Facebook Zalo youtube Tiktok

Điểm sự kiện từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2024

Thái Nguyên
Từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2024, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
aa

* Thế giới tuần qua nổi lên một số vấn đề nóng như COP29 hướng tới khép lại kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch; Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử các vị trí trong nội các mới; Israel mở rộng chiến dịch quân sự tại Liban và nhiều nước tham gia chiến lược giảm đói nghèo toàn cầu…

- Hội nghị thượng đỉnh các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 29 (COP29) đang diễn ra tại Baku, Azerbaijan từ ngày 11-22/11, với sự tham gia của hơn 51.000 đại biểu từ gần 200 quốc gia. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi năm 2024 được dự báo "gần như chắc chắn" sẽ trở thành năm nóng nhất trong lịch sử, vượt qua kỷ lục của năm ngoái. Điều này càng làm tăng tính cấp thiết của việc thảo luận các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chú thích ảnh
Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng quốc tế, 40% phát thải khí methane ở Malaysia đến từ các điểm khai thác dầu khí của nước này. Ảnh: Flickr/TTXVN

Tiếp nối thành công từ COP28, nơi thế giới đã nhất trí về lộ trình từ bỏ nhiên liệu hóa thạch và mục tiêu tăng gấp ba lần công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030, COP29 tập trung vào việc thúc đẩy các cam kết này thành hành động cụ thể. Một trong những điểm nhấn của hội nghị là Chương trình làm việc Sharm el-Sheikh về giảm phát thải khí nhà kính và Chương trình chuyển đổi công bằng UAE. Các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cho giai đoạn 2025-2035, nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Tuy nhiên, cuộc họp thượng đỉnh với sự tham gia của khoảng 80 quốc gia và khu vực đã kết thúc trong bất đồng về vấn đề tài chính. Trong khi các quốc đảo kêu gọi tăng đáng kể mức đóng góp, Liên minh châu Âu và các nước phát triển lại muốn mở rộng cơ sở đóng góp sang các nền kinh tế mới nổi. Ngược lại, Trung Quốc và các nước đang phát triển yêu cầu các nước phát triển phải đóng góp trước.

Thứ trưởng Bộ Môi trường Toàn cầu Nhật Bản Matsuzawa Yutaka nhận định rằng bất đồng về đóng góp tài chính không thể giải quyết dễ dàng. Ông đề xuất cần thảo luận thêm về việc huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân để hỗ trợ các nước đang phát triển. Các bên sẽ tiếp tục đàm phán để thông qua tuyên bố kết quả vào ngày 22/11, với hy vọng tìm ra được tiếng nói chung trong nỗ lực bảo vệ khí hậu toàn cầu.

- Ngày 13/11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố một loạt đề cử cho các vị trí trong nội các mới của mình. Trong số đó, thượng nghị sĩ Marco Rubio từ bang Florida được chọn làm Ngoại trưởng Mỹ. Ông Trump đánh giá ứng cử viên Rubio là "một nhà lãnh đạo được kính trọng và là tiếng nói mạnh mẽ cho tự do".

Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chọn Thượng nghị sĩ Marco Rubio của đảng Cộng hòa làm Ngoại trưởng trong chính quyền sắp tới. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Ông Rubio, sinh năm 1971, từng là đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 nhưng đã trở thành đồng minh quan trọng sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ đầu. Ông Rubio có quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc và Iran, đồng thời ủng hộ chính sách của ông Trump về xung đột tại Ukraine.

Ngoài ông Rubio, Hạ nghị sĩ Matt Gaetz cũng được đề cử làm Bộ trưởng Tư pháp. Ông Trump nhận xét ứng cử viên Gaetz đã chứng tỏ bản thân tại Quốc hội và tập trung vào việc cải cách Bộ Tư pháp. Ông Gaetz, sinh năm 1982, là một trong những đồng minh trung thành của ông Trump và cam kết sẽ chấm dứt việc "vũ khí hóa" hệ thống tư pháp.

