hai mẹ con lên phòng chờ. Lúc này bé trai tự chạy đi chơi. Đến khoảng 16 giờ, một số hành khách phát hiện cháu bé ngã xuống thang cuốn cảm ứng tự động, cổ tay phải bị thang cứa dập nát 1 phần, gần như đứt lìa.

Đội y tế sân bay đã tiến hành sơ cứu, nhanh chóng chuyển cháu bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. Sau đó cháu bé tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM để mổ cấp cứu. Đến 21 giờ cùng ngày, ca mổ cấp cứu thành công.