Hai bị can bị khởi tố thêm là Nguyễn Thành Danh (32 tuổi) trú ở khu phố Phú Hòa, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa về tội tổ chức đánh bạc và Đỗ Xuân Duy (34 tuổi) trú ở khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu về tội đánh bạc.

Ngoài ra, Viện KSND tỉnh Phú Yên cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung 3 bị can về tội đánh bạc đối với Nguyễn Tấn Thành (38 tuổi) trú ở 25A Lê Thành Phương, phường 2 ; Trần Thành Tín (34 tuổi) trú ở 04A/ 10 Lê Trung Kiên, phường 1 ; Đặng Công Vinh (27 tuổi) trú ở 75/11 Nguyễn Huệ, phường 5 - TP Tuy Hòa.

khoi to 11 doi tuong trong duong day ca do bong da hon 200 ty o phu yen

Các đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra

Phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung 6 bị can về tội tổ chức đánh bạc đối với Ngô Thành Lâm (30 tuổi) trú ở phường 2; Lâm Đạo Hải (31 tuổi) trú ở phường 1; Võ Mạnh Nhân (32 tuổi) trú ở phường 1; Phạm Huy Quốc (43 tuổi) trú ở phường 1; Lê Anh Danh (32 tuổi) trú ở phường Phú Lâm; Trịnh Công Hùng (38 tuổi) trú ở phường 1 - TP Tuy Hòa. Các đối tượng bị khởi tố bổ sung về tội đánh bạc theo khoản 2, điều 321 BLHS.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, đến thời điểm hiện tại, liên quan đến đường dây đánh bạc này đã có gần 20 bị can vào vòng tố tụng hình sự, trong đó có 10 bị can bị khởi tố về hai tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, như báo Dân trí đã đưa tin, tháng 2/2018, Công an Phú Yên và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã phá một đường dây đánh bạc ở Phú Yên. Cùng với việc tạm giữ 13 nghi can, công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ gần 418 triệu đồng tiền Việt, 1.300 USD và 2 xe ô tô cùng nhiều công cụ, phương tiện tổ chức đánh bạc.

khoi to 11 doi tuong trong duong day ca do bong da hon 200 ty o phu yen

Tang vật thu giữ

khoi to 11 doi tuong trong duong day ca do bong da hon 200 ty o phu yen

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò cầm đầu tổ chức đánh bạc của Nguyễn Tấn Thành và Trần Thanh Tín (cùng trú ở phường 2, TP.Tuy Hòa).

Qua đấu tranh khai thác các đối tượng này, Công an Phú Yên xác định, từ tháng 6/2017 đến đầu tháng 2/2018, đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá này đã thực hiện giao dịch với tổng số tiền trên 200 tỉ đồng, có trận bóng đá một đối tượng tham gia cá cược lên tới 2,2 tỉ đồng.

khoi to 11 doi tuong trong duong day ca do bong da hon 200 ty o phu yen

Hai đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc Nguyễn Tấn Thành và Trần Thanh Tín

Theo Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, việc tổ chức bắt quả tang đối tượng đánh bạc thông qua mạng internet là rất khó khăn. Các đối tượng này không thể bắt như các đối tượng đánh bạc truyền thống vì đây thuộc diện chứng cứ điện tử rất dễ bị đánh sập và xóa bỏ.

Loại chứng cứ này muốn thu thập được theo đúng quy định của pháp luật thì phải có nguồn nhân lực và các phương tiện kỹ thuật để chúng ta làm theo đúng trình tự thì mới xử lý được. Bên cạnh đó thì yếu tố bí mật của việc đấu tranh chống tội phạm sử dụng mạng internet là cực kỳ khó khăn…” ông Nghĩa cho hay.