Cùng với đó, ông Trump cũng chọn người dẫn chương trình của Fox News là Pete Hegseth làm bộ trưởng quốc phòng. Ông Hegseth, một cựu chiến binh và người dẫn chương trình của kênh Fox News, không có kinh nghiệm quản lý cấp cao trong lĩnh vực quốc phòng. Tuy nhiên, sự ủng hộ nhiệt thành đối với ông Trump và chương trình nghị sự "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" đã giúp ông Hegseth được chọn.

Đáng chú ý, bà Tulsi Gabbard, cựu Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ, được đề cử làm Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ. Bà Gabbard sinh năm 1981, từng là ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2020 và đã chuyển sang đảng Cộng hòa vào năm 2024. Ông Trump bày tỏ tin tưởng rằng năng lực và uy tín của bà sẽ đóng góp vào việc bảo vệ các quyền hiến định của Mỹ.

Theo tờ Wall Street Journal ngày 15/11, ông Trump cũng đang xem xét các ứng viên cho các vị trí kinh tế quan trọng trong nội các mới. Ông Scott Bessent và tỷ phú Howard Lutnick được coi là những ứng viên hàng đầu cho chức Bộ trưởng Tài chính. Ngoài ra, đội ngũ chuyển giao quyền lực cũng đang thảo luận về Robert Lighthizer và Marc Rowan cho các vị trí quản lý kinh tế khác nhau. Sau khi ông Trump xác định được nhân sự cho Bộ Tài chính, những ứng viên còn lại sẽ được đề cử cho các vị trí khác trong nội các mới.

Một điểm đáng chú ý khác là ông Trump dự kiến sẽ sớm công bố lựa chọn nhân sự cho chức Bộ trưởng Thương mại, với bà Linda McMahon, cựu Giám đốc Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Mỹ (SBA), là ứng viên hàng đầu. Những đề cử này sẽ cần sự xác nhận từ Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa hiện đang chiếm đa số.

- Trong tuần qua, Israel đã tăng cường các hoạt động quân sự nhằm vào phong trào Hezbollah ở Liban. Ngày 15/11, quân đội Israel thông báo đã hoàn thành đợt không kích thứ ba vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống ngoại ô Beirut, Liban ngày 15/11/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee, cho biết các máy bay chiến đấu nước này đã tiến hành không kích nhằm vào một số địa điểm mà Israel cho là trung tâm chỉ huy của lực lượng Hezbollah. Các máy bay chiến đấu đã tấn công một kho tên lửa và 15 bệ phóng tên lửa ở miền Nam Liban, bao gồm các bệ phóng được trang bị tên lửa dẫn đường nhắm vào lãnh thổ Israel.

Trước đó, vào ngày 14/11, hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin rằng 11 người đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào miền Nam và miền Đông Liban. Cụ thể, máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện một loạt các cuộc không kích vào thành phố Baalbek ở phía Đông, trong đó có một cuộc tấn công nhằm vào một tòa nhà hai tầng ở khu phố al-Shaab, khiến 9 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Trong cùng ngày, quân đội Israel đã thực hiện 16 cuộc không kích vào thành phố Nabatieh ở phía Nam Liban và các khu vực xung quanh, cùng với 11 cuộc đột kích vào các thị trấn gần Tyre và Bint Jbeil. Trong vòng 48 giờ qua, quân đội Israel thông báo họ đã tấn công khoảng 30 mục tiêu ở vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, khu vực được coi là thành trì của Hezbollah.

Ngoài ra, lực lượng bộ binh Israel đã xâm nhập vào các làng Tayr Harfa và Chamaa, thành phố Jibbain và thị trấn Seddiqine ở miền Nam Liban. Cuộc đối đầu diễn ra ác liệt với việc lực lượng Hezbollah bắn hàng loạt rocket về phía các lực lượng Israel, phá hủy một xe tăng Merkava. Theo thông tin từ NNA, lực lượng Hezbollah cũng đã thực hiện các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào các mục tiêu ở lãnh thổ Israel. Theo đó, Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào căn cứ Tel Haim tại Tel Aviv bằng một loạt tên lửa và nã nhiều tên lửa vào căn cứ hải quân Stella Maris phía Tây Bắc Haifa.

