Chiều nay (14/10), Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã có buổi làm việc nhằm đánh giá lại kết quả việc phối hợp lãnh đạo chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM đồng chủ trì hội nghị.

Tại buổi làm việc, hai bên đều đánh giá cao kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công các quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn thời gian qua.

bo quoc phong se ho tro tphcm dat quanh san bay tan son nhat

Đại diện Bộ Quốc phòng và Thành ủy TP HCM đồng chủ trì hội nghị.

Về công tác quản lý, khai thác sử dụng đất quốc phòng, từ năm 2004 đến nay, Bộ Quốc phòng đã bàn giao cho TP HCM 177,3 ha, bàn giao Bộ Giao thông Vận tải 98,62 ha. Riêng đầu năm 2017 đã thực hiện bàn giao cho thành phố 8,5 ha, bàn giao Bộ Giao thông vận tải 44,19 tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Để quản lý sử dụng đất quốc phòng hiệu quả, hai bên sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra dứt điểm tình trạng cấp chồng, tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng còn tồn đọng.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng cũng tiến hành hỗ trợ các khu đất để địa phương giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái, quận 2 phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của TP HCM đến năm 2020 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị./.