Facebook Zalo youtube Tiktok

Giúp thương binh, bệnh binh vượt lên thương tật, làm giàu

Thái Nguyên
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “thương binh tàn nhưng không phế”, nhiều thương binh, bệnh binh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, bằng nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các cấp, các ngành, đặc biệt là Hội Cựu Chiến binh, đã vượt lên thương tật, làm giàu chính đáng…
aa

“Bệ đỡ” vững chắc

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tại các tỉnh thuộc Quân khu 2, nhiều cách làm hay, hiệu quả đã được các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) triển khai mạnh mẽ, qua đó giúp CCB nói chung, cựu chiến binh là thương binh, bệnh binh nói riêng vươn lên ổn định cuộc sống và làm giàu chính đáng. Tại Lào Cai, các cấp Hội CCB đã hướng dẫn hội viên phát triển đa dạng các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…Tính đến hết năm 2016, CCB trong tỉnh đã xây dựng được 43 doanh nghiệp, 288 trang trại, 17 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác, 654 gia trại; tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động. Trong giai đoạn 2011-2016, nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB các cấp tỉnh Lào Cai đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 15.856 hội viên vay hơn 463 tỷ đồng; đồng thời xây dựng quỹ Hội được hơn 7,5 tỷ đồng, giúp các hội viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế không tính lãi.

Ở Vĩnh Phúc, phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được các cấp Hội CCB triển khai tích cực, sâu rộng dưới nhiều hình thức, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Từ năm 2011 đến 2016, Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức 930 lớp tập huấn cho 46.500 hội viên các kiến thức về khuyến nông, khuyến lâm, kinh doanh dịch vụ; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác cho hơn 13.000 hội viên vay vốn, với tổng dư nợ hơn 308 tỷ đồng; xây dựng quỹ Hội gần 45 tỷ đồng, hỗ trợ cho 8.300 lượt hội viên nghèo với lãi suất thấp. Nhờ đó, tỷ lệ hội viên nghèo giảm từ 2,8% năm 2011 xuống còn 1,4% năm 2016, đời sống vật chất tinh thần của hội viên CCB ngày được nâng cao.

giup thuong binh benh binh vuot len thuong tat lam giau

Thương binh hạng 4/4 Nguyễn Ngọc Viên, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, mỗi năm thu nhập hơn 200 triệu đồng từ mô hình VACR. Ảnh: Hồng Sáng.

Tại trụ sở Hội CCB tỉnh Phú Thọ, chúng tôi đã được nghe các đồng chí trong Thường vụ Hội CCB chia sẻ những thông tin thú vị xoay quanh chuyện thương, bệnh binh của tỉnh hăng say dấn thân vào “mặt trận” mới – mặt trận kinh tế. Đó còn là chuyện về những cách làm hay của Hội, nhằm giúp hội viên nói chung, hội viên là thương binh, bệnh binh nói riêng vượt khó, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.

Đại tá Nguyễn Tiến Phương, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế Hội CCB tỉnh Phú Thọ cho biết, một trong những giải pháp cơ bản được Hội triển khai là rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của hội viên, tìm ra và phân loại các nguyên nhân CCB còn nghèo, như thiếu vốn, thiếu sức lao động, thiếu cách làm, thiếu khoa học kỹ thuật hay thiếu ý chí vươn lên… để từ đó các cấp Hội có kế hoạch phù hợp nhằm giúp đỡ hội viên vươn lên trong sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Để giúp đỡ hội viên về vốn, Hội CCB các cấp của tỉnh Phú Thọ đã xây dựng quỹ Hội, cho hội viên vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp. Bên cạnh đó, các hội viên có điều kiện kinh tế khá hơn đã trực tiếp giúp đỡ đồng đội mình bằng cách cho vay vốn, giúp đỡ con giống, cây giống, thức ăn chăn nuôi và hướng dẫn cách làm, giúp tìm đầu ra cho sản phẩm, khi bán xong mới thanh toán hoàn vốn.

Một biện pháp khác được Hội CCB Phú Thọ vận dụng hiệu quả trong những năm qua là Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, thực hiện ủy thác vay vốn để tạo nguồn vốn cho hội viên sản xuất kinh doanh. Trong giai đoạn từ năm 2011-2016, Hội đã quản lý nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội gần 750 tỷ đồng. Hội CCB các cấp đã thường xuyên báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các chính sách hỗ trợ về đất đai để mở trang trại, nhà xưởng, bến bãi; nhờ đó, tình trạng thiếu đất, thiếu việc làm đã dần được khắc phục.

“Giải bài toán hội viên còn thiếu kiến thức trong cách làm, Hội CCB các cấp đã phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư dạy nghề cho hội viên. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức được hơn 3.700 lớp với hơn 162 nghìn lượt người tham gia”, Đại tá Nguyễn Tiến Phương chia sẻ.

Ngoài ra, xây dựng mô hình điểm và nhân rộng mô hình cũng là biện pháp hỗ trợ hiệu quả mà Hội CCB dành cho hội viên, trong đó có hội viên là thương binh, bệnh binh. Trong thời gian qua, Hội CCB tỉnh Phú Thọ đã phối hợp tổ chức xây dựng được 17 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi ở 9 huyện, do hội viên trực tiếp tham gia thực hiện và đạt hiệu quả thiết thực. Sau đó, nhiều mô hình đã được nhân rộng, cho kết quả rất khả quan…

Người thương binh nặng lòng với cây chè

Theo giới thiệu của Hội CCB tỉnh Phú Thọ, chúng tôi tìm về xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng, nơi có một thương binh đang ngày ngày dành tâm huyết, sức lực cho những cây chè. Ông là Nguyễn Trung Thành, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) sản xuất, chế biến dịch vụ thương mại chè Minh Tiến.

Trong cơn mưa mùa hạ, những vạt chè trải dài theo Đồi Dộc Cọ như xanh hơn. Trong sân của gia đình anh Nguyễn Văn Lực và một số hộ dân thôn 1 (xã Minh Tiến), chè xanh đang được người phân loại, xử lý.

Với giọng nhỏ nhẹ, chậm rãi, người thương binh hạng 4/4 Nguyễn Trung Thành kể về hành trình “níu giữ” cây chè trên đất quê hương.

giup thuong binh benh binh vuot len thuong tat lam giau

Thương binh hạng 4/4 Nguyễn Trung Thành trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, phân loại chè xanh với các xã viên.

Tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc trong đội hình Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4), sau khi bị thương năm 1979, ông Nguyễn Trung Thành trở về xây dựng quê hương. Nhìn nhiều đồi chè bạt ngàn năm nào nay trơ trọi, và những đồi chè còn sót lại có lúc người dân tranh bán tranh mua, có lúc đổ bụi tre gốc chuối, ông trăn trở lắm. Nơi đây vốn là đất chè mà người dân không thể sống được bằng chè, nguyên nhân chủ yếu là do đầu ra rất bấp bênh. Từ phân tích ấy, ông tìm đến các nhà máy chè mong ký được hợp đồng, nhưng rốt cuộc vẫn không được việc do không đủ tư cách pháp nhân.

Vì thế, tháng 12-2012, ông tổ chức liên kết các hộ làm chè, xây dựng mô hình HTX sản xuất, chế biến dịch vụ thương mại chè Minh Tiến. Với hình thức tổ chức là máy móc chế biến giao xuống tận hộ xã viên; nguyên liệu sản xuất nằm tại các hộ; HTX bao tiêu đầu ra, với đối tác là một công ty chè khá lớn trên địa bàn; thuốc sâu, phân bón được công ty đầu tư trả chậm; có tổ chức các lớp đào tạo chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chế biến…nhờ đó mỗi năm HTX cung ứng cho đối tác khoảng 1.000 tấn chè tươi. Những ưu điểm có thể kể đến khi áp dụng hình thức chế biến tại hộ gia đình là tận dụng triệt để nguyên liệu chất đốt; huy động hiệu quả lao động phụ trong mỗi gia đình.

Nhờ được trang bị kỹ thuật canh tác, nên nếu trước khi HTX ra đời, năng suất chè chỉ đạt 7-8 tấn/ha, thì nay đã lên tới 15-20 tấn/ha. Hiện HTX có 18 hộ tham gia, với diện tích chè đang quản lý là 59ha. Thu nhập bình quân của xã viên đạt khoảng 5 triệu đồng/tháng. Có những hộ đã thoát nghèo nhờ trồng và chế biến chè như gia đình anh Đặng Văn Vinh.