Trong khi đó ngày 15/11, Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri xác nhận ông đã nhận được đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn tại Liban. Ông Berri cho biết “bầu không khí đang rất tích cực” và nhấn mạnh rằng đề xuất này không bao gồm việc trao quyền cho quân đội Israel tự do di chuyển tại Liban. Ông cũng tiết lộ rằng đề xuất kêu gọi thành lập một ủy ban gồm một số quốc gia phương Tây để giám sát việc thực hiện Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), nghị quyết đã giúp chấm dứt cuộc xung đột gần nhất giữa lực lượng Hezbollah và Israel vào năm 2006.

* Trong tuần qua, từ ngày 11/11 đến 17/11 diễn ra một số sự kiện nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Chủ tịch nước thăm chính thức Peru và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC; Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên tại Quảng Ninh, Đắk Lắk; Khởi tố và bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và ‘cô tiên’ từ thiện Nguyễn Đỗ Trúc Phương…

- Tối 12/11, chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự và chung vui với nhân dân liên địa bàn dân cư phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với cán bộ, nhân dân phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước nói chung và xây dựng Thủ đô hòa bình, văn hiến, văn minh, hiện đại nói riêng.

Tổng Bí thư cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị ban hành quy định và quyết định về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó đã bổ sung nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo về phòng, chống lãng phí. Tổng Bí thư yêu cầu, các địa phương, trong đó có thành phố Hà Nội cần phải tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống lãng phí ở địa phương. Mỗi người dân tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời tích cực tham gia giảm sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kịp thời phát hiện, phản ánh với các cơ quan chức năng về các hành vi gây lãng phí để xử lý.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số địa phương. Sáng 14/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân các dân tộc khu dân cư khu 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 14/11, các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Thái Bình và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Hưng Yên.

Trước đó, ngày 13/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư ấp Tân Bắc (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

- Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra, Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Peru và tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2024 tại Lima, Peru từ ngày 12 - 16/11/2024.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC - CEO Summit. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tổng thống Dina Boluarte và Chủ tịch nước Lương Cường đã bày tỏ hài lòng về mức độ phát triển cao đạt được của quan hệ song phương và tái khẳng định ý chí củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ này vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Hai bên nhấn mạnh tiềm năng thương mại song phương, nổi bật trong năm 2023, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Peru ở Đông Nam Á và thứ năm ở châu Á, và tương tự, Peru đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ sáu của Việt Nam và điểm đến đầu tư trực tiếp lớn nhất của Việt Nam tại Mỹ Latinh.

Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc thúc đẩy và củng cố hợp tác Nam-Nam và hợp tác ba bên như một cơ chế tăng cường quan hệ song phương, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, khai khoáng, dầu khí, du lịch, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức, Tổng thống Dina Boluarte đã trao tặng Chủ tịch nước Lương Cường Huân chương "Mặt trời Peru" như một biểu hiện về mức độ tốt đẹp đạt được trong quan hệ giữa hai nước.

Trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2024, trưa 14/11, Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC - CEO Summit.

- Ngày 14/11, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân (tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi), người mẫu An Tây (tên thật là Nguyễn Thị An, 29 tuổi) và “cô tiên” từ thiện Nguyễn Đỗ Trúc Phương (30 tuổi) để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra chuyên án VN10 vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Thủ tướng Chính phủ trong thư khen ngày 26/4/2024, yêu cầu tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, điều tra mở rộng và truy xét toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam được phá vào ngày 16/3/2023, Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

* Trong tuần, Thainguyentv.vn cập nhật các hoạt động, sự kiện nổi bật trong tỉnh trong chương trình Thời sự, các bản tin, chuyên mục, chuyên đề... với nhiều tin đáng chú ý: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp xúc cử tri chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 23 của HĐND tỉnh; Thái Nguyên phát triển bằng chuyển đổi số; Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên thăm và làm việc tại Trung Quốc; Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án giao thông trọng điểm;…

