* Trận Juventus - Barca diễn ra lúc 1h45 thứ ba, 11/4, theo giờ Hà Nội.

Theo tờ Don Balon (Tây Ban Nha), hai cầu thủ mà Lionel Messi muốn gạch tên gồm trung vệ Jeremy Mathieu, tiền vệ tân binh Andre Gomes.

Mathieu, 33 tuổi, mới chỉ ra sân 15 lần kể từ đầu mùa. Còn Gomes, dù có giá 37 triệu đôla chưa kể 21 triệu đôla phụ phí khi đầu quân từ Valencia hè vừa qua, thì đá phập phù và thường xuyên bị báo giới chỉ trích.

messi muon barca loai hai cau thu khi gap juventus
Messi có ảnh hưởng rất lớn trong hậu trường Barca và ý kiến của anh được cho là một trong nhiều cơ sở để HLV Enrique sắp xếp đội hình. Ảnh: AP.

Hai cái tên này chỉ là một phần trong nhóm cầu thủ Barca mà Messi thấy có vấn đề. Hồi tháng Ba, nhiều nguồn tin từ nội bộ Barca cho biết chân sút sinh năm 1987 đã kiến nghị CLB bán năm cầu thủ gồm Mathieu, Gomes, Digne, Alcacer và Turan. Tuy nhiên, Gomes và Mathieu khiến Messi thấy lo lắng hơn cả, vì anh cho rằng họ không đủ khả năng đương đầu với Juventus.

Tờ Express (Anh) phỏng đoán, Messi nghĩ Mathieu, nếu được sử dụng, quá chậm chạp để theo kèm Higuain, người đã ghi 27 bàn cho Juventus mùa này. Trong khi đó, Gomes quá lạc lõng, luôn gặp khó trong việc hòa nhập sau khi đến từ Valencia, và bị đánh giá là đá kém nhất trong trận thua Malaga 0-2 cuối tuần vừa qua.

Để hướng tới chức vô địch Champions League thứ tư trong vòng bảy năm, theo tờ Express, Messi không muốn Mathieu và Gomes thi đấu.

Tại La Liga. Barca cũng đang chịu bất lợi lớn trước Real Madrid. Họ có ba điểm ít hơn nhưng lại đá nhiều hơn một trận, trong bối cảnh chỉ còn bảy trận trong tay.

Thắng Nguyễn