Trước khi chia tay, người thương binh Nguyễn Trung Thành tâm sự với chúng tôi rằng, thấy được hiệu quả từ mô hình HTX nên có nhiều hộ dân muốn tham gia. Vậy nhưng, ngoài lượng chè tươi cung cấp cho công ty, vẫn có tới 300 tấn chè tươi dư thừa mỗi năm, phải đưa vào sấy làm chè khô mà chưa có đầu ra ổn định cho sản phẩm này. Ông bảo, chắc hành trình phía trước sẽ còn gian nan, nhưng sẽ không chùn bước. Nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của người thương binh, và nhìn về những đồi chè xanh ngút ngàn phía xa xa, chúng tôi thêm tin, có thể hành trình còn xa, nhưng ông sẽ đi tới đích./.

Theo QĐND

Tin mới hơn

Hội Hữu nghị Việt - Lào thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ

Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

Ngày 15/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Thắng (Giám đốc Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu) và các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến những sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư và tuyến đường Thắng Lợi kéo dài TP. Sông Công. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 5 ngày.
Hội Hữu nghị Việt - Lào thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ

Khởi công cụm công nghiệp Yên Lạc - Phú Lương

Ngày 15/4, huyện Phú Lương phối hợp với Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long Thái Nguyên tổ chức Lễ khởi công Dự án cụm công nghiệp Yên Lạc, huyện Phú Lương. Tham dự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương.
Hội Hữu nghị Việt - Lào thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ

Hội nghị báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2025 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu công an các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Công an tỉnh Thái Nguyên có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh.
Hội Hữu nghị Việt - Lào thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ

Thống nhất nội dung Kỳ họp thứ hai mươi tám - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai mươi tám - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 15/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất các nội dung tại Kỳ họp. Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.
Hội Hữu nghị Việt - Lào thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ

Văn học, nghệ thuật Thái Nguyên tiếp tục phát huy vai trò, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Ngày 15/4, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết 50 năm thành tựu văn học, nghệ thuật Thái Nguyên sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025); trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương và các văn nghệ sĩ, các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải thưởng.

Tin bài khác

Không để ách tắc trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai

Không để ách tắc trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai

Thủ tục hành chính đất đai luôn được coi là lĩnh vực “nóng”, đặc biệt trong giai đoạn tỉnh Thái Nguyên tiến hành sắp xếp lại đơn vị hành chính, bỏ cấp huyện. Làm sao để không gián đoạn việc phục vụ người dân đang là là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.
Không chủ quan với An toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ

Không chủ quan với An toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ

An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn là 1 trong những yêu cầu, quy định trọng yếu trong sản xuất. Chỉ một chút chủ quan, lơ là hay thiếu hiểu biết cũng có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề. Khai thác đá là hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, bởi vậy việc đảm bảo ATVSLĐ càng trở nên cấp thiết. Tại huyện Đồng Hỷ - nơi có nhiều mỏ đá đang khai thác, công tác bảo đảm ATVSLĐ tại các mỏ đá này, được thực hiện như thế nào?
Cho ý kiến về Thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng, vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu

Cho ý kiến về Thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng, vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu

Ngày 14/4, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì buổi làm việc, cho ý kiến về Thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng, vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu tại Thái Nguyên.
Thái Nguyên: Sau sắp xếp giảm khoảng 68% đơn vị hành chính cấp xã

Thái Nguyên: Sau sắp xếp giảm khoảng 68% đơn vị hành chính cấp xã

Chiều ngày 14/4, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị BTV Tỉnh ủy lần thứ 95. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành, các địa phương.
Phiên họp thứ 2, BCĐ thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Thái Nguyên

Phiên họp thứ 2, BCĐ thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Thái Nguyên

Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Thái Nguyên họp phiên thứ 2 nhằm thảo luận cho ý kiến các nội dung liên quan. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographics] Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

[Infographics] Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn, phù hợp với quá trình phát triển trong giai đoạn mới; nhằm nâng cao ...
[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn  tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

(Theo Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, hệ thống cơ quan Thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả)
[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

Chè là cây trồng mũi nhọn và cũng là thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên đang có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết chuyên đề của ...
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...