nga nhat ban tim giai phap cho van de trieu tien
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu sau cuộc hội đàm tại Moscow với người đồng cấp Nga, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an để có thể thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định Tokyo và Moscow đã đạt được thỏa thuận hợp tác chặt chẽ trong vấn đề này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng khẳng định sự cần thiết phải thực thi các nghị quyết này trong việc nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân.