Nhiều phòng học chuyên dùng, thực hành như: Hồi sức tích cực, phòng mổ, phục hồi chức năng, kỹ thuật chăm sóc người bệnh, phòng nghiên cứu đông dược, labo thực hành hóa dược, dược lý, bào chế, phòng thực hành y học quân sự ... được đầu tư hiện đại với kinh phí hàng chục tỷ đồng, không hề thua kém bất cứ một cơ sở dạy học hiện đại nào. Nhà trường cũng vừa hoàn thành xây dựng khu ký túc xá 5 tầng có khả năng bảo đảm chỗ ở cho gần 1.000 học viên ở nội trú trong thời gian học tập với giá ưu đãi.

Dẫn chúng tôi tham quan cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ dạy học của trường, Đại tá Trần Tấn Cường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quân y 1 (CĐQY1) cho biết: "Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng và Học viện Quân y, sau 2 năm tích cực chuẩn bị đề án, xác định lộ trình, chủ động xây dựng tiềm lực con người, cơ sở vật chất kỹ thuật theo đúng tiêu chí của một trường cao đẳng. Với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, ngày 10-2-2017, Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội đã ban hành quyết định thành lập Trường CĐQY1. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của nhà trường, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên trong quá trình dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo.

nang cao chat luong dao tao nhan luc y te
Cán bộ Trường Cao đẳng Quân y 1 kiểm tra giờ học thực hành của học viên.

Với truyền thống “Dạy tốt, học tốt-Đoàn kết, kỷ luật-Tự lực, tự cường” hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo hơn 5 vạn nhân viên chuyên môn kỹ thuật Y-Dược cho quân đội và ngành y tế của đất nước, góp phần phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Trước yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo ở bậc cao đẳng, Trường CĐQY1 đang khẩn trương ổn định tổ chức biên chế, kiện toàn, xây dựng các phòng, khoa, ban, tiểu đoàn, đại đội, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ, bảo đảm hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao về trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Theo Đại tá Nguyễn Trung Thịnh, Chính ủy nhà trường, thì hiện nay đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường có 75,6% trình độ đại học (hơn 30% sau đại học). Đây là lực lượng nòng cốt quyết định đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Thời gian tới, nhà trường chủ động bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn theo quy định; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tích cực, chủ động của người học, đáp ứng được yêu cầu hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới. Nhà trường phấn đấu đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực, trình độ, cơ cấu hợp lý, 95% trình độ đại học và sau đại học, 100% giảng viên được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Sau lễ công bố quyết định thành lập, Trường CĐQY1 đang khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển trước mắt và lâu dài, với lộ trình phù hợp, để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân. Theo Đại tá Trần Tấn Cường: Nhà trường đặt ra yêu cầu xây dựng các quy trình, chương trình đào tạo phù hợp, khoa học, hiện đại và hội nhập. Chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành, giúp học viên hình thành tư duy khoa học, có kiến thức toàn diện, có phẩm chất đạo đức và y đức trong sáng, tận tụy với nghề nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tích cực mở rộng quan hệ hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chăm lo củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, giáo viên, học viên...

Trường CĐQY1 dự kiến sẽ tổ chức đào tạo khóa cao đẳng đầu tiên vào tháng 9-2017, đồng thời triển khai đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng. Đây là cơ hội học tập thuận lợi cho học viên phấn đấu trưởng thành, lập thân, lập nghiệp. Đón nhận tin vui này, nhiều học sinh đã bày tỏ nguyện vọng, quyết tâm học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Học viên Quàng Thị Thư, Lớp Trung cấp dân y 360c bày tỏ: “Sự phát triển của nhà trường đã tạo ra cho chúng tôi có thêm cơ hội học tập, nâng cao trình độ. Sau khóa học này, tôi sẽ đăng ký học liên thông lên cao đẳng, tạo cho mình hành trang kiến thức vững vàng, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân...”.