Lễ hội khinh khí cầu được tổ chức lần đầu tiên trong Festival Nghề truyền thống Huế và lần thứ 2 tại Cố đô Huế (28/4 - 1/5), có sự tham gia của các quốc gia Hà Lan, Bỉ, Australia, Thái Lan, Pháp, Malaysia, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Nhật Bản và Việt Nam.

Khinh khí cầu bay treo ở độ cao từ 30 m đến 50 m, mỗi chuyến 3 - 5 phút, giá vé: 150.000 đồng/người. Khinh khí cầu bay tự do ở độ cao từ 200 m đến 500 m, trong bán kính 3-5 km, với 40 - 45 phút, giá vé 6,5 triệu đồng/người. Tổ chức tại sân Kỳ Đài.

hue festival nghe truyen thong
Ảnh minh họa: Thoidai

Chương trình thời trang “Hội tụ bản sắc Châu Á” (tối 29/4) tại Bia Quốc Học, giá 100.000 đồng/vé.

Chương trình Lễ hội Áo dài “Hội họa Huế và Áo dài” (tối 30/4) tại cầu Trường Tiền, giá 150.000 đồng/vé.

Lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật diễn ra tối 28/4, tại quảng trường trước trường Quốc học.

Không gian nghệ nhân và các làng nghề tại 278 Đinh Tiên Hoàng, giới thiệu, trưng bày, thao diễn, bán các sản phẩm nghề truyền thống của các nghệ nhân Huế và các nghệ nhân trong cả nước.

Lễ hội ẩm thực (28-2/5 tại công viên 3/2): giới thiệu các món ngon, đặc sắc của Huế và mọi miền đất nước dưới sự chế biến của các nghệ nhân ẩm thực tài hoa, khéo léo.