- Bắt đầu chương trình công tác tại Trung Quốc (từ ngày 10 - 14/11), sáng ngày 11/11, Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Điểm sự kiện từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2024
Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Tham gia Đoàn có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu chào mừng, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác, Đại sứ cũng đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã chủ động tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư; tích cực tham gia các hoạt động trao đổi, hợp tác đầu tư, hội thảo tại Trung Quốc. Đại sứ cũng cho biết, qua theo dõi sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua, Đại sứ rất ấn tượng về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh, đặc biệt trong thu hút đầu tư nước ngoài. Được biết, tỉnh Thái Nguyên đã kết nối hợp tác với tỉnh Tứ Xuyên, đây là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng và là tỉnh có sự phát triển lâu đời của Trung Quốc với nhiều doanh nghiệp mạnh đang hoạt động, Đại sứ chúc chuyến làm việc, ký kết của tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Tứ Xuyên sẽ đạt kết quả tốt đẹp và sự hợp tác giữa 2 tỉnh sẽ ngày càng bền chặt hơn sau chuyến công tác này.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, thịnh tình của Đại sứ Phạm Sao Mai và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Giới thiệu với Đại sứ về các lĩnh vực và dự án tỉnh Thái Nguyên đang mời gọi đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trong việc kết nối, quảng bá tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc về hình ảnh của tỉnh Thái Nguyên năng động, thân thiện, cởi mở và phát triển, qua đó góp phần thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Thái Nguyên.

- Ngày 12/11, Đoàn công tác của tỉnh Thái đã tham dự các hoạt động hữu nghị hợp tác tại tỉnh Tứ Xuyên.

Điểm sự kiện từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2024
Hội nghị bàn tròn lãnh đạo các thành phố hữu nghị quốc tế.

Tham dự Hội nghị hợp tác và phát triển các thành phố hữu nghị quốc tế Tứ Xuyên năm 2024 với chủ đề “Cởi mở và hợp tác vì lợi ích chung”, đại diện tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường đã thực hiện nghi thức ký kết Ý định thư về việc thiết lập quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) và tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi. Hai bên nhất trí thực hiện nhiều hình thức trao đổi và hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, logistics, giáo dục, văn hóa, y tế, khoa học công nghệ, du lịch và giao lưu nhân dân.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác hữu nghị tại Tứ Xuyên, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã tham gia Hội nghị bàn tròn lãnh đạo các thành phố hữu nghị quốc tế. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đỗ Đức Công đã có bài phát biểu quan trọng giới thiệu về những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển và nguồn nhân lực chất lượng cao dồi dào của Thái Nguyên. Đồng thời khẳng định chính sách cởi mở, thân thiện, đồng hành của Thái Nguyên với các đối tác. Tỉnh Thái Nguyên nhiệt liệt chào đón lãnh đạo các thành phố, cũng như các đối tác đến giao lưu, tìm hiểu cơ hội hợp tác cùng phát triển. Kết thúc Hội nghị, đại diện chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã công bố “Sáng kiến Hội nghị hợp tác và phát triển các thành phố hữu nghị quốc tế Tứ Xuyên năm 2024” với các nội dung ghi nhớ trên các lĩnh vực đối ngoại, kinh tế, văn hóa, logistic.

- Chiều 13/11, Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, đây là một trong 6 cơ quan đại diện của Việt Nam đặt tại Trung Quốc.

Điểm sự kiện từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2024
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải (Trung Quốc)

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đỗ Đức Công đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đồng thời bày tỏ mong muốn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải quan tâm giúp đỡ tỉnh Thái Nguyên quảng bá hình ảnh, giới thiệu các dự án, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Thượng Hải; tiếp tục là cầu nối cho tỉnh Thái Nguyên hợp tác với các địa phương , doanh nghiệp của Thượng Hải trong thời gian tiếp theo.

Đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của Thái Nguyên trong phát triển kinh tế - xã hội, trung tâm vùng trung du miền núi phía Bắc, đồng chí Nguyễn Thế Tùng, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải chia sẻ: Tình hình hợp tác của hai nước Việt Nam - Trung Quốc đang được thúc đẩy, quan hệ giao lưu giữa các địa phương của hai nước đang trên đà phát triển. Nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam đã thiết lập quan hệ hữu nghị với các tỉnh của Trung Quốc.

