nga trung quoc de nghi lhq hop khan ve vu thu ten lua cua my
Tên lửa Harpoon được phóng từ tàu khu trục USS Fitzgerald của Mỹ trong cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển gần Guam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Phó Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyanskiy ngày 20/8 cho biết, nước này và Trung Quốc đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức cuộc họp về kế hoạch của Mỹ thử và triển khai các tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất.

Ông Polyanskiy nói: “Hôm nay (ngày 20/8 theo giờ New York), cùng với các đồng nghiệp Trung Quốc, chúng tôi đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành một cuộc họp liên quan tới những tuyên bố của Mỹ về kế hoạch thử và triển khai các tên lửa tầm trung.”

Ông cho biết thêm cuộc họp này của Hội đồng Bảo an dự kiến diễn ra ngày 22/8 theo giờ Mỹ.

Động thái trên diễn ra sau khi quân đội Mỹ đã xác nhận việc thử một tên lửa hành trình tầm trung đặt trên mặt đất trong ngày 18/8.

Đây là loại vũ khí vốn bị cấm trong Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà Mỹ tuyên bố chính thức rút khỏi hôm 2/8./.