It nhat 150 nguoi thiet mang do sung dan trong dip Quoc khanh My hinh anh 1
Cảnh sát Mỹ phong tỏa một khu vực xảy ra xả súng. (Nguồn: kxan.com)

Theo tổ chức phi chính phủ Gun Violence Archive chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ, trong dịp kỷ niệm Quốc khánh Mỹ cuối tuần qua, trên toàn nước Mỹ đã xảy ra 400 vụ nổ súng và ít nhất 150 người thiệt mạng.

Riêng tại thành phố Chicago ở Đông Bắc bang Illinois, ít nhất 88 người bị trúng đạn, trong đó 14 người thiệt mạng.

Trong dịp này năm ngoái, tại thành phố lớn thứ ba của nước Mỹ này cũng có 87 người bị bắn, trong đó 17 người thiệt mạng, trong vòng 4 ngày, bao gồm ngày Quốc khánh 4/7.

Nhà chức trách Chicago lưu ý vấn đề bạo lực súng đạn trong dịp kỷ niệm Quốc khánh năm nay trong bối cảnh thành phố này ghi nhận 774 vụ việc trong năm 2020 - năm bạo lực gây thương vong nhiều thứ hai ở Chicago trong 2 thập kỷ qua và nhiều hơn số vụ của 2 thành phố New York và Los Angeles cộng lại.

Tại Austin, một trong những khu vực bạo lực nhất ở thành phố Chicago, cuối tuần qua, nhiều phụ nữ đã tập trung tại bãi đỗ xe của một ngân hàng, tuyệt thực để phản đối tình trạng bạo lực súng đạn. Trong số đó, nhiều người đã mất người thân do các vụ nổ súng trong những năm qua.

Bạo lực súng đạn gia tăng tại Mỹ trong một thập kỷ qua với nhiều vụ xả súng khiến nhiều người thiệt mạng.

Ngày 11/3 vừa qua, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua 2 dự luật về siết chặt kiểm soát súng đạn, trong đó một dự luật quy định mở rộng kiểm tra lý lịch những người mua vũ khí qua mạng internet cũng như tại các cuộc triển lãm súng đạn và các số giao dịch riêng.

Dự luật thứ hai quy định nhà chức trách hoàn thành việc thẩm tra lý lịch liên bang trong vòng 10 ngày trước khi cấp phép bán súng đạn./.