Đồng chí mong muốn tỉnh Thái Nguyên sẽ quan tâm kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác với một địa phương của Trung Quốc. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải cũng cho biết, các doanh nghiệp Trung Quốc rất quan tâm đến thị trường Việt Nam, trong đó có Thái Nguyên. Những lợi thế về tình hình chính trị, xã hội ổn định là một trong những ưu tiên lựa chọn của doanh nghiệp nước ngoài trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải sẵn sàng hỗ trợ tỉnh trong thu hút đầu tư, giới thiệu các doanh nghiệp đến tìm hiểu xúc tiến đầu tư tại Thái Nguyên.

Điểm sự kiện từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2024
Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

- Ngày 11/11, tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thông điệp “Thái Nguyên phát triển bằng chuyển đổi số”.

Là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề số 01 về chuyển đổi số, Thái Nguyên đã sớm nắm bắt cơ hội để kiến tạo những nền tảng phát triển. Đến nay Thái Nguyên xếp vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số chuyển đổi số (DTI) và là một trong 10 địa phương dẫn đầu về hạ tầng số. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, những kết quả này là nền tảng để Thái Nguyên tiếp tục nỗ lực, chủ động triển khai định hướng phát triển chuyển đổi số theo quan điểm mới của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết quan trọng “Chuyển đổi số - động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Văn hóa giao thông - góp phần xây dựng đô thị văn minh

Giao thông không chỉ là sự dịch chuyển cơ học mà còn là thước đo để đánh giá trình độ hiểu biết, ý thức, sự văn minh và trách nhiệm xã hội của mỗi người. Tại TP Thái Nguyên, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của người dân đang có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, ngay cả khi không có lực lượng chức năng.

Viêm tụy cấp: Ẩn họa sau những bữa nhậu thịnh soạn

Sau Tết, số bệnh nhân nhập viện do viêm tụy cấp nặng tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tăng cao đột biến, có thời điểm lên tới hàng chục ca. Trong đó có những ca rất nặng, phải lọc máu, thay huyết tương nhiều lần, diễn biến xấu, nguy cơ tử vong cao.

Thái Nguyên công bố môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên vừa công bố: Tiếng Anh là môn thi thứ 3 trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ

Ngày 14/2, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án số 02 ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2021-2025.

Tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Theo chương trình làm việc tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 15/2, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên. Trong ngày làm việc, Quốc hội cũng đã tiến hành thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tin bài khác

Đổi mới công nghệ, thách thức việc làm

Đổi mới công nghệ, thách thức việc làm

Thái Nguyên - một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, đặc biệt trong lĩnh công nghiệp vực chế biến, chế tạo. Trong tháng đầu năm 2025, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ghi nhận mức tăng trưởng 4% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ. Thế nhưng nghịch lý là số lao động trong lĩnh vực này lại giảm. Vì sao lại có tình trạng này.
Trên 300 triệu đồng hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3

Trên 300 triệu đồng hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3

Ngày 14/2, Đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam làm trưởng đoàn đã trao hỗ trợ cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Dương Văn Tiến, UV BTV tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.
Thái Nguyên: Gặp mặt doanh nghiệp nhân dịp đầu xuân

Thái Nguyên: Gặp mặt doanh nghiệp nhân dịp đầu xuân

Chiều 14/2, Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân dịp đầu xuân Ất Tỵ 2025. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành địa phương trong tỉnh cùng hơn 150 doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phiên họp thứ 40 UBND tỉnh Thái Nguyên

Phiên họp thứ 40 UBND tỉnh Thái Nguyên

Chiều 13/2, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 40 của UBND tỉnh.
Giao trách nhiệm cụ thể trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

Giao trách nhiệm cụ thể trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

Sáng 13/2, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Thái Nguyên lần thứ 2. Trong đó nội dung trọng tâm là cho ý kiến đóng góp vào dự thảo chỉ thị về nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), nhằm triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đẩy mạnh thu hút đầu tư thực hiện các công trình, dự án.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...
[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua để lại hậu quả thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Bắc nói chung và tỉnh Thái ...