Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bến Tre thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hùng (SN 1981, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hùng nguyên là cán bộ tín dụng làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Chợ Lách.

nguyen can bo ngan hang lua dao hon 21 ty dong de danh bac
Nguyễn Thanh Hùng bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, để có tiền đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá trên mạng internet, Hùng vay hơn 21 tỷ đồng của 10 người tại huyện Chợ Lách.

Để qua mặt các nạn nhân, Hùng “nói dối người cho vay tiền là vay tiền để cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng” và sử dụng một phần tiền vay được để trả lãi cho các chủ nợ.

Đến khi mất khả năng chi trả, ngày 1/9, Hùng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bến Tre tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình./.